Liên Minh Huyền Thoại: Thì ra đây mới là lý do khiến Riot Games "buff" sức mạnh cho Master Yi

Triệu Tử Long  - Theo Trí Thức Trẻ | 14/03/2016 02:30 PM

Liên Minh Huyền Thoại
01/08/2012 NCB: Riot Games NPH:

Hãy cùng đến với những giải thích của kỹ sư Riot Games về những thay đổi gần đây trên máy chủ thử nghiệm Liên Minh Huyền Thoại PBE.

Như chúng tôi đã đưa tin, Riot Games đã có những cập nhật trên máy chủ Liên Minh Huyền Thoại thử nghiệm PBE để chuẩn bị cho phiên 6.6 sắp tới. Và tâm điểm được rất nhiều game thủ chú ý đến chính là những chỉnh sửa thay đổi đối với vị tướng rất được yêu thích - Master Yi. Cụ thể:

- Võ Thuật Wuju (E):

+ Kích hoạt các đòn đánh thường tăng thêm 10/15/20/25/30 lên 12/19/26/33/40.

+ Tỷ lệ phần trăm AD từ 10/12.5/15/17.5/20% (tổng sát thương vật lý) thay đổi thành 25% sát thương vật lý cộng thêm.

Và kỹ sư thiết kế chính của Riot Games - Meddler đã có những giải thích cho sự thay đổi này:

"Dự định của chúng tôi là để thay đổi lối chơi Master Yi tank đang rất thịnh hành, và để sức mạnh thuần công của Yi phát triển đúng như vai trò của tướng này. Hiện tại, kiểu build tank đang biến Yi thành một trạng thái mâu thuẫn khi khắc phục được nhược điểm máu yếu, nhưng bù lại khiến Yi không đủ sát thương để thể hiện vai trò chính của mình".

Quả thật, xét trong 5 phiên bản gần đây, Master Yi đang thực sự "làm mưa, làm gió" ở Đấu Trường Công Lý với tỷ lệ thắng cao ngất ngưởng, xấp xỉ 53%. Kiếm Sư Wuju quá khó chịu với lối lên đồ nửa tank nửa sát thương: Đồ Tể No Nê, Cuồng Đao Guninsoo, Giáp Liệt Sĩ, Móng Vuốt Sterak và Chùy Gai Malmortius.

Master Yi vừa có 1 lượng sát thương lớn, vừa trâu bò với sức chống chịu cực lớn. Với những thay đổi này, Master Yi sẽ phải lên thuần damage nếu không sẽ trở nên "vô dụng" vì thiếu sát thương.

Ngoài ra, Meddler cũng có những chia sẻ về việc nerf Lulu và Phù Phép Thần Vọng:

"Chúng tôi đang tìm cách để khiến Lulu trở nên hiệu quả hơn, tuy nhiên vẫn chưa biết cụ thể nên thay đổi những gì. Ý tưởng hiện đang là giảm khả năng đi đường của Lulu, nhưng điều này có thể ảnh hưởng đến năng lực hỗ trợ của cô".

Phù Phép Thần Vọng: "Chúng tôi vẫn cảm thấy trang bị này quá bá đạo cho các tướng đi rừng, và xu thế là chúng sẽ lên đường tank sau khi xong món đó. Do đó việc nerf sát thương cơ bản là việc phải làm".

Cùng với đó là ý định thay thay đổi về Rìu Tiamat:

"Bản chất của Tiamat là để hỗ trợ tướng có khả năng đánh lan để dọn dẹp quái nhanh. Hiện tại, nó vẫn chưa thật sự xứng đáng với vai trò đó mà lại quá mạnh khi đánh đơn. Vì vậy, chúng tôi phải giảm chỉ số AD và bù lại bằng đánh lan".

Còn về trang bị Rìu Đại Mãng Xà:

"Có lẽ tôi sẽ thay đổi sát thương 1% máu tối đa trên mỗi cú đánh thành 2%, hoặc cho thành số nguyên 10 - hiện tại chỉ số AD đang khá thấp".