Liên Minh Huyền Thoại - SKT T1: Khi Cựu Vương nổi giận

Lâm Nguyễn  - Theo Trí Thức Trẻ | 03/05/2015 07:30 PM

Liên Minh Huyền Thoại
01/08/2012 NCB: Riot Games NPH:

Từ thế của một kẻ bị rượt đuổi, nhà cựu vương Liên Minh Huyền Thoại SKT T1 đã vô địch LCK một cách vô cùng thuyết phục.

Mới đây, trong khuôn khổ giải Liên Minh Huyền Thoại LCK Hàn Quốc, SKT T1 giành chiến thắng 3-0 vô cùng thuyết phục trước hiện tượng của giải đấu GE Tigers. Sau chiến thắng này, fan của SKT vô cùng yên tâm sau khoảng thời gian dài đội tuyển chưa ổn định được đội hình và thi đấu tương đối chệch choạc. Chúng ta cùng nhìn lại những điểm nhấn của SKT trong khoảng thời gian đầu năm nhé.

SKT-T1-2015-Spring-ava.jpg

I. Khoảng thời gian chệch choạc

Ở giai đoạn đầu của giải đấu, SKT liên tục thất thường trong phong độ thi đấu. Lối chơi của toàn đội bị bắt bài ngay từ những thời gian đầu của trận đấu nên dù Faker có cố gắng tới mấy, người đi rừng Bengi luôn luôn được chăm sóc kĩ càng từ đối phương. Tiếp đến, điểm rơi phong độ của tất cả các thành viên của SKT đều nằm ở mức trung bình dưới, cụ thể là khâu di chuyển chiến thuật cùng phối hợp giữa các thành viên.

Ngoài ra, Meta game cũng ảnh hưởng đôi phần tới khả năng thi đấu của toàn đội bởi những tướng sở trường của SKT thiên về kĩ năng hơn khâu đóng góp trong giao tranh tổng.

ben.jpg

Bengi bị chê tạ rất nhiều từ các fan.

Trong khoảng 5-6 tuần đầu, SKT thua đến 40% trong tổng số trận đã đấu của mình, một con số rất cao vì họ sở hữu đội hình toàn sao. Bởi mắc vấn đề về Call Team và mở giao tranh, Bengi thường chết đầu nước giữa 2 team để đưa giao tranh trở về 4vs5 dẫn tới thua cả combat. Hơn nữa, lối chơi của tượng đài đường giữa Faker cũng có vấn đề bởi nếu xét về thành tích Easyhoon thi đấu hoàn hảo hơn rất nhiều. Rất may cho SKT, một luồng gió mới đã đến khiến toàn bộ đội tuyển có chỗ dựa vững chắc hơn.

faker mẹt.jpg

Faker bị bắt bài bởi lối chơi không đa dạng của SKT.

II. Luồng gió mới: Best Udyr SKT T1 Tom

Dù Tom chỉ mới được tuyển trong khoảng thời gian ngắn và chưa có kinh nghiệm thi đấu chuyên nghiệp, anh tạo một ấn tượng mạnh ngay từ khi thi đấu trận đầu tiên. Chắc chắn – một yếu tố rất cần trong thi đấu chuyên nghiệp cùng những tố chất di chuyển kiểm soát tốt bằng vị tướng sở trường Udyr, Tom đóng góp rất nhiều trong lối chơi toàn đội, tạo thế an toàn cho người đi đường.

Ngoài ra, anh còn kiểm soát cực tốt khu vực rồng (Thường KS rồng thành công) tạo tiền đề cho đồng đội băng lên giao tranh.

tom.jpg

Tom đến đem lại một luồng gió mới.

Khi mà Udyr đã bị cấm khá nhiều trong các trận đấu của SKT, Tom chuyển tới sử dụng 2 vị tướng an toàn nhất của Meta hiện nay: Sejuani và Nunu. Hiệu quả không cần phải bàn, anh liên tục góp mặt vào Super Plays ở các tuần LCK và trong trận chung kết vừa qua, chắc hẳn các bạn đã thấy rõ nhất. Dù chỉ là một thành viên mới, Tom tạo cho đồng đội sự yên tâm khi đi đường, một thành công lớn của người đi rừng.

III. Khi đội hình ổn định dần

Khi đội tuyển SKT đã trở lại, toàn đội thi đấu chuẩn mực hơn rất nhiều so với thời điểm đầu. Liên tục bắt nhịp được với Meta, SKT dùng kĩ năng cá nhân và kinh nghiệm giao tranh đè chết kẻ địch. Chiến thắng thông 5-6 trận liên tiếp, đội tuyển chỉ thiếu chút nữa có thể vượt GE Tigers trên bảng xếp hạng tổng để chiếm ngôi vị thứ nhất sau vòng tính điểm để tránh phải đấu với đội hạng ba.

Picture 1

Giao tranh chuẩn mực của SKT.

Tuy nhiên, các fan chắc chắn rất vui mừng bởi nhìn thấy đội tuyển “Cưng” thi đấu tốt dần trong từng khoảng thời gian ngắn đến như vậy. Nếu để ý giao tranh tổng, SKT luôn tận dụng được sai lầm của đối phương để giành chiến thắng. Một sự hồi sinh thần kì cho cựu vương thế giới trong khoảng thời gian khó khăn.

IV. Vô địch LCK và hướng tới Mid Season Invitational

Bước vào trận chung kết, hai đội được đánh giá ngang sức ngang tài. Dù GE Tigers đang tiến bộ rất nhiều kể từ khi mới thành lập, họ đang chệch choạc ở khoảng thời gian gần đây. Theo chúng tôi đoán, một phần do đã bị bắt bài, một phần do thất bại trên đấu trường IEM Ba Lan gần đây, GE Tigers mắc phải một số vấn đề về tâm lí và phong độ. Còn SKT, dù ở trong trạng thái rượt đuổi nhưng họ lại có nền tảng kinh nghiệm có sẵn và sự ổn định ở khoảng thời gian gần đây.

Picture 4

Chức vô địch xứng đáng.

SKT ra quân trận một với đội hình bị coi là đội hình phụ với sự xuất phát của Tom cùng Easyhoon. Tuy nhiên, những người lạc quan nhất không thể tin vào mắt mình với 3 chiến thắng liên tiếp để lên ngôi vô địch LCK Hàn Quốc mùa xuân 2015. Với lối chơi chắc chắn, chuẩn xác, Easyhoon xứng đáng là người chơi xuất sắc nhất trận với chỉ số KDA cao ngút cùng tổng sát thương khổng lồ trong giao tranh.

Giải đấu Mid Season Invitational còn khoảng nữa tháng nữa sẽ bắt đấu, chắc hẳn các fan đang hào hứng hơn bao giờ hết. Nên nhớ, đội tuyển đến từ khu vực Hàn Quốc luôn được đánh giá cao nhất bởi lối chơi chuẩn mực đến từng khâu. Có bao nhiêu bạn tin SKT sẽ làm cỏ thế giới một lần nữa vào năm nay?

MSI_Rules_header_800x315.jpg

Hướng tới Mid Season Invitational thôi.

>> Đoán tuổi các tướng Liên Minh Huyền Thoại theo trào lưu Facebook