Liên Minh Huyền Thoại: Siêu xạ thủ “Rekkles” quyết tâm trở về Fnatic

Lâm Nguyễn  - Theo Trí Thức Trẻ | 01/05/2015 02:20 PM

Liên Minh Huyền Thoại
01/08/2012 NCB: Riot Games NPH:

Mới đây, những tin đồn đang dần thành hiện thực khi siêu sao Liên Minh Huyền Thoại Rekkles gần Fnatic hơn bao giờ hết.

Fnatic vừa đăng quang ngôi vị giải đấu Liên Minh Huyền Thoại LCS châu Âu vào ngày 19/04 vừa qua với 4 thành viên mới và một cựu binh lão làng YellOwStaR. Và giờ, rất có thể một cựu binh trẻ tuổi của họ sẽ trở về: Rekkles.

cover.jpg

Martin "Rekkles" Larsson là chủ đề được bàn tán nhiều nhất ở thị trường chuyển nhượng vừa qua bởi bao vấn đề phát sinh trong sự chuyển giao tuyển thủ từ Fnatic sang Elements. Từ Reddit, Facebook, Twitter,… cộng đồng Liên Minh Huyền Thoại trên toàn thế giới bàn tán xôn xao về nguyên nhân Rekkles ra đi, Rekkles đi vì gì và anh có hạnh phúc hay không ở CLB Fnatic.

lol_rekkles_elements.jpg

Quyết tâm để đến Elements.

Rekkles nghĩ rằng mình sẽ tìm được bến đỗ tốt hơn khi ở Elements đã có sẵn những ngôi sao vô địch LCS mùa trước như Froggen, Shook, … Tuy nhiên, sau một mùa thi đấu bết bát, Elements xếp ở vị trí thứ 7, không được tham gia vòng play-off, thần đồng xạ thủ ngày nào có vẻ chán nản trước phong độ thất thường của đồng đội. Nếu để ý kĩ, anh thi đấu vẫn tốt như mọi khi, chỉ là những người đồng hành cùng anh không thể cầm nhịp được trận đấu.

ele.jpg

Elements không thể dùng Rekkles chuẩn xác.

Fnatic đã đưa Pierre "Steeelback" Medjaldi để lấp đầy khoảng trống cho Rekkles ở mùa thi đấu vừa qua. Trước đó, Steelback là một game thủ vô danh, anh chỉ tham gia một số giải đấu bán chuyên tầm cỡ nhỏ bé. Dù rất cố gắng nhưng Steelback vẫn không được coi là nòng cốt của cả đội. Giữ chỉ số KDA cao thứ nhì nhưng lại chỉ gây sát thương nhiều thứ 3 trong đội dù là một xạ thủ (xạ thủ nhà người ta chiếm khoảng 33-40% sát thương toàn đội).

Có lẽ Steelback sẽ tham gia giải đấu Mid Season Invitational 2015 cùng Fnatic sắp tới. Tuy nhiên, đó cũng là giải đấu cuối cùng mà Steelback thi đấu ở vị trí xạ thủ của đội tuyển này. Như chúng tôi đã thông báo, giải sẽ có sự hiện diện của các đội tuyển Team SoloMid, Fnatic, Ahq E-sport, Edward Gaming, CLB Bekistas và một trong hai đội tuyển SKT T1 hoặc GE Tigers. Rekles sẽ quay trở lại thi đấu cho Fnatic tại LCS mùa hè sắp tới.

WNwF6km.png

Steelback không thể hiện được quá nhiều điều.

Theo chúng tôi, dù đã dứt áo đội tuyển Fnatic để ra đi, Rekkles vẫn xứng đáng để trở về CLB. Mục đích của Rekkles đã rõ, anh muốn giành những danh hiệu để thể hiện bản thân mình trên đấu trường Liên Minh Huyền Thoại thế giới. Khát khao cống hiến thì luôn cháy bỏng, chỉ là tuổi trẻ bồng bột khiến anh ra đi mà thôi. Về chuyên môn, Rekkles luôn luôn là xạ thủ xuất sắc châu Âu từ khi tựa game này phát hành. Luôn ranh giới rõ ràng giữa thắng và thua, nếu thắng anh chơi tới cùng còn nếu thua, anh rút về ngay lập tức. Một xạ thủ gần như hoàn hảo và không bị Misplay.

49975e247c477738d3795088eff735c7.jpg

Liệu có cuộc đoàn tụ?

Rekkles phù hợp với mọi lối chơi, kể cả khi người hỗ trợ đảo đường liên tục. Chính vì không lợi dụng được ưu điểm của Rekkles, Elements không thể thành công trong khi meta game không ngừng thay đổi. Do đó, nếu Rekkles quay về Fnatic, đội tuyển lâu đời này sẽ như cá gặp nước mà thôi. Nên nhớ: “Fnatic là một tổ chức game lâu đời chứ không hề bỡ ngỡ, cập kê như Elements”. Những bước chiến thuật mới phù hợp với sự phát triển của Liên Minh Huyền Thoại đã nói lên điều đó.

>> Giải đấu 2015 Mid-Season Invitational đã đủ nặng kí?