Liên Minh Huyền Thoại: Siêu Sao Việt Nam sẵn sàng cho chức vô địch tại IWCA 2015

Chidotoji  - Theo Trí Thức Trẻ | 24/11/2015 04:28 PM

Liên Minh Huyền Thoại
01/08/2012 NCB: Riot Games NPH:

Ra quân với đội hình mạnh nhất trong lịch sử Liên Minh Huyền Thoại Đông Nam Á, đoàn Siêu Sao GPL được đánh giá rất cao ở giải IWCA 2015.

Như chúng tôi đã đưa tin, sáng ngày thứ Năm 26/11/2015 tới đây, đoàn Siêu Sao Liên Minh Huyền Thoại Đông Nam Á (Việt Nam + Thái Lan) sẽ chính thức bước vào giải đấu lớn cuối cùng trong năm - vòng loại Siêu Sao Đại Chiến khu vực WildCard (WildCard All Star 2015).

Tại đây, chúng ta sẽ phải đối đầu với 7 đội tuyển khác tới từ các khu vực Thái Bình Dương, Brazil, Thổ Nhĩ Kỳ, Nhật Bản, Mỹ La-tin và khối CIS (Đông Âu). Chỉ có đội vô địch mới giành suất tham dự vòng chung kết Siêu Sao Đại Chiến thế giới, nơi có sự xuất hiện của những siêu sao cực khủng như Faker, MaRin...

Trong thành phần đội tuyển Siêu Sao Đông Nam Á lần này, Việt Nam chúng ta có tới 3 gương mặt được lựa chọn là SOFM (Đi Rừng), Archie (Đường Trên) và Optimus (Xạ Thủ). 2 thành viên còn lại tới từ đội Bangkok Titans (Thái Lan) là G4 (Đường Giữa) và Moss (Hỗ Trợ). Ngoài ra, theo thông tin chúng tôi mới nhận được thì đoàn GPL còn có thêm một dự bị là Noel, game thủ thuộc team Mineski (Philipines),

Lịch thi đấu của đội Siêu Sao Đông Nam Á:

Thứ Năm (26/11)

- 9 giờ: Siêu Sao Đông Nam Á vs Siêu Sao Thái Bình Dương

- 13 giờ: Siêu Sao Thổ Nhĩ Kỳ vs Siêu Sao Đông Nam Á

Thứ Sáu (27/11)

- 9 giờ: Siêu Sao Nhật Bản vs Siêu Sao Đông Nam Á

- 15 giờ: Siêu Sao Đông Âu vs Siêu Sao Đông Nam Á

Thứ Bảy (28/11)

- 9 giờ: Siêu Sao Đông Nam Á vs Siêu Sao Brazil

- 11 giờ: Siêu Sao Đông Nam Á vs Siêu Sao Mĩ La-tinh

Các trận đấu 1v1, chế độ chơi đặc biệt do khán giả bình chọn sẽ diễn ra xen kẽ với các trận đấu 5v5.

Đoàn Siêu Sao Đông Nam Á được đánh giá là ứng cử viên vô địch

Xét về mặt lực lượng, đây có thể coi là đội hình ra quân mạnh nhất trong lịch sử Liên Minh Huyền Thoại khu vực Đông Nam Á. Do đó, fan hâm mộ Việt Nam nói riêng và GPL nói chung hoàn toàn có thể tin vào khả năng bước lên đỉnh vòng loại WildCard All Star 2015 này của SOFM và các đồng đội.

SOFM, Optimus và G4 chính là ba ngôi sao có kỹ năng cá nhân cực khủng, họ hoàn toàn có đủ khả năng để thay đổi cục diện trận đấu chỉ với môt tình huống tỏa sáng đúng lúc. Trong khi đó, Archie lại có thế mạnh là kinh nghiệm thi đấu quốc tế lâu năm. Moss có thể đánh tròn vai ở vị trí hỗ trợ, việc đã từng đối đầu với những cặp đôi xạ thủ/hỗ trợ khủng khiếp nhất tại CKTG vừa qua chắc chắn đã giúp Moss cải thiện kỹ năng hơn rất nhiều.


Moss đã tích lũy được rất nhiều kinh nghiệm nhờ đối đầu với những trùm Liên Minh Huyền Thoại tại CKTG 2015.

Moss đã tích lũy được rất nhiều kinh nghiệm nhờ đối đầu với những "trùm" Liên Minh Huyền Thoại tại CKTG 2015.

Một điều đáng chú ý khác là giải đấu Siêu Sao Đại Chiến khu vực WildCard sẽ áp dụng phiên bản 5.22 (tiền mùa giải 6). Rất rất nhiều thay đổi đã được áp dụng và chúng ta hoàn toàn có thể tạo nên những bất ngờ cho đối thủ bằng những bài "dị". Lợi thế của đoàn là có được HLV tài năng Tinikun, người luôn tỏ ra thích nghi cực nhanh với các chiến thuật mới, meta mới.


Tinikun - HLV Liên Minh Huyền Thoại tài năng bậc nhất trong khu vực Đông Nam Á.

Tinikun - HLV Liên Minh Huyền Thoại tài năng bậc nhất trong khu vực Đông Nam Á.

Nói đi cũng phải nói lại, các đối thủ của chúng ta tại WildCard All Star 2015 cũng không thực sự quá mạnh. Đáng chú ý nhất chắc cũng chỉ là đội Siêu Sao Brazil và Siêu Sao Thổ Nhĩ Kỳ mà thôi. Thế nhưng, chẳng phải Bangkok Titans của G4 cũng đã từng vượt qua tất cả các đối thủ ở vòng WildCard để giành vé tới chung kết thế giới mùa 5 đó sao?

Chính vì lý do đó, rất nhiều chuyên gia đã nhận định rằng, nếu đội Siêu Sao Đông Nam Á đánh đúng thực lực và không phạm phải những sai lầm đáng tiếc, cơ hội lên ngôi tại vòng WildCard All Star 2015 của họ sẽ cực cao.

Tuy nhiên, vẫn còn đó những vấn đề cần khắc phục

Bất lợi đầu tiên của đoàn Đông Nam Á chính là việc có 3 game thủ Việt Nam và 2 game thủ Thái Lan. Rào cản về mặt ngôn ngữ sẽ khiến việc truyền tải thông tin, phối hợp với nhau trong trận đấu trở nên khó khăn hơn.

Lúc này, vai trò của HLV Tinikun càng trở nên quan trọng, rất may vị HLV này thông thạo tiếng Việt lẫn tiếng Thái nên sẽ có thể phổ biến chiến thuật chung cho toàn đội, đồng thời đưa ra những biện pháp liên lạc đơn giản mà tiện ích nhất cho cả 5 thành viên.


Đây chính là giải đấu quốc tế lớn đầu tiên của SOFM.

Đây chính là giải đấu quốc tế lớn đầu tiên của SOFM.

Ngoài ra, với SOFM và Optimus thì đây cũng là lần đầu tiên họ góp mặt tại một giải đấu LAN tầm cỡ quốc tế. Do đó, yếu tố tâm lý cũng là vấn đề nan giải, bất chấp việc cả hai đều đã thi đấu Liên Minh Huyền Thoại đỉnh cao từ rất lâu rồi. Hi vọng rằng SOFM và Optimus sẽ có thể đánh với 100% phong độ của mình, đem lại lợi thế cũng như những kết quả khả quan cho đoàn Siêu Sao Đông Nam Á.

Tự tin với thể thức 1v1 (solo mid)

Như chúng tôi đã đưa tin, WildCard All Star 2015 sẽ có 3 chế độ chơi được áp dụng, lần lượt là: 5v5 truyền thống, 1v1 (solo mid) và chế độ ngẫu nhiên do fan bình chọn.

Trong đó, 5v5 truyền thống sẽ mang lại số điểm tích lũy cao nhất cho các đội tuyển tham dự (90 điểm). Còn thể thức 1v1 (solo mid) thấp hơn một chút (70 điểm). Việc sở hữu rất nhiều cá nhân có kỹ năng cực tốt, lại có kinh nghiệm khi thi đấu 1v1 như Archie, SOFM, Optimus và G4, đoàn Đông Nam Á hoàn toàn có thể tự tin giành lợi thế tuyệt đối ở thể thức này.


Archie có rất nhiều kinh nghiệm trong các kèo đấu solo 1v1.

Archie có rất nhiều kinh nghiệm trong các kèo đấu solo 1v1.

Kết

Ở giải đấu WildCard All Star 2015 tới đây, đoàn Siêu Sao Đông Nam Á sở hữu quá nhiều yếu tố để có thể đăng quang ngôi vô địch, đồng thời giành cho mình tấm vé quý giá đến với chung kết tổng All Star thế giới, nơi mà những Faker hay MaRin đang đợi sẵn.

Hãy cùng theo dõi và cổ vũ hết mình cho các chàng trai của chúng ta trong ba ngày tới (từ 26/11 đến 29/11) nhé. Mọi thông tin về giải đấu này sẽ liên tục được chúng tôi cập nhật.