Liên Minh Huyền Thoại sắp có tính năng giúp thua cũng không bị trừ điểm rank?

Chidotoji  - Theo Trí Thức Trẻ | 04/09/2015 01:22 PM

Liên Minh Huyền Thoại
01/08/2012 NCB: Riot Games NPH:

Đã có rất nhiều ý kiến trái chiều xung quanh vấn đề nên hay không ra tính năng Nhân Từ (Mercy) trong Liên Minh Huyền Thoại.

Cách đây một thời gian, Riot Games đã từng bóng gió nói về việc thử nghiệm tính năng mới trong chế độ đánh xếp hạng Liên Minh Huyền Thoại, đó chính là tính năng Nhân Từ (Mercy).

Nếu như tính năng Đầu Hàng là để giúp team bạn sớm thoát khỏi một trận đấu “cực hình” thì tính năng Nhân Từ cũng gần giống như vậy. Thế nhưng, điểm đặc biệt là khi team bạn kích hoạt nó thì người bỏ phiếu (vote) sẽ là các thành viên team đối phương.

Tính năng Nhân Từ (Mercy) đã được Riot Games thử nghiệm từ lâu.

Nếu số phiếu thuận đạt mốc quy định, trận đấu cũng sẽ lập tức kết thúc, tuy nhiên team thua cuộc sẽ không bị trừ điểm hoặc bị trừ ít hơn so với thông thường. Còn team thắng cuộc vẫn sẽ nhận được đầy đủ số điểm thưởng.

Chắc hẳn các bạn cũng đã nhận ra rằng, mục đích của Riot Games khi nghiên cứu tính năng Nhân Từ mới này là để đối phó với các trường hợp người chơi phá game. Hay nói chính xác hơn là họ muốn giúp đỡ những người chơi mặc dù đã cố gắng hết sức nhưng do gặp hoàn cảnh bất khả kháng (đồng đội AFK, phá game).

Rõ ràng tính năng Nhân Từ đã đánh thẳng vào tâm lý của người chơi đánh xếp hạng Liên Minh Huyền Thoại. Ngày ngày họ vẫn phải đối đầu với rất nhiều sự ức chế, những trận thua không đáng có. Sự ức chế có thể bị đẩy lên đỉnh điểm khi chỉ còn một trận nữa là vào chuỗi hoặc lên hạng. Rơi vào tình cảnh đó, hiếm người chơi có thể giữ được bình tĩnh và gần như chắc chắn sẽ còn trượt dài nếu cố gắng tiếp tục thi đấu (mà trận sau lại gặp lại bạn troll game nữa thì…).

Tính năng Nhân Từ sẽ có thể giúp cho bạn thoát khỏi những tình ức chế.

Tuy nhiên, cũng có không ít ý kiến cho rằng, tính năng Nhân Từ (Mercy) là quá vô nghĩa và có thể làm hỏng toàn bộ hệ thống xếp hạng Liên Minh Huyền Thoại. Nếu như để một bên thắng giữ nguyên điểm cộng còn bên thua bị trừ ít hoặc không bị trừ điểm thì việc leo xếp hạng sẽ không còn nghĩa lý gì nữa.

Còn nếu bên thắng khi vote phiếu thuận mà bị ít điểm hơn so với bình thường thì gần như chắc chắn tới 99% họ sẽ không đồng ý, bởi nó ảnh hưởng trực tiếp tới quyền lợi của cá nhân.

Chia sẻ về vấn đề này, một game thủ từng đạt rank Thách Đấu mùa 4 cho biết: “Tính năng Nhân Từ rõ ràng là quá nhảm, nó chỉ là cái cớ để người chơi ngụy biện cho thất bại của họ mà thôi. Khó thì khó chung, ai đánh xếp hạng chả từng gặp đồng đội AFK, troll… thế nhưng nhiều người vẫn lên rank cao đó thôi. Đừng nói là do may mắn, may mắn không bao giờ đến với những người không có khả năng cả. Rank phản ánh chính xác khả năng của bạn, trình độ của bạn đến đâu thì bạn sẽ ở đúng vị trí đó (tất nhiên là không kể các bạn tool hack, cày thuê). Vậy nên , theo ý kiến của tôi là không nên áp dụng tính năng Nhân Từ”.

Rank phản ánh chính xác khả năng của bạn, đừng đổ lỗi cho hoàn cảnh?

Cho tới thời điểm hiện tại, Riot Games vẫn đang nghiên cứu để có thể cho ra một tính năng Nhân Từ chuẩn xác, hợp tình hợp lý nhất. Vậy nên, các bạn hãy cố gắng đợi thêm một thời gian nữa để có thể biết chính xác rằng “Nhân Từ” có xuất hiện trong thế giới Liên Minh Huyền Thoại hay không nhé!