Liên Minh Huyền Thoại: Rìu Đen mới có quá “bá đạo”?

Lâm Nguyễn  - Theo Trí Thức Trẻ | 25/04/2015 04:10 PM

Liên Minh Huyền Thoại
01/08/2012 NCB: Riot Games NPH:

Với những thông tin cập nhật ở phiên bản Liên Minh Huyền Thoại gần đây, Item Rìu Đen mới hiệu quả hơn rất nhiều so với phiên bản cũ.

Ngay sau khi nhận được những thông tin cập nhật về phiên bản mới, chúng tôi tự nhủ rằng Riot có vẻ buff hơi quá với chiếc Rìu Đen bởi rõ ràng nếu xét về chỉ số, Rìu Đen mới mạnh hơn rất nhiều dù giá thành không đổi. Liệu đây sẽ là điểm nhấn với các tướng tay ngắn trong phiên bản Liên Minh Huyền Thoại sắp tới?

1.jpg

Rìu Đen mới có chỉ số khá ngon.

Picture 4

Rìu Đen cũ có sức mạnh lớn hơn ở đầu trận.

Nếu so sánh về chỉ số cơ bản, Rìu Đen mới hơn Rìu Đen cũ 200 máu, kém 10 sát thương vật lí và hơn 10% thời gian hồi chiêu. Rõ ràng, chỉ số cơ bản của hơn khá nhiều, nếu tính ra vàng trong game, con số này rơi khoảng 400-500, bằng giá của một viên Hồng Ngọc.

Về nội tại, chúng tôi đánh giá 2 trang bị cũ và mới có tác dụng như nhau. Thứ nhất, 25% và 30% giảm giáp đối phương không có quá nhiều khác biệt bởi lượng để tác dụng được hiệu ứng giảm giáp, các game thủ cần sử dụng các bộ kĩ năng và đòn đánh thương liên tục để cộng dồn lên cao. Thứ hai, 5% giáp không phải con số quá lớn, lượng sát thương chênh lệch chỉ rơi vào tầm 1-2 %.

Còn 2 nội tại +10 xuyên giáp và tăng tốc độ chạy. Theo chúng tôi, hai nội tại này có tác dụng như nhau nốt. Với 10 xuyên giáp, rất nhiều vị tướng có thể gây sát thương lớn ở đầu trận như Riven, Leesin, Zed,… bởi lượng giáp lúc đầu là rất ít. 10 xuyên giáp có thể khuếch đại từ 7-10% sát thương ở thời điểm đầu, một con số khá lớn mà ít ai ngờ tới.

Càng về cuối trận, 10 xuyên giáp không còn ý nghĩa bởi đối phương có lượng giáp khá đáng kể, lượng sát thương cộng thêm chỉ còn 1-3% tùy lượng giáp đối phương. Còn về nội tại tăng tốc chạy, chúng hơi “phế” ở giai đoạn đầu trận nhưng có tác dụng mạnh trong giai đoạn giao tranh tổng nếu giết hoặc hỗ trợ. Dù không sánh bằng +10 xuyên giáp ở thời điểm đầu nhưng nội tại tăng tốc chạy hơn hẳn về giai đoạn cuối trận, đặc biệt là giao tranh tổng.

Picture 7

Riven cần gậy hung ác hơn là búa gỗ.

Vì vậy, nếu xét về hiệu quả và giá thành, Rìu Đen mới hơn Rìu Đen cũ khoảng 500 tiền trong game, một con số khá đáng kể.

Tuy nhiên, Riot cũng tính toán khá kĩ về Rìu Đen mới bởi các mảnh ghép của Rìu Đen cũ có ích hơn một chút. Búa Gỗ không cho quá nhiều khả năng đi đường cùng tăng lượng sát thương đáng kể trong khi Gậy Hung Ác tạo rất nhiều ưu thế ở giai đoạn đầu trận đấu. Tất nhiên, Hỏa Ngọc sẽ mạnh hơn Hồng Ngọc nhưng nếu xét tổng quan, mảnh ghép Rìu Đen cũ vẫn có ích hơn nhiều.

Điểm khác biệt lớn giữa Rìu Đen mới và cũ là phong cách sử dụng tướng. Rìu Đen cũ phù hợp với các tướng có kĩ năng cá nhân tương đối cao, thậm chí rất cao như Leesin, Riven, Zed,… trong khi Rìu Đen mới phù hợp với các tướng theo phong cách áp sát mạnh cùng cần khâu tốc độ chạy để càn vào giao tranh như: Xinzhao, Hecarim, Wukong, Olaf, Trundle, Garen. Riêng Jarvan, Pantheon, Riven, Zed, những vị tướng này có thể lên Rìu Đen mới để tận dụng thời gian hồi chiêu nhưng không thể hiệu quả bằng Rìu Đen cũ ở khâu sát thương. Vì lí do trên, trang bị mới sẽ phổ biến hơn, dễ dùng hơn và hiệu quả hơn khá nhiều.

Olaf_3.jpg

Liệu Olaf sẽ trở lại với Rìu Đen khi có máu, sát thương, hồi chiêu và tốc chạy?

Cuối cùng, tâm lí game thủ cũng cần phải nhắc đến. Ở các game thủ rank bậc thấp hoặc trung, mọi người sẽ yêu thích khả năng rượt đuổi hơn tăng sát thương cho bộ kĩ năng của mình. Với các thánh “máu dồn lên não quá nhanh”, họ sẽ dùng những vị tướng như XinZhao dí chết kẻ thù bằng các pha “Thần Thông” chẳng hạn. Ngoài ra, ai cũng thích đồ vừa ngon, vừa chất, vừa mới lạ nên chắc chắn Rìu Đen mới sẽ rất hot trong thời gian tới. Đơn giản, hiệu quả, dễ xài, đó chính là ưu điểm của sau những thay đổi của Riot.

Xin-zhao.jpg

Thần "Thông" Xinzhao sẽ trở lại với Rìu Đen.

Rìu đen mới hứa hẹn đem đến một làn gió mới cho các tướng tầm ngắn mang thiên hướng càn vào kẻ địch, thứ đang thiếu ở Meta Game hiện tay. Trang bị này có thể xuất hiện trong tất cả các trận đấu Ranked, bán chuyên và chuyên nghiệp ở tất cả các giải đấu. Chúc các game thủ thành công trên đấu trường công lí với trang bị được remake khá ổn: “Rìu Đen”.

>> Liên Minh Huyền Thoại: Đẳng cấp thách đấu Hàn Quốc là đây