Liên Minh Huyền Thoại: Riot Games quyết định "bỏ" bùa lợi thứ 4

Chidotoji  - Theo PLXH | 29/10/2014 03:10 PM

Liên Minh Huyền Thoại
01/08/2012 NCB: Riot Games NPH:

Cua Khổng Lồ trong Liên Minh Huyền Thoại đã được Riot Games gỡ bỏ để có thể chỉnh sửa kỹ càng hơn.

Mới đây, Riot Games đã cho ra mắt thêm một bùa lợi thứ 4 (sau bùa xanh, bùa đỏ và bùa lợi Baron) trong đấu trường Liên Minh Huyền Thoại. Cụ thể, ở khu vực sông sẽ xuất hiện thêm một bãi quái mới mang tên Cua Khủng Lồ. Khi tiêu diệt con Cua này, nó sẽ tạo ra một vùng hiệu ứng giúp tăng tốc độ di chuyển của tướng đồng minh khi đi qua.

Tuy nhiên, chỉ sau một thời gian ngắn thử nghiệm, việc xuất hiện bãi quái mới đã gây ảnh hưởng ít nhiều tới sự cân bằng trong game. Ngoài ra, các trang bị đi rừng cũng gặp phải tình trạng tương tự. Do đó, Riot Games đã quyết định tạm thời gỡ bỏ chúng khỏi game để tiến hành chỉnh sửa thêm.

Bùa lợi mới tạm thời sẽ bị gỡ bỏ.

Bùa lợi mới tạm thời sẽ bị gỡ bỏ.

Dưới đây là một số tính năng đã xuất hiện trong máy chủ Liên Minh Huyền Thoại thử nghiệm nhưng sẽ chỉ được áp dụng khi mùa giải mới bắt đầu: Trang phục Thần chết Soraka, trang phục Morgana Vinh Quang, mẫu mắt Vinh Quang, các chỉnh sửa của tướng và trang bị, hình ảnh mới của Singed, chế độ quà tặng khi kết thúc trận đấu, biểu tượng anh hủng mới…

Ngoài ra, đại diện của Riot Games cũng úp mở về việc sẽ chỉnh sửa một chút đối với chiêu Vẫn Tinh (Q) của Soraka (thời gian xuất chiêu sẽ giống với Thủy Ngục của Nami hơn là Độc Suy Nhược của Twitch).

Biểu tượng anh hùng mới

Những biểu tượng anh hùng, phần thưởng cho người chơi đạt các thứ hạng cao tại ở chế độ thi đấu xếp hạng Liên Minh Huyền Thoại mùa 4 đã được chau chuốt hơn. Ngoài ra, ở hạng Thách đấu, sẽ có tới 3 biểu tượng lần lượt dành cho top 10/50/200.

Xếp hạng đơn: Lần lượt là Đồng – Bạc – Vàng – Bạch Kim – Kim Cương – Cao Thủ – Thách Đấu hạng 200/50/10.

Xếp hạng đơn: Lần lượt là Đồng – Bạc – Vàng – Bạch Kim – Kim Cương – Cao Thủ – Thách Đấu hạng 200/50/10.

Xếp hạng team 3-3: Lần lượt là Đồng – Bạc – Vàng – Bạch Kim – Kim Cương – Cao Thủ – Thách Đấu hạng 200/50/10.

Xếp hạng team 3-3: Lần lượt là Đồng – Bạc – Vàng – Bạch Kim – Kim Cương – Cao Thủ – Thách Đấu hạng 200/50/10.

Xếp hạng team 5-5: Lần lượt là Đồng – Bạc – Vàng – Bạch Kim – Kim Cương – Cao Thủ – Thách Đấu hạng 200/50/10.

Một số thay đổi về tướng

Lucian

- Thanh Trừng (R): Sát thương mỗi phát bắn giảm còn 40/50/60 từ 45/55/65.

Sion

- Lượng máu tăng theo cấp độ giờ là 73 thay vì 70 như trước.

- Cú Nện Tàn Khốc (Q): Năng lượng tiêu hao giảm từ 50/55/60/65/70 xuống còn 45/50/55/60/65

- Lò Luyện Hồn (W): Lượng máu tối đa cộng thêm vĩnh viễn khi tiêu diệt quái vật khổng lồ, tiêu diệt tướng địch hoặc hỗ trợ tăng lên 10 từ 8. Năng lượng tiêu hao giảm từ 70/75/80/85/90 xuống còn 65/70/75/80/85.

- Sát Nhân Hống (E): Năng lượng tiêu hao tăng từ 25 mọi cấp độ lên thành 35 mọi cấp độ.

>> Liên Minh Huyền Thoại: Xuất hiện thêm một bùa lợi mới