Liên Minh Huyền Thoại: Riot bất ngờ đưa ra 3 chế độ chơi cực dị cho SOFM, Archie và Optimus

Chidotoji  - Theo Trí Thức Trẻ | 26/10/2015 02:52 PM

Liên Minh Huyền Thoại
01/08/2012 NCB: Riot Games NPH:

Đội tuyển All – Star Đông Nam Á (GPL) sẽ phải trải qua những chế độ chơi vô cùng đặc biệt tại vòng loại Liên Minh Huyền Thoại IWCA tới đây.

Như chúng tôi đã đưa tin, vòng loại WildCard All Star 2015 (IWCA) sẽ diễn ra vào ngày 26/11/2015 tới đây nhằm chọn ra những đại diện xuất sắc nhất tham dự chung kết All Star thế giới.

Khu vực Đông Nam Á (GPL) cũng đã có được đội hình chính thức của riêng mình sau vòng bình chọn vô cùng căng thẳng. 3 đại diện Việt Nam lần lượt là SOFM (GFL), Archie (BM) và Optimus (BM) sẽ kết hợp với 2 đại diện Thái Lan G4 và Moss (Bangkok Titans) tham chiến.

Đây được đánh giá là đội hình mạnh nhất trong lịch sử Liên Minh Huyền Thoại Đông Nam Á (không tính khu vực Đài Loan) và hoàn toàn đủ khả năng để cạnh tranh sòng phẳng với những đối thủ tại WildCard All Star 2015.

Theo thông báo của ban tổ chức, SOFM và các đồng đội sẽ phải vượt qua 3 thử thách ở 3 chế độ chơi khác nhau tại IWCA và tích lũy cho mình số điểm cao nhất mới có thể giành chiến thắng, đồng nghĩa với chiếc vé đến với chung kết tổng All Star thế giới.

2 chế độ gần như đã được chốt sẽ là 1 vs 1 Đường Giữa (Solo Mid) và 5 vs 5 Summoner’s Rift (chế độ đấu giải). Đây là những thể thức quen thuộc từng xuất hiện ở tất cả các kì All Star thế giới trước đó. Và hôm nay, Riot cũng đã chính thức đăng tải thông tin về chế độ thi đấu thứ 3 mà các đội tuyển sẽ phải trải qua tại IWCA.

Cụ thể, nhà sản xuất Liên Minh Huyền Thoại đã đưa ra 3 chế độ chơi khác nhau để cộng đồng có thể tham gia bình chọn. Chính fan hâm mộ sẽ quyết định xem các thần tượng của mình sẽ phải thi đấu theo thể thức nào.

1. Ultimate Bravery

Ultimate Bravery là một chế độ chơi áp dụng trên bản đồ Summoner’s Rift thông thường. Thế nhưng bạn sẽ phải lên đồ cũng như nâng kỹ năng theo một hướng dẫn được vạch sẵn.

Tất nhiên, đó sẽ không phải là một hướng dẫn thông thường mà là một hướng dẫn cực dị, thậm chí lại còn là random nữa.

Ví dụ bạn lựa chọn Zed, ngay lập tức sẽ có một hướng dẫn cụ thể (xuất hiện random) về cách nâng skill cũng như mua đồ được chuyển tới và bạn bắt buộc phải làm theo nó. Ví dụ hướng dẫn không cho phép bạn tăng (Q) mà chỉ cho tăng (E) và (W) thì bạn cũng phải theo. Hướng dẫn bắt bạn lên Đồng Hồ Cát cho Zed, bạn không có quyền cãi lại. Tương tự, người chơi Heimerdinger hoàn toàn có thể phải lên cả Vô Cực Kiếm.

2. Doubles

Tiếp tục là một chế độ chơi cực dị khác được Riot nghĩ ra. Doubles có luật lệ khá giống với đánh solo mid, thế nhưng thay vì một người điều khiển một tướng, giờ đây sẽ là 2 người điều khiển chung một tướng.

Ví dụ, nếu SOFM chọn Jayce và kết hợp cùng với Optimus, thì SOFM sẽ phải đảm nhận vai trò sử dụng chuột (Mouse), trong khi đó Optimus sẽ sử dụng bàn phím (keyboard), quá dị.

Đây có thể coi là chế độ cần sự phối hợp đồng đội cực kì đỉnh cao. Gần như, nếu có sự bất đồng về mặt ngôn ngữ thì bạn sẽ chẳng thể nào hoàn thành nhiệm vụ một cách hoàn hảo được. Rất may, đội hình đại diện GPL rất phù hợp khi có 3 thành viên Việt Nam và 2 thành viên Thái Lan.

3. All Pick All Mid

Một cuộc chiến ARAM mở rộng sẽ xuất hiện tại WildCard All Star năm nay. Riot sẽ gom cả 10 người chơi lại khu vực đường giữa của bản đồ Summoner’s Rift, cho họ thoải mái lựa chọn bất cứ vị tướng nào mà họ thích để có thể giành chiến thắng (Chọn Ẩn).

Bạn có thể chọn đội hình cấu rỉa máu, đội hình mạnh về giao tranh tổng hay đội hình hồi máu siêu khủng. Tất cả sẽ phụ thuộc vào sự tính toán cũng như khả năng của từng đội. Nhìn chung, đây sẽ là một cuộc chiến hỗn loạn nhưng không kém phần thú vị.

Kết

Riot Games sẽ chính thức mở đợt bình chọn (vote) thể thức thi đấu cuối cùng cho WildCard All Star 2015 vào ngày 29/10 tới đây. Mọi thông tin về sự kiện này sẽ liên tục được chúng tôi cập nhật.

Còn bạn, bạn mong muốn chế độ chơi nào xuất hiện nhất, hãy chia sẻ với chúng tôi bằng cách để lại bình luận phía dưới bài viết cũng như ở fanpage GameK nhé.