Liên Minh Huyền Thoại - Phân tích thay đổi trên Riven ở phiên bản 3.10a

PV  - Theo TTVN / Trí Thức Trẻ | 11/09/2013 05:00 PM

Liên Minh Huyền Thoại
01/08/2012 NCB: Riot Games NPH:

Bản cập nhật Liên Minh Huyền Thoại nhỏ 3.10a sẽ rất đáng chú ý với những người yêu thích vị tướng Riven, lí do là vì kĩ năng Tam Bộ Kiếm của vị tướng này đã được chỉnh sửa đôi chút.

Liên Minh Huyền Thoại - Phân tích thay đổi trên Riven ở phiên bản 3.10a 1
Riven - Kẻ Lưu Đày.

Những thay đổi ở kĩ năng Tam Bộ Kiếm của Riven trong Liên Minh Huyền Thoại bao gồm:

- Lần kích hoạt thứ 3 của Tam Bộ Kiếm sẽ hất đối phương lên không thay vì đẩy lùi về phía sau.

- Lần kích hoạt thứ 2 của Tam Bộ Kiếm sẽ không còn khả năng vượt địa hình. Bù lại, người chơi có thể sử dụng lần kích hoạt thứ 3 để làm điều này đơn giản hơn.

Ở thay đổi đầu tiên, chi tiết này có vẻ như không đáng kể khi khả năng đẩy lùi của Tam Bộ Kiếm là không thực sự ấn tượng. Tuy nhiên khi đi vào những tình huống thực tế, chúng ta dễ dàng nhận ra những sự khác biệt cơ bản: khi tấn công đối phương, Tam Bộ Kiếm thứ 3 đẩy lùi sẽ gia tăng khoảng cách giữa Riven và mục tiêu, khiến chúng ta tấn công cũng như sử dụng Kình Lực sẽ khó khăn hơn. Khi tác dụng này được thay bằng hất tung, khoảng cách không đổi giữa Riven và đối phương sẽ giúp người chơi tiếp tục gây sát thương một cách đơn giản hơn khá nhiều.

Liên Minh Huyền Thoại - Phân tích thay đổi trên Riven ở phiên bản 3.10a 2
Riven hất tung đối phương bằng Tam Bộ Kiếm.

Ở tình huống ngược lai, tức là Riven rút lui bằng Tam Bộ Kiếm. Nếu bị đối phương áp sát, khả năng đẩy lùi lúc này chắc chắn sẽ có nhiều tác dụng hơn so với một cú hất tung thông thường, đặc biệt là khi chúng ta có thêm Anh Dũng để nới rộng khoảng cách với kẻ truy đuổi. Về mặt này, tỉ số tạm thời là 1 - 1 cho hai kĩ năng trước và sau thay đổi.

Chi tiết thú vị hơn nằm ở khả năng vượt địa hình của Tam Bộ Kiếm. Mặc dù trước đây, nhát chém thứ 2 của kĩ năng này đã có khả năng nhảy qua những địa hình thấp nhưng những tình huống người chơi có thể sử dụng mẹo này hiệu quả lại thực sự không có nhiều. Thay vào đó, việc di chuyển vượt địa hình với Tam Bộ Kiếm thứ 3 lại trở nên phổ biến và dễ thực hiện hơn. Ở bản cập nhật vừa rồi, Riot Games một lần nữa đã biến mẹo này trở nên thông dụng và cực kì “bình dân”, hầu như tất cả người chơi Riven đều có thể thực hiện. Có lẽ đã đến lúc phải thêm vào ghi chú của Tam Bộ Kiếm dòng chữ “Nhát chém thứ 3 có thể dùng để vượt qua những địa hình mỏng”.

Liên Minh Huyền Thoại - Phân tích thay đổi trên Riven ở phiên bản 3.10a 3
Tam Bộ Kiếm giờ đây có thể vượt địa hình khá đơn giản.

Điều này có ý nghĩa trự tiếp như thế nào đến người chơi? Gia tăng độ linh hoạt của Riven và cả số lượng những vị trí mà vị tướng này có thể vượt qua. Để cảm nhận hoàn toàn những sự thay đổi này, các bạn cần tự mình chọn Riven và tận hưởng cảm giác nhảy qua rìa sông, qua rừng, nhảy xuống những khu vực rồng/Baron… ngoài ra, còn một thay đổi không được ghi rõ mà chỉ có thể được nhận ra bởi những người chơi có kinh nghiệm là nhát chém thứ 3 của Tam Bộ Kiếm giờ đây sẽ kết thúc nhanh hơn.

Để dễ hiểu, các bạn có thể hình dung rằng người chơi có thể ngay lập tức điều khiển Riven tấn công và di chuyển sau khi hất tung đối phương. Điều này đặc biệt tốt bởi nó khiến cho combo Tam Bộ Kiếm - Kình Lực có thể được thi triển dễ dàng hơn rất nhiều. Hãy tự mình trải nghiệm nhé!