Liên Minh Huyền Thoại: Những mẹo nhỏ để trở thành cao thủ Janna

Chidotoji  - Theo Trí Thức Trẻ | 16/12/2014 04:22 PM

Liên Minh Huyền Thoại
01/08/2012 NCB: Riot Games NPH:

Janna hiện đang là một trong những hỗ trợ mạnh nhất Liên Minh Huyền Thoại.

Trên thực tế, Janna đã từng là một trong những hỗ trợ được ưa dùng trong Liên Minh Huyền Thoại ở những mùa giải đầu tiên. Thế nhưng, với sự xuất hiện của hàng loạt hỗ trợ khủng khác như Thresh, Nami… Janna dần rơi vào quên lãng.

Mãi tới tận mùa 4, khi mà Riot Games có sự thay đổi một cách toàn diện ở vị trí tướng hỗ trợ, Janna đã ngay lập tức trở lại và thành sự lựa chọn số 1 cho bộ đôi đường dưới.

Điểm mạnh của Janna là khả năng "bảo kê" đồng đội hoàn hảo, tăng tốc độ di chuyển khủng và những pha lốc khống chế nhiều thành viên đối phương cùng lúc. Tuy nhiên, bản thân Janna là vị tướng rất "mỏng", đòi hỏi sự cẩn thận trong từng pha xử lý cũng như di chuyển. Hãy cùng học hỏi những mẹo chơi Janna qua clip hướng dẫn bỏ túi Janna hỗ trợ sau đây nhé!

>> Liên Minh Huyền Thoại: Hướng dẫn cách ăn Rồng không mất máu