Liên Minh Huyền Thoại: Nên mừng vì SOFM chưa thể xuất ngoại?

Chidotoji  - Theo Trí Thức Trẻ | 27/05/2015 03:30 PM

Liên Minh Huyền Thoại
01/08/2012 NCB: Riot Games NPH:

Việc SOFM chưa thể sang Đài Loan thi đấu cho team chuyên nghiệp Liên Minh Huyền Thoại yoe Flash Wolves không hẳn đã là tin xấu.

Chắc hẳn các bạn đều đã biết, vì lý do không thể xin được Visa thị thực, siêu sao số 1 Liên Minh Huyền Thoại Việt Nam SOFM đã chính thức lỡ hẹn với phi vụ chuyển nhượng kỷ lục sang thi đấu tại Đài Loan.

Không những SOFM mà cả GIGABYTE Full Louis, yoe Flash Wolves (team Đài Loan) lẫn fan hâm mộ Liên Minh Huyền Thoại Việt Nam cũng đều tỏ ra vô cùng tiếc nuối về sự việc này. Thế nhưng, có không ít ý kiến cho rằng, việc SOFM chưa thể xuất ngoại mới chính là tin vui nhất đối với Liên Minh Huyền Thoại nước nhà vào thời điểm hiện tại.

SOFM - Siêu sao số 1 của Liên Minh Huyền Thoại Việt Nam vào thời điểm hiện tại.

SOFM - Siêu sao số 1 của Liên Minh Huyền Thoại Việt Nam vào thời điểm hiện tại.

Giải vô địch Việt Nam, hay thậm chí là cả GPL đang bị coi là vùng trũng của Liên Minh Huyền Thoại thế giới. Nếu cứ với đà phát triển như hiện nay, gần như chúng ta không thể nào cạnh tranh nổi với khu vực Đài Loan chứ đừng nói đến những nền Liên Minh Huyền Thoại phát triển hơn như LCS châu Âu, Bắc Mỹ, LPL Trung Quốc hay LCK Hàn Quốc.

Không những vậy, một số khu vực khác như Nhật Bản, Brazil cũng đã đầu tư nghiêm túc vào Liên Minh Huyền Thoại. Các đội tuyển của họ được đánh giá là rất có tiềm năng. Vậy, thử hỏi với thực lực hiện tại, đến bao giờ GPL nói chung và Việt Nam nói riêng mới lại có được một đại diện tham dự Vòng Chung Kết Thế Giới như những gì SAJ đã làm được trong quá khứ?

Bangkok Titans đã không thể làm nên bất ngờ khi đại điện GPL thi đấu tại Wild Card.

Bangkok Titans đã không thể làm nên bất ngờ khi đại điện GPL thi đấu tại Wild Card.

Nguyên nhân chính vẫn là ở chất lượng đội hình và môi trường thi đấu. Nếu như trước đây GPL có sự tham gia của các đội tuyển tới từ Đài Loan, họ thực sự rất mạnh và luôn mang tới thách thức lớn cho các quốc gia trong khu vực mỗi khi phải đối đầu.

Nhưng cũng nhờ vậy, các đội tuyển khác phải tập luyện chăm chỉ hơn, đề ra các chiến thuật mới mẻ, hợp lý hơn để có thể thi đấu với người Đài Loan.

Khi đó, mặc dù khả năng cạnh tranh danh hiệu là khó, nhưng bù lại trình độ chuyên môn của các đội tuyển Việt Nam thăng tiến nhanh hơn nhiều. Thậm chí có thời điểm, Full Louis cũng như SAJ, SF5 đã đánh bại được người Đài Loan trong một số trận đấu quan trọng.

Nhưng khi Đài Loan tách ra và thành lập giải đấu riêng, trình độ chuyên môn của GPL đã không còn được như xưa. Hãy nhìn cách mà người Đài Loan tiến sâu tại Mid Season vừa qua, cách mà họ đánh bại những đối thủ lớn trên thế giới như Fnatic, họ thực sự đã bứt xa hơn chúng ta rất rất nhiều.

ahq của Westdoor đã khiến cả thế giới phải ngỡ ngàng.

ahq của Westdoor đã khiến cả thế giới phải ngỡ ngàng.

Đúng như ông cha ta đã dạy, muốn tiến bộ chúng ta cần phải có động lực, trước đây động lực của các team Việt Nam là đánh bại người Đài Loan. Và giờ đây, động lực chung của họ là đánh bại Full Louis với sự góp mặt của SOFM.

Không quá khi nói rằng SOFM đã ở một đẳng cấp khác so với phần còn lại của VCS A, hay thậm chí là cả GPL. Nhìn cách mà anh thi đấu sòng phẳng với những tên tuổi lớn ở rank Thách Đấu Hàn Quốc, những pha xử lý thêu hoa dệt gấm với Lee Sin là chúng ta đủ hiểu.

Faker từng không ít lần bỏ mạng trong tay SOFM.

Faker từng không ít lần bỏ mạng trong tay SOFM.

Chúng tôi có thể chắc chắn một điều, gần như tất cả các game thủ từ chuyên nghiệp đến không chuyên tại Việt Nam hiện nay đều ít nhiều nhìn theo SOFM để học tập, phấn đấu. SOFM cũng nhiều lần được lấy ra làm thước đo chuẩn mực khi nhận xét kỹ năng của người chơi nào đó.

Một số nhận xét cho rằng, SOFM chiếm tới hơn 50% sức mạnh của Full Louis vào thời điểm hiện tại, nếu không có SOFM, liệu đại diện Liên Minh Huyền Thoại Hà Nội có thể bay cao như vậy ở VCS A hay không?

SOFM sang Đài Loan thi đấu có thể là tốt cho bản thân game thủ này, cũng như làm rạng danh Liên Minh Huyền Thoại Việt Nam. Thế nhưng rõ ràng, nếu điều đó xảy ra, chất lượng chuyên môn của GPL nói chung và VCS A nói riêng sẽ giảm đi đáng kể. Sẽ cần bao lâu nữa để chúng ta cho “ra lò” một SOFM phiên bản 2?

Với SOFM, VCS A cũng như GPL sẽ hấp dẫn hơn rất nhiều.

Với SOFM, VCS A cũng như GPL sẽ hấp dẫn hơn rất nhiều.

Việc SOFM ở lại với GFL ít nhất một năm nữa (yoe Flash Wolves đã nói rằng, thời điểm SOFM tròn 18 tuổi, họ sẽ tái khởi động vụ chuyển nhượng) sẽ giúp cho khả năng cạnh tranh của GFL nói riêng và các đội tuyển Việt Nam trở nên rõ ràng hơn.

Xét về thực lực, hai đại diện của Việt Nam là GFL và BM có thể giành ngôi vô địch GPL Mùa Hè tới đây. Nếu chinh phục được cái đích tiếp theo là vòng Wild Card, ước mơ một lần nữa giương cao quốc kỳ Việt Nam tại vòng chung kết Liên Minh Huyền Thoại thế giới sẽ trở thành sự thật.

Sẽ có đại diện của Việt Nam xuất hiện ở vòng chung kết thế giới tới đây?

Sẽ có đại diện của Việt Nam xuất hiện ở vòng chung kết thế giới tới đây?

Với sự góp mặt của SOFM, với những hiệu ứng tuyệt vời mà tuyển thủ trẻ này mang lại, viễn cảnh kể trên hoàn toàn có khả năng xảy ra.

Do đó, có thể nói rằng, việc SOFM ở lại Việt Nam thêm ít nhất một năm nữa sẽ tốt cho cả SOFM, cả GFL và cả nền Liên Minh Huyền Thoại nước nhà!

>> Tin chính thức: Siêu sao Liên Minh Huyền Thoại SOFM hết cửa xuất ngoại