Liên Minh Huyền Thoại: "Mỹ nam" LGD.Flame tự nhận "không có duyên yêu đương"

Hoàng Hôn  - Theo Trí Thức Trẻ | 19/11/2015 04:05 PM

Liên Minh Huyền Thoại
01/08/2012 NCB: Riot Games NPH:

Mới đây trong chuyến về thăm gia đình tại Hàn Quốc, tuyển thủ Liên Minh Huyền Thoại Flame đang thi đấu cho LGD Gaming đã có một cuộc trò chuyện ngắn.

Mới đây trong chuyến về thăm gia đình tại Hàn Quốc, tuyển thủ Liên Minh Huyền Thoại Flame đang thi đấu cho LGD Gaming đã có một cuộc trò chuyện ngắn.

 

Cuộc phỏng vấn Flame

Tạm dịch:

Từ khi tới Trung Quốc để phát triển sự nghiệp và tham gia CKTG mùa 5, người hâm mộ đang rất quan ngại về tình hình hiện tại của bạn, thời gian này bạn có cảm thấy khó khăn không?

Lúc đầu, tôi gặp khá nhiều khó khăn với việc tới Trung Quốc, nhưng cũng chỉ trong một thời gian. Bây giờ tất cả đều đã biến mất. Thật không may đội của chúng tôi đã bị loại ở ngay vòng bảng của CKTG mùa 5. Kỳ nghỉ này, tôi đã trở về Hàn để thăm già đình và bạn bè của mình. Bây giờ cũng đang chuẩn bị để trở về Trung Quốc.

Thời gian đầu đặt chân tới LPL, bạn đã trải qua những khó khăn gì?

Sức khỏe của tôi không được tốt lắm. Bắt đầu từ các bệnh ngoài da, ngủ không đủ giấc và đặc biệt áp lực ngày càng cao. Thời gian đầu giao tiếp giữa các thành viên trong nhóm quả thật rất khó khăn. Tính cách khác nhau, và thậm chí còn lạ lẫm với văn hóa môi trường và các mối quan hệ trong nhóm, có những rào cản ngôn ngữ, dẫn đến vô vàn khó khăn, nhiều lúc muốn bỏ cuộc. Hồi đó, trước khi có buổi phỏng vấn của báo chí Trung Quốc, tôi phải mua sách tự học để nâng cao trình độ tiếng Trung giao tiếp của mình. Thế nhưng, bây giờ chúng tôi đã trở nên rất gần gũi và đã bắt đầu hiểu nhau hơn. Tôi xem đồng đội hiện tại của tôi như một gia đình thực sự của mình vậy. Rất thân thiết!

Bạn có ấn tượng gì với người hâm mộ Trung Quốc?

Có lần họ tặng cho tôi đồ lót, lúc đó tôi thật sự bất ngờ, thậm chí ngại lắm.

Bạn thấy thế nào về môi trường đào tạo tại Trung Quốc?

Nói chung ở nơi tập luyện của game thủ không được kiểm soát chặt chẽ, đôi khi, bạn gái của tuyển thủ cũng đến. Theo cá nhân tôi, điều này thì có thể sẽ gây mất tập trung trong quá trình tập luyện, nó thật sự không tốt. Tôi rất ngại về vấn đề bạn gái, rất dễ sao nhãng trong công việc.

Ngoài Trung Quốc và Hàn Quốc, bạn ấn tượng với nơi nào nhất?

Ngoài Hàn Quốc và Trung Quốc, tôi cũng đã đi đến rất nhiều nơi khác. Đặc biệt là khi đến Paris khi thi đấu CKTG thật thỏa mái từ con người đến không khí. Paris là nơi lý tưởng để thi đấu và để sống.

Ngoài theo đuổi sự nghiệp thi đấu trong một thời gian dài, bạn còn có đam mê nào khác không?

Tôi từng đã chơi piano cách đây 5 năm, thỉnh thoảng bây giờ tôi cũng giành thời gian cho niềm đam mê này.

Thay đổi chủ đề, nói về tình yêu một chút?

Kể từ khi bắt đầu chơi sự nghiệp, tôi hầu như không nghĩ đến vấn đề về chuyện tình yêu. Đôi khi, thật sự ngưỡng mộ những ai có thời gian cặp kè, dù tôi có kiếm tiền nhiều hơn nhưng đây là lời nói thật lòng. Tôi cũng cảm thấy ganh tị với họ.

Người yêu lí tưởng của bạn là gì?

Nói chung, câu hỏi này khó quá, tôi thậm chí còn không biết mẫu người lí tưởng của mình nữa, có lẽ tôi không có duyên để nói chuyện yêu đương. Có thể là bề ngoài mảnh mai một tí và là một con gái có kinh nghiệm sống ở nước ngoài, thích kiểu con gái hiểu biết về Liên Minh Huyền Thoại và biết chơi thì càng tốt.

Một số hình ảnh của Flame - Hot boy trong số các tuyển thủ Liên Minh Huyền Thoại thế giới: