Liên Minh Huyền Thoại hứa hẹn nhiều thay đổi hấp dẫn giai đoạn tiền mùa giải

PV  - Theo TTVN / Trí Thức Trẻ | 25/10/2013 01:46 PM

Liên Minh Huyền Thoại
01/08/2012 NCB: Riot Games NPH:

Những thay đổi ở giai đoạn tiền mùa giải 4 trong Liên Minh Huyền Thoại đã được hé lộ.

Vài ngày trước, Riot Games đã tập trung vài game thủ từ các đội tuyển nổi tiếng với 1 thứ gọi là “nhiệm vụ bí mật” (Secret Mission). Nhiều người chơi dự đoán rằng những thành viên được triệu tập sẽ cùng nhau trải nghiệm 1 số thay đổi trên Liên Minh Huyền Thoại và cùng nhau đưa ra ý kiến để hoàn thiện phiên bản tiếp theo của trò chơi. Lập luận trên đã được Xpecial và Snoopeh – 2 trong số những game thủ được Riot Games mời tới trụ sở - khẳng định bằng những ý kiến cá nhân về các thay đổi trong Liên Minh Huyền Thoại. Trong phiên bản tiếp theo, tướng hỗ trợ và tướng đi rừng sẽ là 2 vai trò chịu tác động nhiều nhất.

Liên Minh Huyền Thoại hứa hẹn nhiều thay đổi hấp dẫn giai đoạn tiền mùa giải 1

- Tướng hỗ trợ giờ đây nhận được thêm rất nhiều vàng

- Thay đổi này đến từ lượng vàng nhận được nói chung cho các tướng

- Xuất hiện bảng bổ trợ mới, có lợi cho các tướng hỗ trợ

- Trang bị cộng vàng mới

- Giới hạn lượng mắt mỗi người có thể mang, khiến cho tất cả các vị trí đều phải mua mắt (Xpecial nói thẳng đến các xạ thủ)

- Các kĩ năng có sức mạnh tỉ lệ đang được thử nghiệm, ví dụ như sát thương vật lí từ Mắt Bão của Janna sẽ tăng theo sức mạnh phép thuật của vị tướng này

- Rất nhiều thay đổi trong 1 lần cập nhật

- Những thay đổi từ mùa 3 -> mùa 4 sẽ còn lớn hơn cả những thay đổi từ mùa 2 -> mùa 3

- Xpecial cho rằng những đội mới sẽ trỗi dậy nhờ những thay đổi này, trong khi đó những đội hiện tại phải tìm cách thích nghi hoặc sẽ tụt lùi

Liên Minh Huyền Thoại hứa hẹn nhiều thay đổi hấp dẫn giai đoạn tiền mùa giải 2

- Bãi quái rừng thứ 4 sẽ được thêm vào

- Nhiều lối đi rừng hơn cho các tướng đi rừng

- Như 1 hệ quả, các tướng đi rừng sẽ trở nên rất khó dự đoán

- Tướng đi rừng và tướng hỗ trợ sẽ nhận được nhiều vàng và kinh nghiệm hơn để tương ứng với cả đội

- Tướng đi rừng có tác động lớn hơn vào giai đoạn giữa/cuối trận

- Tầm nhìn thay đổi rất nhiều, Snoopeh đã dùng từ “nản chí”

Như vậy, Riot Games đã thể hiện rõ ý đồ của mình trong phiên bản sắp tới, đó là gia tăng sức mạnh cho các tướng đi rừng và các tướng hỗ trợ. Hướng đi này của nhà sản xuất dường như rất phù hợp với tình hình hiện tại khi những tướng hỗ trợ thông thường như Sona, Soraka, Taric… đã bị thay thế bằng những tướng nửa pháp sư – nửa hỗ trợ như Annie, Fiddlesticks. Một điểm khác cần chú ý hơn, được chính Riot Games thông báo là các tướng sẽ có thêm ô đồ số 7, dành riêng cho các trang bị tầm nhìn. Hãy cùng chờ đợi phiên bản tiếp theo của Liên Minh Huyền Thoại!

Tham khảo XpecialSnoopeh