Liên Minh Huyền Thoại: Garena chính thức khóa tài khoản người chơi dùng toolhack

Chidotoji  - Theo Trí Thức Trẻ | 26/02/2015 04:01 PM

Liên Minh Huyền Thoại
01/08/2012 NCB: Riot Games NPH:

Cuối cùng thì công lý cũng đã được thực thi trong đấu trường Liên Minh Huyền Thoại.

Như chúng tôi đã đưa tin, thời gian qua đấu trường Liên Minh Huyền Thoại đã phải trải qua một phen chao đảo khi toolhack hoành hành. Với các tính năng ưu việt của mình như: Hiển thị tầm kỹ năng, hiển thị trước đường đi kỹ năng của đối phương, tự động né kỹ năng định hướng, sử dụng kỹ năng định hướng với độ chuẩn xác cao… đã khiến cho các trận đấu trở nên mất công bằng nghiêm trọng.

Nhiều người chơi còn hiên ngang Stream các trận đấu trong đó có sự xuất hiện của toolhack, thậm chí họ còn rao bán công khai toolhack này với giá chỉ vào khoảng 150.000 đến 200.000 đồng. Do đó, chỉ sau một thời gian ngắn, toolhack đã lan tràn ra khắp cộng đồng Liên Minh Huyền Thoại Việt Nam.

Toolhack Liên Minh Huyền Thoại được rao bán tràn lan, công khai trên mạng.

Toolhack Liên Minh Huyền Thoại được rao bán tràn lan, công khai trên mạng.

Rất nhiều người chơi đã tỏ ra bức xúc khi chứng kiến sự việc này, họ mong chờ NPH Garena sớm có những biện pháp khắc phục, làm cho toolhack không còn có thể tiếp tục hoành hành nữa.

Và cuối cùng điều gì đến cũng đã phải đến, mới đây trên trang chủ của mình, NPH Liên Minh Huyền Thoại Việt đã chính thức đăng thông báo xử phạt người chơi có hành vi gian lận (sử dụng toolhack) trong game. Chúng tôi xin phép trích nguyên văn thông báo của NPH Garena:

“Xin chào các bạn,

Trong thời gian qua, chúng tôi đã phát hiện được rất nhiều người chơi sử dụng phần mềm thứ ba khi tham gia Liên Minh Huyền Thoại, gây ảnh hưởng/tác động tiêu cực tới những người chơi khác và làm mất tính cân bằng của trận đấu.

Chiếu theo điều khoản sử dụng khi tham gia trò chơi của Riot Games, việc sử dụng phần mềm thứ ba khi tham gia Liên Minh Huyền Thoại là bị cấm, vì những phần mềm đó ảnh hưởng trực tiếp tới kết quả trận đấu. Nay, chúng tôi đã có danh sách những người chơi có hành vi phá hoại trận đấu và luật lệ, vì thế chúng tôi sẽ công bố đợt xử phạt đầu tiên với những người chơi đó, với hình phạt như sau:

- Khóa tài khoản 3 tháng

- Tước bỏ toàn bộ phần thưởng mùa giải 2014

Kể từ thông báo này trở đi, bất kì người chơi nào còn tiếp tục sử dụng phần mềm thứ ba khi tham gia Liên Minh Huyền Thoại sẽ bị KHÓA TÀI KHOẢN VĨNH VIỄN”.

Hình phạt mà Garena áp dụng được xem là thích đáng và có tính răn đe cao. Tuy nhiên, điều mà cộng đồng mong chờ nhất lại không được đáp ứng. Cụ thể, Garena vẫn chưa tìm ra biện pháp nào để loại bỏ triệt để toolhack ra khỏi đấu trường công lý. Việc xử phạt kể trên chỉ là cách giải quyết tình huống nhất thời.

Nếu cứ không khắc phục triệt để, chỉ khi phát hiện người sử dụng toolhack mới thu thập chứng cứ và khóa tài khoản thì rất có thể Liên Minh Huyền Thoại sẽ lại đi vào vết xe đổ mà Đột Kích – một tựa game nổi tiếng khác từng rất thành công tại Việt Nam nhưng giờ đây lại điêu đứng vì bị các phần mềm hack tấn công.

>> Cận cảnh thực hư "tool hack" Liên Minh Huyền Thoại