Liên Minh Huyền Thoại: Gangplank chết là chiêu PR kinh điển nhất của Riot Games?

Chidotoji  - Theo Trí Thức Trẻ | 31/07/2015 12:54 PM

Liên Minh Huyền Thoại
01/08/2012 NCB: Riot Games NPH:

Có rất nhiều điểm đáng nghi vấn trong việc Gangplank bất ngờ bị khai tử khỏi đấu trường Liên Minh Huyền Thoại.

Như chúng tôi đã đưa tin, cách đây ít ngày, Riot Games đã khiến cộng đồng Liên Minh Huyền Thoại trên toàn thế giới phải bất ngờ khi thông báo Gangplank đã chết và bị loại khỏi tất cả các chế độ chơi ở toàn bộ máy chủ hiện hành.

Đây có thể coi là sự kiện chưa từng có trong lịch sử Liên Minh Huyền Thoại. Trên thực tế, chúng ta cũng không ít lần chứng kiến việc một vị tướng nào đó bị khóa tạm thời ở đấu trường công lý với những nguyên nhân như: Xuất hiện bug, quá mạnh ở một chế độ nào đó hay cần được chỉnh sửa lại để phù hợp với trận đấu.

Gangplank đã chính thức trở thành hồn ma.

Thế nhưng, việc một vị tướng bị loại bỏ khỏi máy chủ vì lý do… chết trong cốt truyện là điều chưa từng xảy ra. Thậm chí trên fanpage chính thức của mình, NPH Liên Minh Huyền Thoại Việt Nam còn đăng dòng chia sẻ “R.I.P Gangplank 2009 – 2015”.

Thuyền trưởng yên nghỉ sau 6 năm dài chinh chiến?

Thuyền trưởng yên nghỉ sau 6 năm dài chinh chiến?

Tất cả mọi thông tin ở mọi đầu mối đáng tin cậy nhất đều dẫn tới một kết quả, Gangplank đã chết và hắn sẽ bị loại bỏ vĩnh viễn khỏi đấu trường công lý sau 6 năm dài chinh chiến. Nhưng liệu đây có phải là sự thật, hay chỉ là một chiêu PR kinh điển của Riot Game cho những sự kiện đang và sẽ diễn ra?

Cách quảng cáo quá khủng cho cốt truyện Bilgewater

Có thể nói Bilgewater là một sự kiện được Riot Games đầu tư vô cùng công phu, nó có hẳn một cốt truyện dài xoay quanh những nhân vật nổi tiếng như Gangplank, Miss Fortune, Twisted Fate, Graves…

Thế nhưng, cũng chính vì cốt truyện dài đã khiến Riot gặp phải vấn đề lớn… sẽ không nhiều người chơi đủ kiên nhẫn để đọc hết chúng. Đương nhiên, khi người chơi không đọc hết thì họ sẽ rất khó để thấy được mạch liên kết giữa những sự kiện hấp dẫn mà Riot đang cố đem tới cho cộng đồng thông qua sự kiện Bilgewater.

Trước đó, số lượng người chơi để ý tới cốt truyện Bilgewater là không thực sự nhiều.

Trước đó, số lượng người chơi để ý tới cốt truyện Bilgewater là không thực sự nhiều.

Nếu bạn là Riot là và nhiệm vụ là tìm mọi cách để người chơi có thể quan tâm tới cốt truyện hơn thì bạn sẽ làm gì? Cách tốt nhất là tạo cho nó một điểm nhấn và điểm nhấn đó có tác động lên toàn bộ người chơi Liên Minh Huyền Thoại trên thế giới.

Quả thực, kể từ khi Gangplank bị xóa sổ khỏi Liên Minh Huyền Thoại, rất rất nhiều người chơi đã cảm thấy tò mò, họ lục lọi mọi topic để tìm hiểu nguyên nhân. Đương nhiên, khi đó họ sẽ phải tìm hiểu cốt truyện Bilgewater để biết được tại sao Gangplank lại chết cũng như một số thông tin khác nữa (Gangplank chết dưới tay Miss Fortune).

Gangplank đã chết dưới tay người mà ông từng tin tưởng nhất, Miss Fortune.

Gangplank đã chết dưới tay người mà ông từng tin tưởng nhất, Miss Fortune.

Như vậy, Riot Games đã đạt được ý nguyện ban đầu của mình, cốt truyện mà họ dày công viết ra đã thu hút được nhiều sự quan tâm hơn, đương nhiên các sự kiện sau đó ăn theo cốt truyện này sẽ dễ dàng đến tay cộng đồng hơn.

Quảng cáo cho trang phục Miss Fortune Thuyền Trưởng

Theo cốt truyện, ngay sau khi Gangplank chết thì Miss Fortune đã trở thành vị thuyền trưởng tiếp theo. Ngay lập tức ăn theo sự kiện này, NPH Liên Minh Huyền Thoại Việt Nam đã cho ra mắt trang phục mới Miss Fortune Thuyền Trưởng. Mặc dù thông tin về trang phục mới đã có trên máy chủ thử nghiệm từ khá lâu trước đó nhưng rõ ràng thời điểm ra mắt là vô cùng đặc biệt.

Trước đây, khi cho ra mắt trang phục mới nào đó, Riot Games luôn cố gắng gắn nó với một cốt truyện, nhưng thử hỏi liệu có mấy người chơi quan tâm đọc chúng trước khi quyết định bỏ tiền ra mua trang phục mới?

Nhưng nay đã khác, việc Gangplank chết, người chơi đọc cốt truyện nhiều hơn có thể coi là chiêu quảng cáo khủng cho trang phục Miss Fortune Thuyền Trưởng. Có thể số lượng người mua hay sẵn sàng bỏ tiền ra mua không tăng nhiều nhưng ít nhất, trang phục mới này sẽ có ấn tượng đặc biệt trong lòng người chơi.

Kết

Cho tới thời điểm hiện tại, chúng ta vẫn chưa thể biết rõ được mục đích chính của Riot Games khi bất ngờ loại bỏ Gangplank ra khỏi đấu trường Liên Minh Huyền Thoại. Họ sẽ làm gì tiếp theo, hồi sinh Gangplank? Biến Gangplank thành vị tướng bóng ma? Hay Gangplank sẽ thực sự biến mất mãi mãi? Không ai có thể lường trước được.

Gangplank có thể sẽ chết vĩnh viễn và Miss Fortune sẽ là vị thuyền trưởng tiếp theo?

Gangplank có thể sẽ chết vĩnh viễn và Miss Fortune sẽ là vị thuyền trưởng tiếp theo?

Chỉ duy nhất một điều, giờ đây sự chú ý của cộng đồng đều đổ dồn về sự kiện Bilgewater, mọi động thái tiếp theo của Riot Games chắc chắn sẽ thu hút được đông đảo sự quan tâm. Vậy nói Riot Games đã có màn PR kinh điển đâu có gì quá phải không nào?