Liên Minh Huyền Thoại: Game thủ nhí bị gank khiến người dân phải gọi cảnh sát

Hoàng Hôn  - Theo Trí Thức Trẻ | 03/02/2016 12:00 PM

Liên Minh Huyền Thoại
01/08/2012 NCB: Riot Games NPH:

Mới đây tại Trung Quốc, một trường hợp khá khôi hài đã xảy ra với một game thủ nhỏ tuổi đang học tiểu học khi chơi Liên Minh Huyền Thoại.

Mới đây tại Trung Quốc, một trường hợp khá khôi hài đã xảy ra với một game thủ nhỏ tuổi đang học tiểu học khi chơi Liên Minh Huyền Thoại.

Cụ thể, vào ngày hôm qua 2/2, lực lượng cảnh sát của thành phố Thượng Hải bỗng chú ý tới một đoạn chia sẻ từ mạng xã hội Weibo. Vào đúng 0h, cảnh sát bất ngờ nhận được những cuộc điện thoại thông báo của người dân khi họ nghe thấy tiếng kêu cứu của trẻ em. Bài đăng này là lời kể lại câu chuyện đã xảy ra với một người dân trong tổ dân phố.

Chúng tôi xin được tạm dịch bài đăng này như sau: "Đêm khuya, một ông chú tình cờ nghe thấy đâu đó vang lên tiếng "cứu" thê thảm của 1 đứa trẻ... và nghĩ thầm rằng đây là một vụ bắt cóc trẻ em có âm mưu? Vội đến đó xem, thì phát hiện ra là đứa trẻ trên lầu đang chơi Liên Minh Huyền Thoại. Được biết, sau khi biết mình bị gank, học sinh đó liền cầu cứu động đội của mình nên mới xảy ra cớ sự như vậy và khi được hỏi đến về Liên Minh Huyền Thoại, học sinh này không ngần ngại nói kỳ nghỉ đông này sẽ quyết tâm luyện game, tranh thủ luyện đến Lv30".

Mặc dù, tiếng kêu cứu đó đúng là phát ra từ một đứa trẻ nhưng đó không phải là một vụ bắt cóc hay sự việc nghiêm trọng khác. Khi chạy sang tới nhà thì những người dân trong tổ dân phố sững người khi phát hiện ra rằng cậu bé này đang chơi Liên Minh Huyền Thoại. Khi bị rừng gank, cậu bé luôn miệng hét lên kêu cứu mới xảy ra sự việc chớ trêu này.