Liên Minh Huyền Thoại: Dự đoán lối đi rừng tại chung kết mùa 5

Lâm Nguyễn  - Theo Trí Thức Trẻ | 20/09/2015 0:00 AM

Liên Minh Huyền Thoại
01/08/2012 NCB: Riot Games NPH:

Từ giải đấu chung kết Liên Minh Huyền Thoại mùa 4 trở đi, người đi rừng được quan tâm nhiều nhất bởi mọi chiến thuật đều xung quanh vị trí này.

Liên Minh Huyền Thoại là một tựa game đoàn kết dựa trên 5 thành viên khác nhau, yêu cầu kĩ năng cá nhân cũng như Team Work chặt chẽ để đến với thành công. Tuy nhiên, khi nền Liên Minh Huyền Thoại càng phát triển, các huấn luyện viên của mọi đội tuyển đặc biệt chú ý tới vị trí đi rừng để thiết lập chiến thuật. Chúng ta cùng phân tích qua một số lựa chọn tướng đi rừng phù hợp Meta Game hiện tại nhé.

1. Full Tanker

Các tướng full Tanker đi rừng đều nổi lên mạnh mẽ trong khoảng thời gian trang bị Phù Phép Quỷ Lửa lên ngôi. Thời ấy, vì trang bị này quá mạnh, kể cả một số hung thần thiên về sát thương như Rengar, Jarvan vẫn có thể lên mà không bị hao hụt sát thương. Tuy nhiên, sau một số chỉnh sửa, tướng đi rừng Full Tanker chỉ còn 2 gương mặt nổi trội nhất: Gragas và Rek’Sai.


Meta Tanker đang đi xuống mạnh mẽ.

Meta Tanker đang đi xuống mạnh mẽ.

Gragas là vị tướng đi rừng yêu thích của rất nhiều game thủ đi rừng nổi tiếng trên thế giới. Lối đi rừng chắc chắn, ổn định không quá phế nếu bị thua thiệt, Gragas vẫn sở hữu lượng sát thương lớn lên quái rừng và tướng địch mặc dù lên trang bị chống chịu. Thêm vào đó, những người thủ lĩnh đi rừng như Safety chẳng hạn luôn luôn tự mình tạo đột biến bằng chiêu cuối Thùng Rượu Nổ chuẩn xác, đưa mục tiêu quan trọng đối phương về giữa team mình.


Gragas luôn rất biến hóa với Combo gây đột biến cao.

Gragas luôn rất biến hóa với Combo gây đột biến cao.

Rek’Sai không tạo quá nhiều đột biến như Gragas nhưng điểm mạnh nằm ở khâu bao quát bản đồ, lượng sát thương ổn định kèm theo khâu an toàn trong lượt chọn. Khi đã khỏe, vị tướng này ôm đối phương cực sát, tạo nhiều khoảng trống cho đồng đội càn lướt.

Đây là nhóm tướng dự đoán sẽ được chọn nhiều nhất bởi trong các trận đấu đỉnh cao mang tính chất quan trọng. Sẽ chẳng mấy ai dám phiêu trong lượt lựa chọn của mình đâu!!!

2. Kiểm soát bản đồ

Kiểm soát bản đồ không phải một lối chơi bị thông theo thiên hướng thủ cũng chẳng phải chủ động theo hướng công, chủ yếu thiên về hỗ trợ tầm nhìn, kiểm soát các mục tiêu lớn để đồng đội lợi thế tốt nhất. Kiểm soát bản đồ cực kì thích hợp với những người chơi có thiên hướng cầu toàn.


Kiểm soát bản đồ không hẳn là phòng thủ!!!

Kiểm soát bản đồ không hẳn là phòng thủ!!!

Nhóm tướng kiểm soát bản đồ bao gồm: Nunu, Elise, Jarvan, Ekko, Sejuani… Những vị tướng này thường mua Đá Tỏa Sáng rất sớm để hỗ trợ đồng đội phòng thủ hoặc tấn công chiến lược từng vị trí trên bản đồ. Với 800 tiền, người chơi sẽ tiết kiệm rất nhiều tiền ngay sau đó nhưng bù lại, họ phải hi sinh lượng tiền lớn khoảng đầu tiên và trang bị Đá Tỏa Sáng không giúp ích cho việc ghép trang bị lớn.

Nunu và Ekko, Jarvan thiên về đeo bám đối phương, hỗ trợ và tạo khoảng trống cho đồng đội, Elise lại sở hữu sát thương và kiểm soát bản đồ mạnh mẽ còn Sejuani có khả năng chống chịu kèm giao tranh tổng. Tóm lại, Elise và Ekko sẽ là 2 tướng được chú ý nhất trong nhóm kiểm soát bản đồ.


Elise và Ekko sẽ chạm trán nhau nhiều đây!!!

Elise và Ekko sẽ chạm trán nhau nhiều đây!!!

3. Áp đảo rừng đối phương

Tướng áp đảo rừng đối phương nay chỉ còn sót lại 2 gương mặt: Leesin và Nidalee nhưng phần lớn các game thủ chuyên nghiệp thiên về Nidalee nhiều hơn bởi Leesin đã bị nerf quá yếu còn Nidalee cơ động hơn rất nhiều.


Nếu biết đường đi của đối phương, chúng ta có thể dễ dàng cướp rừng.

Nếu biết đường đi của đối phương, chúng ta có thể dễ dàng cướp rừng.

Leesin chắc chắn là tướng cẩm nang của bao Gosu Liên Minh Huyền Thoại trên thế giới bởi độ khó đã đành, lượng sát thương, kĩ năng cá nhân cùng sự “Đẹp mắt” khiến họ cảm thấy “Oai” hơn so với các đồng nghiệp. Sỡ hữu lượng sát thương dồi dào ở đầu trận, một khi đã có lợi thế nho nhỏ, vị tướng này bóp nghẹt đối phương khiến họ không còn đường nào mà thở. Thêm vào đó, khâu kiểm soát bản đồ, khả năng gây đột biến bằng Insec được các Gosu Hàn nâng lên tầm tối đa của hiệu quả.

Nidalee cũng giống Leesin ở khâu ép bản đồ nhưng hơn một chút về sự cơ động, khả năng lật kèo khó tin. Hơn nữa, nhờ bộ kĩ năng chuyển dạng với thời gian hồi chiêu ngắn, Nidalee vừa có thể dồn sát thương vừa có thể tận dụng lượng sát thương duy trì. Trong tay Gosu Liên Minh Huyền Thoại, họ chơi Nidalee bằng não chứ không phải bằng tay nữa.


Nhìn Gosu Hàn chơi Nidalee, ta cảm tưởng họ chơi game bằng suy nghĩ vậy.

Nhìn Gosu Hàn chơi Nidalee, ta cảm tưởng họ chơi game bằng suy nghĩ vậy.

4. Những lựa chọn bất ngờ

Chúng tôi đang chờ đợi 3 sự lựa chọn bất ngờ mới: Vi, Rengar và Skarner.

Vi, Rengar đã từng xuất hiện trong đấu trường công lý chuyên nghiệp trong một thời gian nhưng vì cần phải lên một vài món trang bị thiên về công, hai vị tướng này dần dần Out Meta nên không phát huy hiệu quả. Tuy nhiên, nếu có thể lựa chọn, chúng sẽ tạo sự bất ngờ cho đối phương hoặc sẽ đánh lạc hướng đối thủ trong chiến thuật.


Vi liệu có cửa ở giải đấu chuyên nghiệp?

Vi liệu có cửa ở giải đấu chuyên nghiệp?

Ngoài ra, Skarner mới được mong chờ hơn cả. Được buff cách đây không lâu, Riot đã phải nerf mạnh mẽ bởi sức mạnh quá khủng khiếp khiến tỉ lệ thắng lên tới xấp xỉ 70%. Tuy nhiên, sau khi điều chỉnh sức mạnh, Skarner vẫn mạnh và được các game thủ Hàn Quốc tin dùng trong Solo Queue. Với phong cách đỡ đòn, áp đảo, khống chế đối phương, tên “Cung bò cạp” này chắc chắn là con bài chiến lược của một hoặc một số đội tuyển nào đó tại chung kết mùa 5.


Vẫn rất mạnh - Skarner.

Vẫn rất mạnh - Skarner.