Liên Minh Huyền Thoại: Dự đoán các vị tướng sẽ “làm trùm” tại chung kết thế giới (P2)

Chidotoji  - Theo Trí Thức Trẻ | 23/09/2015 04:34 PM

Liên Minh Huyền Thoại
01/08/2012 NCB: Riot Games NPH:

Chung kết Liên Minh Huyền Thoại mùa 5 đang tới gần, liệu vị tướng này sẽ được trọng dụng nhiều nhất ở giải đấu lần này?

Trong phần 1, chúng tôi đã dự đoán rằng Darius (đường trên) và Gangplank (đường giữa) sẽ có nhiều cơ hội trở thành những sự lựa chọn HOT tại vòng chung kết tổng Liên Minh Huyền Thoại mùa 5.

Ngay sau đây, chúng ta hãy cùng tiếp tục đến với 3 dự đoán tiếp theo về những tướng có thể “làm trùm” ở giải đấu tới, tương ứng với những vị trí: Đi Rừng, Xạ Thủ và Hỗ Trợ.

Skarner (Đi Rừng)

Cũng giống như Gangplank và Darius, Skarner mới được Riot Games thay đổi bộ kỹ năng. Giờ đây vị tướng này có thể coi là một “thần rừng” thực thụ.


Skarner sẽ có thể tỏa sáng tại vòng chung kết thế giới tới đây?

Skarner sẽ có thể tỏa sáng tại vòng chung kết thế giới tới đây?

Hãy nói về meta game hiện nay, để trở thành một sự lựa chọn HOT cho vị trí đi rừng, các tướng cần phải đảm bảo rất nhiều yếu tố khác nhau. Sơ sơ có thể kể qua như: Khả năng dọn dẹp rừng ổn, ít tốn máu (hoặc phục hồi tốt), có khả năng cơ động, luôn sẵn sàng cho các cuộc đấu tay đôi. Có kỹ năng khống chế, kỹ năng tăng tốc độ tiếp cận mục tiêu để có thể đảo gank, có thể kiểm soát mục tiêu lớn ổn. Sẽ tuyệt vời hơn nếu đó là một tướng chống chịu sát thương.

Rõ ràng, không có nhiều tướng Liên Minh Huyền Thoại có thể đảm bảo những yêu cầu như trên. Tuy nhiên, với những thay đổi trong thời gian qua, Skarner rất có thể sẽ trở thành một trong số đó.

Điều đầu tiên mà chúng tôi muốn đề cập đến chính là Nội Tại: Tháp Tinh Thể. Riot Games đã tính toán rất kỹ khi đặt nó ở những vị trí gần mục tiêu lớn như hang Rồng, hang Baron và các bùa lợi của cả 2 bên. Rõ ràng, mục đích của họ là biến Skarner thành vị tướng có khả năng kiểm soát mục tiêu lớn hoàn hảo.


Tháp Tinh Thể giúp cho Skarner tăng khả năng kiểm soát mục tiêu lớn.

Tháp Tinh Thể giúp cho Skarner tăng khả năng kiểm soát mục tiêu lớn.

Khi ở gần Tháp Tinh Thể do team chiếm đóng, Skarner sẽ nhận một lượng tốc độ di chuyển, tốc độ đánh cũng như hồi năng lượng khủng. Sẽ là dại dột nếu ai đó muốn solo với Skarner khi mà nội tại của vị tướng này được kích hoạt.

Đôi Bọ Cạp (E) là kỹ năng tiếp theo có thể biến Skarner trở thành một hung thần thực sự. Mục tiêu khi dính kỹ năng này không những bị làm chậm mà còn khiến đòn đánh của Sknarner lên hắn gây thêm lượng sát thương khủng kèm hiệu ứng choáng trong 1 giây.

Có thể Skarner không phải là một vị tướng đi rừng theo kiểu “set up” một pha gank ổn, thế nhưng đây sẽ là một vị tướng kiểm soát bản đồ và phản gank cực kỳ hiệu quả. Do đó, chúng tôi tin rằng Skarner sẽ trở thành lựa chọn HOT ở vòng chung kết tới đây bởi sự phù hợp với meta game.

Vayne (Xạ Thủ)

Sẽ nhiều người cảm thấy bất ngờ khi Vayne xuất hiện trong danh sách này. Thế nhưng, ở phiên bản 5.18 thì đây chính là Xạ Thủ hợp thời nhất.

Với meta game hiện nay, khi mà các đội thường chọn cho mình từ 2 đến 3 vị tướng có khả năng chống chịu và càn lướt khủng thì rất khó để xạ thủ có thể bắn thoải mái. Vayne chính là một trong số các cái tên hiếm hoi có thể khắc chế lại dàn tướng đỡ đòn hoàn hảo.


Vayne liệu có tiếp tục được trọng dụng?

Vayne liệu có tiếp tục được trọng dụng?

Jinx và Kalista thì đã yếu đi khá nhiều, trong khi đó Tristana thì lại cần một khoảng thời gian dài để farm và chỉ có thể phát huy tối đa sức mạnh khi lên được từ 3 cho tới 4 món quan trọng. Corki cũng có thể là một sự lựa chọn tốt, thế nhưng nếu trận đấu kéo quá dài thì xạ thủ của chúng ta sẽ gặp vô vàn khó khăn khi đối đầu với dàn chắn đối phương.

Kog’maw hay Ashe thì cần phải có được một đội hình thiên về bảo kê và rất dễ bị đối phương “khắc chế”. Sivir thì thiên về chiến thuật đẩy đường hơn là giao tranh và kiểm soát mục tiêu lớn.

Trở lại với Vayne, đây là một tướng phụ thuộc khá nhiều về kỹ năng cá nhân của người sử dụng. Chỉ cần lên sớm được Gươm Của Vua Vô Danh, Vayne hoàn toàn có khả năng bắn cực tốt trong cả giao tranh lẫn solo.

Đó chính là những lý do khiến chung tôi tin rằng, một lần nữa Vayne sẽ lại trở thành sự lựa chọn HOT cho vị trí xạ thủ ở vòng chung kết tới đây.

Alistar (Hỗ Trợ)

Nếu xét riêng về đối đầu 2 vs 2 ở khu vực đường dưới, rất nhiều người chơi đã nhận xét rằng “bạn gần như chẳng sợ thua đường nếu hỗ trợ là Alistar”. Chừng đó là quá đủ để nhận xét về sức mạnh cũng như độ hiệu quả của Thần Bò này.

Alistar thực sự là một mẫu tướng công thủ toàn diện. Khi đi đường, nếu cần chơi hòa thì Alistar có thể giúp xạ thủ phục hồi máu cực tốt nhờ Tiếng Gầm Chiến Thắng (E). Khi bị rừng gank, Alistar có thể đẩy chúng ra xa khỏi đồng đội hoặc hất tung chúng lên.


Thần Bò tỏ ra đặc biệt phù hợp với meta game hiện tại.

Thần Bò tỏ ra đặc biệt phù hợp với meta game hiện tại.

Khi muốn “set up” một pha gank, Alistar đơn giản là dùng combo (W) + (Q) của mình để bất ngờ hất tung đối thủ. Hoặc kinh hơn nữa là (Q) + Tốc Biến sau đó (W) hất chúng về phía đồng đội.

Trong giao tranh, chẳng một vị tướng hỗ trợ nào khác có thể chống chịu sát thương nhiều và lâu như Alistar với chiêu cuối Bất Khuất (R). Kẻ địch cũng rất khó để bỏ qua Thần Bò bởi những hiệu ứng kỹ năng của vị tướng này.


Trùm hỗ trợ ở giải đấu tới chính là đây?

Trùm hỗ trợ ở giải đấu tới chính là đây?

Nhìn chung, nếu không có gì bất ngờ xảy ra, Alistar sẽ là một trong những sự lựa chọn hợp lý nhất cho vị trí hỗ trợ ở chung kết Liên Minh Huyền Thoại thế giới mùa 5 tới đây.