Liên Minh Huyền Thoại: Cuồng Huyết Chiến Tướng có diện mạo mới, W Wukong sẽ được buff

Hoàng Hôn  - Theo Trí Thức Trẻ | 20/02/2016 09:40 PM

Liên Minh Huyền Thoại
01/08/2012 NCB: Riot Games NPH:

Đại diện Riot Games đã lên tiếng hé lộ về những thay đổi trong các phiên bản Liên Minh Huyền Thoại sắp tới.

Cho’Gath sắp được sửa lại biểu tượng kĩ năng

Trong một bài thảo luận về biểu tượng kĩ năng mới của Shaco trong bản 6.3, Reav3 cũng nhắc tới rằngCho’Gath sẽ được cập nhật bộ biểu tượng kĩ năng của mình trong bản 6.5!

Rất vui vì các bạn thích! Tôi sẽ chuyển nó tới những người đã thiết kế nó.

Biểu tượng mới của Cho’Gath cũng sẽ xuất hiện trong bản cập nhật PBE tới!

Thảo luận về việc làm lại Cuồng Huyết Chiến Tướng

Cùng với những chia sẻ của Reinboom về việc làm lại Cuồng Huyết Chiến Tướng đang được thực hiện trên máy chủ PBE, Meddler cũng nói một chút về vấn đề này:

“Ban đầu, việc sửa lại Cuồng Huyết Chiến Tướng là nhằm thu hút những tướng có khả năng tấn công liên tục, những tướng tìm kiếm thêm một chút khả năng hồi phục thay vì gây thêm sát thương (trái ngược với Nhiệt Huyết Chiến Đấu) và theo một hướng có thể tỉ lệ theo các chỉ số tấn công khác như chí mạng, tốc độ đánh và xuyên giáp, thay vì phòng thủ (trái với Quyền Năng Bất Diệt). Chúng tôi hi vọng là sẽ có một nhóm chính các xạ thủ có thể tận dụng điểm Cuồng Huyết này, tuy nhiên, kết quả lại không chỉ có một. Nhiệt Huyết Chiến Đấu sẽ được sử dụng trong các đội hình có nhiều khả năng bảo kê tốt hoặc khi bạn quyết định lên thêm hút máu, còn Cuồng Huyết Chiến Tướng nếu bạn muốn xây dựng theo một hướng nào đó và mong chờ vào lượng sát thương của đội.

Cơ chế chí mạng này lại khiến chúng tôi gặp khó khăn trong việc cân bằng Cuồng Huyết cho những tướng đánh xa hơn là việc nó hoạt động tốt với một vài bộ kĩ năng cụ thể.

Chúng tôi cũng cảm thấy rằng những điểm bổ trợ thời điểm hiện tại làm cho màn thể hiện ở hai giai đoạn đầu và cuối trận hơi chênh lệch. Có một vài điểm bổ trợ nhắm cụ thể vào một giai đoạn nào đó của trận đấu. Điểm bổ tợ khá phế vào giai đoạn đầu trận lại cực khỏe ở giai đoạn cuối trận, và khiến cho đầu trận lại quá yếu mới có thể tiến tới giai đoạn giữa/ cuối trận đấu.

Anh ấy tiếp:

Tôi nghĩ rằng hoàn toàn có cơ sở để một vài vị tướng xạ thủ lấy Cuồng Huyết rồi sau đó không cần lên trang bị hút máu, đó là điều chúng tôi không lường trước được thời điểm ban đầu (hoặc có khả năng là lường trước được nếu giai đoạn cân bằng hoạt động bình thường).

Lượng máu hồi lại từ Cuồng Huyết Chiến Tướng sẽ là khả năng hút máu cơ bản, tuy nhiên chỉ hoạt động trên tướng và lính mà thôi. Nó sẽ hoạt động trên cả quái vật mà tướng triệu hồi ra, nhưng không thể với các thứ khác như mắt hay quái rừng.

Thay đổi cho W của Wukong:

Khi được hỏi rằng liệu cả đội có kế hoạch gì cho Wukong sắp tới, thì Meddler có nhắc tới việc là họ đang trong quá trình chỉnh sửa W của vị tướng này:

Chúng tôi có một vài điều chỉnh cho W để khiến cho nó trở nên khó đoán hơn. Đây chắc chắn là một sự tăng sức mạnh nhẹ cho Wukong khi phải đối đầu với những người chơi đã quá rõ về bộ kĩ năng của vị tướng này, giúp cho Ngộ Không có thể hack não đối phương một cách hiệu quả hơn.

Hiện tại chưa có thêm thông tin gì cả, tất cả mới chỉ là kế hoạch mà thôi.

Tốc độ di chuyển của Elise và Thần Vọng

Với việc giảm tốc độ di chuyển của phù phép: Thần Vọng trong bản 6.4 tới, giải thích về vấn đề đó và việc ảnh hưởng tới Elise như nào, cũng như liệu có tăng lại một chút tốc độ di chuyển cho vị tướng này hay không,Sotere đã xuất hiện:

Chúng tôi đang cân nhắc việc tăng lại một chút tốc độ di chuyển cho Elise bên cạnh việc giảm % tốc độ di chuyển từ Thần Vọng xuống. Và cuối cùng chúng tôi quyết định không làm vậy, bởi ở thời điểm hiện tại, chúng tôi nghĩ rằng Elise đang khá khỏe với những thay đổi ở kĩ năng R và E. Elise vẫn đang hoành hành ngay cả trước khi trang bị này được sửa lại, và yên tâm đi, chắc chắn vị tướng đi rừng này vẫn sẽ tiếp tục xuất hiện sau khi tốc độ di chuyển của trang bị đi rừng được điều chỉnh.

Và nếu chúng tôi sai về việc này, chúng tôi sẽ không có bất cứ lý do gì mà không tăng lại tốc độ di chuyển cho Nữ Hoàng Nhền Nhện này cả.

Thông Đạo Zz’Rot sẽ được tạm khóa cho tới bản 6.4

Trong trường hợp bạn không để ý thông báo, Thông Đạo Zz’Rot đã tạm thời được khóa lại bởi một lỗi phát sinh và sẽ không thể xuất hiện cho tới khi Liên Minh Huyền Thoại bản 6.4 cập bến.

Chúng tôi tạm thời khóa Thông Đạo Zz’Rot lại bởi một lỗi phát sinh trong trò chơi và sẽ tiến hành sửa chúng. Theo dự kiến thì nó sẽ bị khóa cho tới bản 6.4.