Liên Minh Huyền Thoại: Chính thức chốt 8 chế độ chơi "dị" của All Star Thế Giới 2015

Chidotoji  - Theo Trí Thức Trẻ | 01/12/2015 01:04 PM

Liên Minh Huyền Thoại
01/08/2012 NCB: Riot Games NPH:

Vào ngày 10/12/2015 tới đây, giải đấu Liên Minh Huyền Thoại cuối cùng trong năm, Siêu Sao Đại Chiến 2015 (All Star Thế Giới) sẽ chính thức khởi tranh.

Tất cả những đội tuyển, tuyển thủ Liên Minh Huyền Thoại được yêu thích nhất ở mỗi khu vực (bao gồm Đông Âu - đội vừa chiến thắng tại WildCard All Star 2015) sẽ quy tụ tại thành phố Los Angeles, Mỹ để cùng nhau tranh tài tại giải đấu lớn cuối cùng trong năm - Siêu Sao Đại Chiến Thế Giới 2015. Giải đấu này sẽ diễn ra trong 4 ngày, bắt đầu từ mùng 10/12 cho tới hết ngày 13/12.

Tại giải đấu Siêu Sao Đại Chiến Thế Giới 2015, ngoài chế độ 5v5 truyền thống và solo 1v1 quen thuộc, các tuyển thủ còn phải tham gia tranh tài ở rất nhiều chế độ đặc biệt thú vị khác.

Sau khi WildCard All Star 2015 kết thúc với chiến thắng của người Đông Âu, Siêu Sao Đại Chiến Thế Giới đã chính thức chốt danh sách các khu vực tham dự. Có tổng cộng 6 khu vực, họ sẽ được chia đều vào hai đội Băng và Lửa. Để đảm bảo công bằng cũng như đem tới khán giả những trận đấu kịch tính nhất, việc chia đội được dựa vào thành tích tại MSI (giải giữa mùa) và chung kết thế giới vừa qua.

- Đội Lửa: Hàn Quốc, Đài Loan, Bắc Mỹ

- Đội Băng: Trung Quốc, Châu Âu, Wildcard

Ngoài ra, ban tổ chức Siêu Sao Đại Chiến Thế Giới 2015 cũng đã thông báo 8 chế độ chơi chính thức sẽ được áp dụng tại giải đấu năm nay.

5vs5 truyền thống

- Các khu vực thuộc mỗi đội Băng và Lửa sẽ lần lượt thi đấu với nhau. Ví dụ, Hàn Quốc thuộc đội Lửa sẽ phải đấu ba trận với Trung Quốc, Châu Âu và Wildcard của đội Băng. Hai khu vực đứng đầu đội Băng và Lửa sau đó sẽ gặp nhau trong trận Chung Kết.

- Các trận diễn ra theo thể thức Bo1, riêng trận Chung Kết Bo3

- 100 điểm cho một trận thắng, riêng Chung Kết 300 điểm

Chọn 10

- Khu vực vô địch MSI sẽ đối đầu khu vực vô địch CKTG (cụ thể là Trung Quốc vs Hàn Quốc)

- Cộng đồng sẽ bình chọn ra 5 vị tướng mỗi đội phải sử dụng

- Khu vực thắng sẽ tích lũy 50 điểm cho đội mình

Chỉ Xạ thủ

- Mỗi đội chọn ra ba xạ thủ và một đường trên và một hỗ trợ để tham chiến

- Đội Lửa: Xạ thủ của Đài Loan, Hàn Quốc, Bắc Mỹ + đường trên của Hàn Quốc + hỗ trợ của Bắc Mỹ

- Đội Băng: Xạ thủ của Trung Quốc, Châu Âu, Wildcard + đường trên của Trung Quốc + hỗ trợ của Wildcard

- Chỉ được chọn tướng xạ thủ

- Chỉ được lên trang bị Tấn Công, Sức Mạnh Phép Thuật và Giày (không thuốc hồi phục, không trang bị phòng thủ)

- Chế độ Chọn Ẩn

- Đội thắng được 50 điểm

Chỉ Sát Thủ

- Mỗi đội chọn ra ba người đi đường giữa, một hỗ trợ và một đi rừng để tham chiến

- Đội Lửa: Đường giữa của Đài Loan, Hàn Quốc, Bắc Mỹ + hỗ trợ của Đài Loan + đi rừng của Bắc Mỹ

- Đội Băng: Đường giữa của Trung Quốc, Châu Âu, Wildcard + hỗ trợ của Châu Âu + đi rừng của Wildcard

- Chỉ được chọn tướng sát thủ

- Chỉ được lên trang bị Tấn Công, Sức Mạnh Phép Thuật và Giày (không thuốc hồi phục, không trang bị phòng thủ)

- Chế độ Chọn Ân

- Đội thắng được 50 điểm

Một cho tất cả

- Mỗi đội chọn ra hai người đi đường trên, hai đi rừng và một hỗ trợ

- Đội Lửa: Đường trên của Đài Loan, Bắc Mỹ + đi rừng của Đài Loan, Hàn Quốc + hỗ trợ của Hàn Quốc

- Đội Băng: Đường trên của Châu Âu, Wildcard + đi rừng của Châu Âu, Trung Quốc + hỗ trợ của Trung Quốc

- Mỗi đội chọn một tướng cho cả 5 thành viên

- Đội thắng được 50 điểm

Toàn Sao Đại Chiến

- Cộng đồng chọn ra 5 tuyển thủ đến từ đội Băng và 5 đến từ đội Lửa để hợp thành hai đội Siêu Siêu Sao

- Ở mỗi vị trí, bạn phải chọn một. Ví dụ, vị trí đường giữa của đội Lửa gồm Faker, Toyz và Bjergsen. Bạn sẽ phải chọn ra một tuyển thủ trong số này để thi đấu ở vị trí đường giữa cho đội Siêu Siêu Sao Lửa. Tương tự với các vị trí còn lại

- Đội thắng được 200 điểm

Hai trong một

- Hai tuyển thủ sẽ cùng sử dụng một máy, một người dùng chuột, một người điều khiển bàn phím

- Tuyển thủ nào không được bình chọn ở chế độ Siêu Siêu Sao mới được tham gia chế độ này

- Đội thắng được 100 điểm

Solo 1vs1

- Toàn bộ 30 tuyển thủ từ 6 khu vực sẽ tham dự

- Điều kiện thắng: Chiến Công Đầu hoặc 100 lính trước hoặc phá hủy một trụ trước

- Các đội được cộng điểm dựa trên thành tích các tuyển thủ của mình

- Nhất: 150 điểm

- Nhì: 50 điểm

- Ba: 25 điểm

- Bốn: 25 điểm