Chính phủ Hàn xếp Liên Minh Huyền Thoại là "game gây nghiện"

PV  - Theo TTVN / Trí Thức Trẻ | 13/11/2013 04:21 PM

Liên Minh Huyền Thoại
01/08/2012 NCB: Riot Games NPH:

Chính phủ Hàn đã xếp Liên Minh Huyền Thoại vào danh sách những tựa game gây nghiện và cần phải bị hạn chế.

Vừa qua, Bộ Gia Đình và Bình Đẳng Giới (Ministry of Gender Equality and Family) đã xếp Liên Minh Huyền Thoại (League of Legends) vào danh sách những tựa game gây nghiện và cần phải bị hạn chế.

Chính phủ Hàn xếp Liên Minh Huyền Thoại là "game gây nghiện" 1
Liên Minh Huyền Thoại bị xếp vào danh sách game gây nghiện và cần phải bị hạn chế tại Hàn Quốc.

Trên thực tế, trong vòng hơn 1 năm trở lại đây, Liên Minh Huyền Thoại luôn là tựa game được nhiều người chơi nhất tại Hàn Quốc. Ngay sau khi được du nhập vào xứ sở Kim Chi không lâu, Liên Minh Huyền Thoại đã đánh bật sự thống trị trong nhiều năm của StarCraft để trở thành tựa game phổ biến nhất quốc gia này.

Tuy nhiên, mới đây Bộ Gia Đình và Bình Đẳng Giới đã đánh giá rằng chính Liên Minh huyền Thoại là một trong những thủ phạm gây ra tình trạng bùng nổ số lượng thanh thiếu niên nghiện game tại Hàn Quốc.

Chính phủ Hàn xếp Liên Minh Huyền Thoại là "game gây nghiện" 2
Hình ảnh gợi cảm của các nữ nhân vật trong Liên Minh Huyền Thoại bị chính phủ Hàn lên án.

Bên cạnh đó, Bộ cũng đã lên án về việc có rất nhiều hình ảnh quá nóng bỏng về các nữ nhân vật Liên Minh Huyền Thoại trong các bộ trang phục thiếu vải được đăng tải gây ảnh hưởng không tốt tới nhiều thanh thiếu niên Hàn. Điều này khiến cho chính phủ Hàn Quốc quy kết cho Riot Games phải chịu trách nhiệm cho tình trạng nghiện game của không ít thiếu niên tuổi teen tại nước này hiện nay.

Một bộ luật mới cũng đã được chính phủ Hàn Quốc ban hành, trong đó, rất nhiều tựa game trực tuyến sẽ phải dừng hoạt động trong khoảng thời gian từ 0-6h sáng. Ngoài ra, lượng thời gian chơi hàng ngày của game thủ cũng bị giới hạn, tất nhiên, trong đó bao gồm cả Liên Minh Huyền Thoại.

Tuy nhiên, việc chính phủ Hàn Quốc đưa ra lệnh cấm đối với Liên Minh Huyền Thoại cũng như đưa tựa game này vào danh sách đen lại nhận phải sự phản đối gay gắt từ chính người dân Hàn Quốc, mà trong đó đa phần chính là những gamer yêu thích tựa game MOBA đình đám này.

Chính phủ Hàn xếp Liên Minh Huyền Thoại là "game gây nghiện" 3
Hàng chục nghìn người tới theo dõi các game thủ Liên Minh Huyền Thoại thi đấu tại Hàn Quốc.

Nhiều người cho rằng chính phủ Hàn Quốc đang cố "moi tiền" từ phía Riot Games, cha đẻ của Liên Minh Huyền Thoại, trong khi một số khác lại cho rằng chính phủ Hàn Quốc không muốn một công ty game của nước ngoài thống trị thị trường trong nước của họ, đơn giản vì Hàn Quốc hiện vẫn đang là quốc gia sở hữu ngành công nghiệp game online số 1 trên thế giới.