Liên Minh Huyền Thoại bị chê khó ra tiền

SmiLe  - Theo Trí Thức Trẻ | 13/08/2014 05:24 PM

Liên Minh Huyền Thoại
01/08/2012 NCB: Riot Games NPH:

Số lượng người trên thực tế đã nạp tiền vào mua tướng và trang phục trong Liên Minh Huyền Thoại chỉ là 1.2 triệu, chiếm 3,75% tổng lượng người chơi.

Mới đây, Teut Weidemann - Một nhà sản xuất game đang làm việc cho Studio Blue Byte, trực thuộc Ubisoft đã lên tiếng chê bai về việc khả năng kiếm tiền kém từ Liên Minh Huyền Thoại, dù rằng đây là tựa game online được nhiều người chơi nhất trên thế giới.

Teut Weidemann - Giám đốc điều hành của Studio Blue Byte, trực thuộc Ubisoft

Teut Weidemann - Một nhà sản xuất game của Studio Blue Byte, trực thuộc Ubisoft

Vào năm 2013, League of Legends thu hút tới 70 triệu lượt tài khoản đăng ký kể từ khi ra mắt vào năm 2009, và đạt doanh thu lên tới 624 triệu USD (không phải lợi nhuận). Như vậy, số tiền trung bình mà mỗi người chơi Liên Minh Huyền Thoại bỏ ra trên thế giới là vào khoảng 35 USD. Tuy nhiên, số lượng người trên thực tế đã nạp tiền vào mua tướng và trang phục chỉ là 1.2 triệu, chiếm 3,75% tổng lượng người chơi.

Điều đáng chú ý rằng so với các tựa game online khác thì tỷ lệ người chơi nạp tiền vào trong Liên Minh Huyền Thoại là khá thấp. Một ví dụ được đưa ra để so sánh là tựa game World of Tanks, nơi có tới 30% lượng người chơi đã nạp tiền vào game.

Chỉ có 3,75% lượng người chơi nạp tiền vào Liên Minh Huyền Thoại
Chỉ có 3,75% lượng người chơi nạp tiền vào Liên Minh Huyền Thoại

 

Từ thống kê này, Teut Weidemann đã lên tiếng nhận định rằng hình thức kinh doanh của Riot Games đối với Liên Minh Huyền Thoại chưa được hợp lý và khó có thể đem về lợi nhuận. "Liên Minh Huyền Thoại cung cấp quá nhiều nội dung chơi miễn phí" - Theo như lời của Teut Weidemann khiến hình thức kinh doanh của Riot Games không thực sự hợp lý và các hãng game online khác không nên bắt chước theo.

Hơn thế nữa, Teut Weidemann cũng đã chỉ ra rằng Riot Games còn cố gắng sử dụng thêm nhiều chiêu trò để kích thích người chơi nạp tiền vào Liên Minh Huyền Thoại. Một trong số đó là việc ra thêm các champion mới hàng tháng.

Liên Minh Huyền Thoại bị chê khó ra tiền

Các champion mới được ra mắt thường có sức mạnh khá "bá đạo" vào lúc đầu, và điều này khiến người chơi buộc phải bỏ tiền ra mua các champion mới này để giành chiến thắng. Tất nhiên, sức mạnh của các champion này sẽ bị giảm dần ở những lần update sau để giữ vững tính cân bằng trong game, nhưng khoảng thời gian đầu là quá đủ để kích thích người chơi nạp tiền vào Liên Minh Huyền Thoại.

"Liên Minh Huyền Thoại vẫn có lãi, đó là nhờ lượng người chơi đông đảo lên đến hàng chục triệu của tựa game này". Nhưng nếu như những tựa game online khác định bắt chước và đi theo hình thức thu phí của Liên Minh Huyền Thoại, đó sẽ là một bài toán nan giải.

 

>> Đánh giá các tướng Liên Minh Huyền Thoại miễn phí tuần này