Liên Minh Huyền Thoại: Bard bị loại bỏ khỏi đấu trường công lý vì có thể "hack" bất tử trụ

Chidotoji  - Theo Trí Thức Trẻ | 30/03/2015 03:25 PM

Liên Minh Huyền Thoại
01/08/2012 NCB: Riot Games NPH:

Phiên bản Liên Minh Huyền Thoại 5.6 đã xuất hiện một lỗi nghiêm trọng liên quan tới tướng mới Bard.

Cách đây ít lâu, khi Riot Games tiến hành cập nhật Liên Minh Huyền Thoại phiên bản 5.6 tại hai máy chủ Bắc Mỹ và Châu Âu thì đã nảy sinh một vấn đề hết sức nghiêm trọng. Vấn đề này liên quan tới vị tướng mới xuất hiện Bard – Ông Bụt Vụ Trụ.

Cụ thể, người chơi đã tìm ra cách để khiến trụ trở nên bất tử (không thể bị tấn công). Cách làm như sau: Ngay khi đối phương phá hủy trụ phía trước, Bard sẽ dùng chiêu cuối lên trụ kế tiếp để “Đồng Hồ Cát” trụ lại. Khi hết hiệu ứng chiêu cuối, trụ đó sẽ trở nên bất tử và đối phương sẽ không thể nào phá hủy được nữa.

Trụ trở nên không thể bị tấn công nhờ bug của Bard.

Trụ trở nên không thể bị tấn công nhờ bug tướng Bard.

Nếu căn chuẩn xác, Bard có thể biến trụ ở cả ba đường rơi vào trạng thái bất tử, nó đồng nghĩa với việc team bạn sẽ không bao giờ thua.

Lý giải cho điều này, có lẽ là bởi Bard khi sử dụng chiêu cuối lên trụ, trụ đó sẽ không bị ảnh hưởng bởi bất cứ điều gì khác, bao gồm cả việc trụ phía trên đã bị phá hủy. Lúc đó, tất nhiên là trạng thái bất tử (không thể bị tấn công) của trụ cũng sẽ được bảo toàn, dẫn tới bug kể trên.

Bug Bard biến Trụ thành Bất Tử.

Đây là một bug vô cùng nghiêm trọng, ảnh hưởng trực tiếp tới kết quả của các trận đấu trong Liên Minh Huyền Thoại, vậy nên Riot Games đã lập tức phải loại bỏ tạm thời Bard ra khỏi đấu trường Công Lý để tiến hành khắc phục.

Mọi thông tin về bug game thú vị này sẽ liên tục được chúng tôi cập nhật.

>> Liên Minh Huyền Thoại: Khi Bard ra tay "bóp" đồng đội