Liên Minh Huyền Thoại: Ashe hồi sinh trên đấu trường chuyên nghiệp

Lâm Nguyễn  - Theo Trí Thức Trẻ | 03/06/2015 03:19 PM

Liên Minh Huyền Thoại
01/08/2012 NCB: Riot Games NPH:

Sau khi được Riot remake, chúng tôi có thể khẳng định Ashe đã sẵn sàng để thống trị đấu trường Liên Minh Huyền Thoại chuyên nghiệp trong thời gian tới.

Ashe là một vị tướng Liên Minh Huyền Thoại cổ điển, được khá nhiều game thủ trên toàn thế giới yêu thích sử dụng vào mùa 1 và 2. Trải qua thời gian, Meta Game thay đổi, tiết tấu nhanh hơn, các vị tướng dồn sát thương, hiệu ứng khống chế nổi lên như một vị thần. Tất cả khiến Ashe không còn vị thế trên đấu trường chuyên nghiệp.

Thời đó, ai muốn sử dụng Ashe chắc chắn phải pro lắm mới có thể thành công ở tầm đỉnh cao. Tuy nhiên, thời thế đã khác, sau khi được Riot Remake, Ashe đã sẵn sàng cho cuộc hồi sinh trong tất cả đấu trường ở khoảng thời gian sắp tới.

akali-1430801565727.jpg

Đến thời điểm này, còn ai dám khẳng định sát thương Ashe không bằng Kog’maw, Jinx,… Quá nhiều thuận lợi đến với cô nàng này ở khoảng thời gian đầu và giữa trận đấu khiến cho những nhược điểm trước kia bị che khuất hoàn toàn nên chúng ta khó có thể xếp vị tướng này vào nhóm nào: Hyper, Early hay thiên về giữa trận.

Ashe sở hữu quá nhiều ưu điểm của một xạ thủ: Mở giao tranh, sát thương, hiệu ứng khống chế,… Như Doublelift đã phát biểu: “Tôi khẳng định Ashe tuyệt vời ở đường, đáng kinh ngạc vào giai đoạn giữa trận bởi khả năng kiểm soát bản đồ cùng hiệu ứng không chế và sở hữu tầm bắn xa cùng lượng sát thương vô cùng lớn về cuối trận”. Ashe hiện tại là hoàn hảo, gần như không có nhược điểm với Meta Game hiện tại.

Những cái nhìn tổng quan

Thật khó để có thể phản bác lại ý kiến của Doublelift bởi anh thể hiện một màn trình diễn tuyệt vời trước đối thủ Team Dignitas trong ngày thi đấu đầu tiên. Với nội tại Băng Tiễn, Ashe có thể gây nhiều sát thương hơn thay vì chờ đợi tỉ lệ may rủi đến từ Vô Cực Kiếm.

Về phía Sneaky, anh nói: “Giờ Ashe chỉ cần Vô Cực Kiếm để đễ dàng chiến thắng một cuộc tay đôi xạ thủ”. Sneaky lấy ví dụ về Lucian: “Tôi không biết sẽ bắn được bao nhiêu đòn chí mạng trong đòn đánh nên sát thương phụ thuộc vào hên xui khá nhiều. Với Ashe, sát thương được cân bằng và chắc chắn hơn nên các game thủ ghét “đỏ đen” yên tâm hơn rất nhiều”.

sneaky_2.jpg

Sneaky - game thủ gắn bó với Ashe từ mùa 3.

Ngày xưa, Ashe thiếu đi rất nhiều yếu tố để trở thành xạ thủ mạnh mẽ, đối phương có thể tận dụng khai thác. Sau khi Remake, Ashe đầy đủ các yếu tố, lại sở hữu thêm kĩ năng hoàn toàn mới. Về sát thương, chiêu Q có thể tăng 300-400 sát thương trên đòn đánh trong 4s, tốc đánh tăng 100%.

Ngoài ra, tầm đánh của Ashe lọt vào top xạ thủ, lại sở hữu khả năng mở giao tranh bằng Đại Băng Tiễn (R). Cả Doublelift và Sneaky đồng ý rằng Ashe không chỉ dừng lại ở đó.

Kiểm soát bản đồ

Bằng chiêu Ưng Tiễn (E), Ashe có thể kiểm soát bản đồ ở tất cả các khâu. Với người chơi Liên Minh Huyền Thoại đẳng cấp, họ có thể đọc vị trí của rừng đối phương một cách dễ dàng. Ở khâu đi đường, các game thủ kết hợp Ưng Tiễn với mắt cổ vật, đoán hướng đi rừng đối phương, rất khó có thể đối phương gank thành công

Vào giao tranh tổng, kết hợp với Thấu Kính, gần như đồng đội có một người có thể bao quát bản đồ, tránh sự rình rập đến từ đối phương. Ưng Tiễn đặc biệt quan trọng với những game thủ sử dụng phát hiện đối phương ăn Baron bởi nó có phạm vi toàn bản đồ. Ít ra, nó có tác dụng gây tâm lí cho đối phương.

672651.jpg

Chiêu E có thể kiểm soát bản đồ cực rộng.

Ngoài ra, nếu muốn mở giao tranh bằng chiêu cuối, Ưng Tiễn có tác dụng vô cùng lớn để tìm kiếm góc bắn đối phương. Tóm lại, Ashe như một xạ thủ đa năng nhất ở thời điểm hiện tại.

United, We are Stronger!!!

Ashe mang lại sự quyết đoán và không nương tay trong mọi tình huống. Doublelift nói rằng: “Nếu ai đó đang đi lang thang phá ward, cắm ward, đó chính là Free Kill. Khi đi đường, nếu chọn thời điểm bắn đúng lúc, đối phương chỉ có thể tốc biến để né mà thôi. Không có Flash, 96,69% bạn sẽ chết”.

Doublelift chia sẻ: “Tôi rất ít khi sử dụng chiêu cuối để mở giao tranh, trừ khi trong những trường hợp không thể làm khác. Đó là một chiêu thức dự phòng tốt hơn tấn công khá nhiều”.

Doublelift_1.jpg

Doublelift khá thành công với Ashe ở LCS tuần 1.

"Với một bộ kĩ năng gần như hoàn hảo ở thời điểm này, Ashe hợp với rất nhiều tướng hỗ trợ đang hot tại Meta Game hiện nay. Ví dụ như Alistar và Thresh, 2 vị tướng này cung cấp lượng hiệu ứng vô cùng khủng khiếp, chèn thêm chút choáng đến từ chiêu cuối của Ashe, đối phương gần như chỉ có nước chạy mà thôi.

Ngoài ra, Nautilus cũng là một sự lựa chọn tuyệt vời với một lá chắn mạnh mẽ ở trước mặt. Các hiệu ứng chồng lên nhau khiến đối phương chỉ có nước đứng yên một chỗ" - Sneaky chia sẻ.

1391654815_11.png

Chiêu cuối Băng Tiễn có rất nhiều tác dụng.

Khi làm lại, tất cả mọi tố chất xạ thủ của Ashe đều được tăng. Do đó, không quá khó để cô nàng này trở lại đấu trường công lý chuyên nghiệp, đặc biệt với Meta Game hiện nay. Các game thủ Liên Minh Huyền Thoại hãy cố gắng luyện tập cô nàng này để Ranked hoặc thi đấu nhé. Chúc các bạn thành công với Ashe – Nữ hoàng Freljord.

>> Liên Minh Huyền Thoại: Những vị tướng khắc chế được Ekko