Liên Minh Huyền Thoại: Archie - Người anh cả không thể thiếu của Boba Marines

1/2 Fan BM  - Theo Trí Thức Trẻ | 14/03/2016 11:52 AM

Liên Minh Huyền Thoại
01/08/2012 NCB: Riot Games NPH:

Trải qua ba bài viết phân tích về BM.Optimus, BM.Tik và BM.QTV, lần này chúng ta cùng đến với Archie - một trong những gạo cội của Liên Minh Huyền Thoại Việt Nam.

Thông tin cá nhân

Trần ‘Archie’ Minh Nhựt, hay còn gọi là “Muội Mập”, sinh ngày 26.7.1992, quốc tịch Việt Nam, hiện đang thi đấu chuyên nghiệp bộ môn Liên Minh Huyền Thoại (LMHT) cho đội tuyển Boba Marines​, vị trí xạ thủ.

Archie bắt đầu tập luyện DotA và gia nhập StarsBoba vào năm 2008. Vào thời điểm đó, game thủ này đã thể hiện mình mà một thần đồng ở thể loại MOBA. Trong số các tướng đã sử dụng, Archie nổi danh nhất với vị tướng Windrunner với khả năng đi gank rất ghê gớm. Đến năm 2012, Archie chuyển sang thi đấu Liên Minh Huyền Thoại với sở trường sát thương vật lí chủ lực cho đội tuyển Saigon Jokers trước khi chuyển sang thi đấu cho đội tuyển Boba Marines vào cuối năm 2014.

Thành tích thi đấu

- GPL Season 1 Opening Event: Hạng 3

- Vòng Loại CKTG Mùa 2 2012 khu vực Đông Nam Á: Vô Địch

- GPL Season 1 2012: Hạng 3

- GPL Mùa Xuân 2013: Hạng 4

- Vòng Loại CKTG Mùa 3 2013 khu vực Đông Nam Á: Hạng 3

- IEM Season VIII Singapore: Hạng 3 – 4

- GPL Mùa Đông 2014: Hạng 4

- VCSA Mùa Xuân 2015: Hạng 3

- Siêu Sao Đại Chiến Việt Nam 2015: Á Quân

Nếu có lời nhận xét nào dành cho Archie, có lẽ chúng ta chỉ có thể nói rằng, anh là một người anh cả, một chiếc dù che mọi nắng mưa cho BM tỏa sáng, anh thầm lặng gắn kết các vị trí của BM, bịt lại mọi lỗ hổng mà các thành viên khác để lại, từ mọi vị trí, mid, top, rừng, ad, sp. Với các Fan, anh là một 'mập dễ thương', chơi hay, nói hay, vui tính, và cuốn hút theo một cách rất riêng.

Như mọi thành viên của Boba Marines, Archie khởi đầu một mùa giải mới với rất nhiều niềm vui và thuận lợi.

Ở mùa 2016, Archie chơi ở vị trí hỗ trợ, một vị trí mà theo các Fan hâm mộ cũng như các nhà đánh giá chuyên môn là có phần nào lãng phí tài năng của anh, của một AD tầm cỡ thế giới, người được xuất hiện trong Series “Sự lựa chọn của cao thủ” do Riot Games sản xuất, người được biết đến như tuyển thủ sử dụng Ezreal “bá đạo” nhất thế giới!

Tuy nhiên, ở một vị trí ít nổi bật nhất, anh vẫn tỏa sáng rực rỡ, chiến thắng đầu tiên của BM trước đại kình địch BKT tại giải đấu King of SEA như một nét vẽ tô điểm rực rỡ thêm hành trình sự nghiệp của Archie, bằng sự nhạy cảm, bằng khả năng quan sát và căn ke skill chuẩn "gần như không tưởng", anh đã sử dụng khóa bóng tối của Morgana cướp về Baron trước ánh mắt ngỡ ngàng của không chỉ các tuyển thủ BKT mà cả các đồng đội của anh, cú khóa bóng tối thập phần ảo diệu đó cũng mang lại khởi đầu không thể tuyệt hơn cho các tuyển thủ của Bobamarines đồng thời cũng mang lại danh hiệu đầu tiên cho cá nhân Archie: "500USD"

500USD là đây chứ đâu.

Sau trận đấu với BKT, Archie tiếp tục là chỗ dựa vững chãi cho Tik, khả năng "cơ động" của support trong tay Archie khiến BM triển khai trận đấu chủ động và khả năng kiểm soát của BM cũng theo đó tăng lên rất nhiều. Những cú khóa bóng tối của Morgana trở thành ác mộng cho các tuyển thủ LMHT các đội trong khu vực, cũng trở thành nỗi ám ảnh đối với các địch thủ của BM trong khuôn khổ VCSA. Tỉ lệ ném khóa bóng tối trúng đích của anh có lúc lên tới hơn 90%, quá cao trong các giải đấu tầm cỡ.

Tuy nhiên, đầu xuôi chưa chắc đuôi đã lọt, quá nhiều xáo trộn trong đội hình khiến BM gặp khó khăn trong việc định hình lối chơi. Bộ ba Tik, Junie, Archie liên tục có sự thay đổi, thử nghiệm, việc Junie thiếu đi sự nhạy cảm cần thiết trong việc tranh cướp các mục tiêu lớn buộc BM phải đưa Tik trở lại rừng và đưa Junnie về vị trí sp, Archie từ sp trở lại vị trí quen thuộc đã làm nên tên tuổi của anh, Xạ Thủ.

Ngay khi được trả về vị trí ưa thích, anh liên tục tỏa sáng, khả năng farm chuẩn, khả năng đọc map siêu đẳng cùng cái nhìn toàn cục khá đã đem lại cho BM một luồng gió mới. Trong các trận đấu hiện tại của BM, rất dễ dàng bạn có thể thấy Archie đôi khi còn farm vượt cả "thánh farm" Optimus, sự hiệu quả của Archie cũng được khẳng định bằng một cú Pentakill trong trận đấu với NG thuộc khuôn khổ VCSA, trong hoàn cảnh đội nhà đang gặp nhiều bất lợi.

Mùa giải 2016 vẫn đang diễn ra và đang bước vào giai đoạn vô cùng nóng bỏng, đối thủ sắp tới của BM tại vòng playoff là SAJ, một đội tuyển vô cùng mạnh mẽ ở giai đoạn hiện tại, so sánh với SAJ, BM có phần nào hoang dã hơn, BM thi đấu với nhiều cảm xúc hơn so với SAJ (phải chăng điểm khác này đến từ việc BM không có HLV?). Thế nhưng SAJ lại luôn là đội có những chiến thuật, tính toán vô cùng tinh quái, độ khó chịu cũng như sự hiệu quả của họ là không cần bàn cãi.

Sắp tới Minas sẽ mãn hạn "treo giò" vậy Archie sẽ thi đấu ở vị trí nào ? Liệu anh có "vào rừng" như nhiều người nói hay không? Liệu BM có thể vượt qua tất cả để khẳng định vị thế của nhà vô địch VCSA 2015? Liệu Archie có thể "khóa bóng tối" được bóng hồng nào trong mùa 2016? Chúng ta hãy chờ xem.

Thông tin bên lề về Archie

- Tình trạng hiện tại: Độc thân vui tính

- Số lượng fan thường xuyên theo dõi stream: >6000 và <12.000

- Sở thích: Bắt nạt Kent và đá đểu "3 chữ" QTV

- Tính tình: Thẳng, đôi khi hơi "cong" khi thấy người đẹp

- Góp ý: Nên kiếm một chỗ "tựa" vững chắc như các thành viên còn lại của BM, anh sẽ khó có thể "thăng hoa" nếu như lúc nào cũng tựa vào ghế