Liên Minh Huyền Thoại: 5 xạ thủ full đồ mạnh nhất hiện tại

Lâm Nguyễn  - Theo Trí Thức Trẻ | 19/05/2015 11:59 PM

Liên Minh Huyền Thoại
01/08/2012 NCB: Riot Games NPH:

Theo thời gian, Meta Game Liên Minh Huyền Thoại đã có nhiều biến động, Top 5 xạ thủ mạnh nhất khi Full 6 món cũng thay đổi theo.

Thời gian thay đổi, vị trí top 5 xạ thủ mạnh nhất Liên Minh Huyền Thoại khi đủ 6 món cũng thay đổi theo bởi các chiến thuật, cách lựa chọn đội hình cũng đã khác xưa quá nhiều. Nguyên nhân đến từ lối chơi thay đổi, sự điều chỉnh của Riot và chiến thuật ngày càng đa dạng. Chúng ta cùng đến với Top 5 xạ thủ mạnh nhất khi đủ 6 món ở phiên bản 5.9 này.

cover.jpg

5. Sivir

Sivir đang khá hot ở giai đoạn gần đây bởi lối chơi của cô nàng này phù hợp với Meta Game hiện tại. Chỉ cần farm hòa, sống yên ổn bằng cách đẩy lính cực nhanh, khi có đủ trang bị, cô nàng này có thể gây một lượng sát thương khổng lồ nếu đối phương co cum một chỗ.

Chiêu Nảy Bật (W) chính là thương hiệu khi trận đấu kéo dài. Khi đủ 6 món, sát thương của các tướng vật lí chủ lực rơi vào tầm gần 400, trong khi đó, chiêu nảy bật sẽ gây 70% sát thương (khoảng 300 sát thương) lên đối phương. Trong vòng 3 hit, người chơi Sivir gây ra lượng sát thương rơi vào tầm 2000, một con số khổng lồ nếu đạt điều kiện, đồng thời Sivir được tăng lượng lớn tốc độ đánh.

maxresdefault.jpg

Deft tỏa sáng sau pha Penta Kill với Sivir để đưa EDG vô địch LPL.

Điểm mạnh của Sivir chính là khâu đi đường không quá vất vả bởi bộ chiêu thức có thể dọn lính vô cùng nhanh chóng. Là một vị tướng có xu hướng thủ, đối phương dù mạnh mẽ tới mấy cũng khó lòng bắt nạt Nữ Chúa Chiến Trường, trừ khi quá chênh đồ mà thôi. Vì sức mạnh luôn bình bình trong tất cả thời gian trận đấu, những người yếu kĩ năng có thể sử dụng vị tướng này để che lấp nhược điểm của mình.

4. Vayne

Vayne không còn quá chọn hot ở đấu trường công lí hiện nay bởi quá nhiều yêu cầu cần đặt ra trong Meta Game hiện tại. Vayne đi đường không ổn, tay ngắn, yếu ở giai đoạn đầu và giữa trận đấu, kén đồng đội, cần nhiều khoảng thời gian farm. Trong khi đó, Meta Game hiện tại có tiết tấu nhanh, thiên về hiệu ứng, tranh chấp nhiều dù chỉ là kiểm soát bản đồ, bởi vậy, Vayne rất dễ tụt lại đằng sau trận đấu.

Picture 1

Vayne cần bảo kê bằng các thể loại Buff.

Dù sao, Vayne cũng từng được khá nhiều xạ thủ yêu thích hàng đầu trên thế giới yêu thích. Sở hữu 6 món trong tay, Vayne vẫn có thể gây sát thương lớn khi giữ vị trí ổn định nhờ bộ kĩ năng cơ động của mình. Tuy nhiên, với khả năng ra vào combat ngày càng chuẩn mực, Vayne khó có thể trở lại trên đấu trường công lí chuyên nghiệp. Ngoài ra, để thở được đến lúc 6 món, có thể tòa Noxus đã nổ lúc nào không biết.

3. Twitch

Twitch vẫn là một Hyper Carry hàng đầu của Liên Minh Huyền Thoại nhưng gần như chẳng mấy ai dám chơi vị tướng này. Sau một thời quá quá quá hot, Riot nerf Twitch vô cùng thảm hại, từ sinh lý cho tới chỉ số kĩ năng, đặc biệt là chiêu Đột Kích[Q] và nội tại. Bây giờ, Twitch cũng giống như Vayne, quá khó khăn trong khâu đi đường và không có nhiều khoảng trống để bắn. Một điểm khác, Twitch rất kén người chơi hỗ trợ, yêu cầu đòi hỏi một người đồng hành hiểu ý đến tận răng.

ssw-twitch-02.jpg

Samsung White Twitch nhìn khá đẹp.

Tuy nhiên, nếu điều kiện được bắn trên một đường thẳng có thể xảy ra, Twitch có thể gây lượng sát thương lớn nhất trong các xạ thủ Liên Minh Huyền Thoại. Mỗi đòn bắn rơi vào tầm 600-700 máu đối phương nếu đạt điều kiện. Ngoài ra, vị tướng này có ưu điểm là tầm bắn xa và có thể chọn vị trí bắn tốt nhờ chiêu tàng hình của mình. Đáng tiếc, với Meta Game 1-2 ông Tanker ôm như thế này, Twitch làm sao có thể bắn theo đường thẳng được chứ.

2. Kog’Maw

Kog’Maw đã không còn giữ vị trí ngôi đầu trong số Hyper Carry bởi lối chơi và Meta Game đang thay đổi theo thời gian. Nếu tính về sát thương đơn mục tiêu, Kog’Maw vẫn được xếp hạng đầu bởi tay dài đã đành, Miệng Của Vực Thẳm còn gây sát thương theo % máu trên đòn đánh.

Chỉ cần được xả đạn hết thời gian hồi chiêu của chiêu W, đội hình đối phương chắc chắn phải liêu xiêu, khốn đốn. Khi kết hợp với một số đội hình bảo kê, đặc biệt Lulu ở vị trí đường trên hoặc đường giữa, kéo được về cuối trận, đối phương gần như không thể có cửa bật với chiêu buff tốc chạy và buff khiên. Đối phương vào không vào được mà rút cũng ổn.

maxresdefault (1).jpg

Kog'Maw vẫn mạnh nhưng không còn hợp với Meta hiện tại.

Điểm trừ của Kog’Maw là không có kĩ năng chạy trốn và rất sợ các hiệu ứng khống chế. Với Meta game hiện nay, một Hecarim hay Maokai mà ôm thì Kog’Maw không thể thở nổi khi ngang bằng với đối phương. Từ đó, chúng ta không còn thấy quá nhiều Kog’Maw xuất hiện trên đấu trường chuyên nghiệp nữa.

1. Jinx

Jinx đã leo lên vị trí đầu tiên trên bảng xếp hạng Hyper Carry. Trải qua một thời gian dài, các Gosu đã nhận ra tố chất của Jinx ở tất cả các khâu. Tất nhiên, Jinx không quá mạnh ở khâu đi đường nhưng vẫn có thể phù hợp với chiến thuật đổi đường nhờ khả năng bào trụ tương đối ổn. Ngoài ra, Jinx sở hữu sát thương tương đối ổn định ở giai đoạn giữa trận nên dù chưa đủ các món cơ bản, chỉ cần giữ vị trí tốt cùng Skillshot đẹp, người chơi vẫn có thể tự tạo lợi thế cho riêng mình.

Jinx sở hữu khá nhiều ưu điểm của một xạ thủ mạnh: Hiệu ứng khống chế, sát thương lớn và khả năng dọn giao tranh mạnh nhất trong số các xạ thủ. Jinx hơn Kog’Maw ở điểm sở hữu hiệu ứng khống chế mạnh hơn khá nhiều. Chiêu Cạp Cạp và Giật Bắn có thể ép góc, cố định đối phương tương đối tốt, ngoài ra, Tên Lửa Đạn Đạo Siêu Khủng Khiếp có thể gây sát thương lớn cùng kích hoạt nội tại Hưng Phấn.

maxresdefault (2).jpg

Jinx là xạ thủ mạnh và toàn diện, đặc biệt trong tay Deft.

Ngoài ra, Jinx phù hợp với khá nhiều chiến thuật, độ an toàn cũng cao hơn Twitch, Vayne, Kog’Maw. Bởi vậy, không quá ngạc nhiên nếu Jinx được chiến thuật bảo kê ưa thích nhất trong số các xạ thủ.

>> Đánh giá những thay đổi nổi bật nhất ở phiên bản Liên Minh Huyền Thoại 5.9