Liên Minh Huyền Thoại: 5 tướng mở giao tranh tốt nhất

Lâm Nguyễn  - Theo Trí Thức Trẻ | 02/06/2015 11:59 PM

Liên Minh Huyền Thoại
01/08/2012 NCB: Riot Games NPH:

Tùy theo đội hình, tùy chiến thuật, chúng ta có những kiểu mở giao tranh khác nhau ở tựa game Liên Minh Huyền Thoại.

Ngày nay, chúng ta đang trải qua một thời kì Meta Liên Minh Huyền Thoại nhàm chán bậc nhất khi từ khi Riot phát hành. Bởi chiến thuật Full Tank luôn tạo khó chịu cho người xem và ức chế cho các game thủ tham gia luyện tập và thi đấu.

Vì vậy, cách mở giao tranh cũng có phần khác biệt so với chiến thuật combat hỗn loạn như ngày xưa. Chúng ta cùng đến với top 5 tướng có thể mở giao tranh mạnh nhất Meta Game Liên Minh Huyền Thoại hiện nay.

Gnar

Gnar xứng đáng là ứng cử viên cho vị trí tướng mở giao tranh mạnh nhất. Với những người chơi chuyên nghiệp, chuyện căn nộ không quá khó khăn, cách vào giao tranh cũng chuẩn mực so với những game thủ bán chuyên bình thường. Thông thường, người chơi Gnar chỉ cần rỉa rỉa bằng những bộ chiêu thức ở dạng Tí Nị để tăng dần cọc nộ, sao đó sử dụng chiêu E + Tốc Biến và kết hợp với chiêu cuối Gnar! ở dạng khổng lồ. Dẫu biết trước đối phương sẽ làm gì, đối thủ vẫn bất lực trước combo khủng khiếp và bất ngờ này.

Mới đây, Gnar đã bị nerf khá nhiều so với thời ra mắt. Tuy nhiên, với sự thông minh của các game thủ Liên Minh Huyền Thoại trên toàn thế giới, vị tướng này vẫn phát huy sức mạnh vốn có của mình. Anh chàng Huni của Fnatic đã có một trận đấu tuyệt vời trước Unicorns of Love trong trận đấu khai màn của LCS mùa hè châu Âu 2015.

Pha mở giao tranh tuyệt vời của Huni.

Pha mở giao tranh tuyệt vời của Huni.

Hecarim

Hecarim cũng là một tướng rất mạnh ở Meta hiện tại. Với phong cách được nhiều game thủ Việt Nam yêu thích, người sử dụng vị tướng này cần khá nhiều yếu tố kết hợp với nhau như: tinh tế, khéo léo, chắc tay và đặc biệt ở khâu di chuyển, combat tổng. Hecarim sở hữu sức mạnh khá ổn, mạnh mẽ nhờ chỉ số cơ bản cao, bộ chiêu thức đi đường tốt nhưng mắc nhược điểm cần có đồ công Tam Hợp Kiếm tốn nhiều tiền.

Hecarim mở giao tranh phụ thuộc khá nhiều vào combo Giày Vệ Quân + Dịch Chuyển. Khi đối phương chưa có đồ thủ, chỉ cần một chiêu Vó Ngựa Hủy Diệt (E) có thể làm mất nửa cây xạ thủ pháp sư đối phương, kết hợp với chiêu cuối Bóng Ma Kỵ Sĩ, game thủ có thể kết liễu đối phương trong 1-2 giây, đưa giao tranh về 4vs5. So với Irelia, Hecarim an toàn hơn nhờ chiêu chạy cùng khả năng áp sát tốt hơn và độ biến hóa trong giao tranh.

Một anh chàng nhân mã tuyệt vời.

Một anh chàng nhân mã tuyệt vời.

Gragas

Gragas đang trở lại ở khoảng thời gian gần đây khi Meta Tank lấn áp tất cả các máy chủ. Sau khi làm lại Gragas, Riot muốn hướng vị tướng này theo hướng đấu sĩ đỡ đòn. Tuy nhiên, những người chơi Gragas vẫn lên theo hướng sức mạnh phép thuật để có thể dồn sát thương chết một tướng địch. Và ở phiên bản này, Gragas mass Tanker đã trở lại.

Theo đánh giá của chúng tôi, Gragas có thể gây đột biến nhiều nhất ở phiên bản này bởi khá nhiều nguyên nhân. Đầu tiên, vị tướng này sở hữu chất tướng khá ổn, mạnh mẽ ở giai đoạn giữa và cuối trận. Thêm vào đó, Gragas có thể đu bám đối phương rất sát, sở hữu lượng sát thương vừa phải dù phải lên Tanker. Cuối cùng, chiêu cuối Thùng Rượu Nổ gây tính đột biến cao bởi tác dụng đẩy mục tiêu quan trọng về hoặc phá nát thế tập trung bảo kể của đối phương. Ngày nay, khi các game thủ Liên Minh Huyền Thoại trên toàn thế giới đã phát triển kĩ năng, combo Lấy Thịt Đè Người (E) + Tốc Biến + Thùng Rượu Nổ (R) gần như không thể đỡ.

Giải tán đám đông.

Giải tán đám đông.

Maokai

Maokai là một sự lựa chọn an toàn bởi vị tướng này không mạnh mẽ ở đầu và giữa trận nhưng lại cực trâu ở cuối trận. Người chơi Maokai thường có xu hướng farm càng nhiều càng tốt và dịch chuyển hỗ trợ đồng đội. Về cuối trận, vị tướng này có thể ôm đối phương cực lâu, tạo điều kiện cho hàng sau tỏa sáng. Với Meta hiện nay, Maokai Tank mạnh nhất khi đủ 6 món bởi Mundo đã bị counter bằng Quỷ Thư Morello.

Mở giao tranh với Maokai rất đơn giản: một là vinh quang chân Chính và hai chính là Giày Vệ Quân. Mỗi khi ôm đối phương, Maokai không thèm quay đầu lại, chỉ rút khi cảm thấy không thể chống đỡ thêm. Sở hữu Maokai trong đội hình, các thành viên cảm thấy vô cùng yên tâm bởi sự ổn định từ đầu đến cuối của vị tướng này.

Chỉ đơn giản là ôm tới chết.

Chỉ đơn giản là ôm tới chết.

Sejuani

Sejuani đang vô cùng mạnh bởi vị tướng này quá hợp với Meta hiện tại. Trong các vị tướng đỡ đòn đi rừng, Sejuani sở hữu sự ổn định cao, khả năng đột biến trong giao tranh và đặc biệt thọt vẫn có thể có tác dụng không hề nhỏ. Bởi vậy, tỉ lệ thắng của Sejuani cao nhất trong các vị tướng đi rừng dù bị nerf rất nhiều lần.

Combo mở giao tranh của Sejuani vô cùng đơn giản: Đột Kích Băng Giá (Q) + Nhà Ngục Buốt Giá (R) trên đường bay của chiêu Q. Chỉ cần 2-3 người bị đóng băng, giao tranh gần như sẽ thắng lợi nếu cả 2 bên không chênh lệch quá nhiều. Lối chơi Sejuani cũng không quá khó nên chúng tôi khuyên các bạn hãy sử dụng vị tướng này trong Solo Queue, một vị tướng hợp Meta nhất ở hiện tại với chất tướng khỏe khủng khiếp.

Sejuani sở hữu tỉ lệ thắng cao nhất trong Ranked.

Sejuani sở hữu tỉ lệ thắng cao nhất trong Ranked.

>> Liên Minh Huyền Thoại: Caitlyn được tăng sức mạnh khủng