Liên Minh Huyền Thoại: 5 tướng chơi miễn phí đáng chú ý trong tuần

Chidotoji  - Theo Trí Thức Trẻ | 25/05/2015 05:47 PM

Liên Minh Huyền Thoại
01/08/2012 NCB: Riot Games NPH:

Riot Games tiếp tục cập nhật danh sách 10 vị tướng Liên Minh Huyền Thoại chơi thử miễn phí trong tuần.

Chúng ta cùng điểm qua danh sách những vị tướng Liên Minh Huyền Thoại chơi thử miễn phí sẽ xuất hiện trong tuần này, danh sách sẽ được cập nhật chính thức ở máy chủ Việt Nam vào ngày mai, thứ Ba 26/5/2015.

Braum

Braum hiện đang là tướng hỗ trợ khá mạnh ở khu vực đường dưới. Ở những thời điểm đầu, người chơi Braum thường chọn cách đánh cầm chừng (điểm chung của tất cả các tướng hỗ trợ dạng đỡ đòn), thi thoảng cấu rỉa máu đối phương bằng chiêu Q (Tuyết Tê Tái). Nếu chẳng may tướng Xạ thủ của mình lên cao bị dính khống chế của đối phương hay đơn giản là trao đổi chiêu thức thì hãy dùng chiêu W lướt tới họ và đỡ đòn bằng chiêu E.

Ở giai đoạn đầu Braum sẽ gặp tương đối khó khăn khi đi đường, nhưng chỉ cần đạt cấp 6 và có được một số trang bị căn bản, vị tướng này sẽ trở thành hung thần trong cả giao tranh lẻ lẫn giao tranh tổng. Điểm mạnh của Braum là quá trâu và lại có khả năng làm choáng đối phương khủng khiếp với nội tại Đánh Ngất Ngư. Braum hợp nhất là đi với Lucian, bạn sẽ chẳng lo thua bất kì bộ đôi nào khác trong kèo đấu 2 vs 2 đường dưới.

Các game thủ chuyên nghiệp khi đánh Braum thường để bảng bổ trợ (0-30-0) thay vì (0-9-21) như các vị tướng hỗ trợ tay ngắn khác.

Corki

Điểm mạnh của Corki là khả năng đi đường cũng như dồn sát thương cực tốt. Với bộ combo của mình, ngoài Graves ra có lẽ Corki chẳng ngại trao đổi chiêu thức với bất cứ xạ thủ nào khác.

Tuy nhiên, điểm yếu của vị tướng này có lẽ là ở tầm đánh ngắn, Corki cần phải tiếp cận mục tiêu để tối đa lượng sát thương. Ngoài ra, thời gian hồi chiêu của kỹ năng (W) cũng cực lớn (hơn 20 giây), vậy nên người chơi Corki cần phải tính toán thật chuẩn xác khi sử dụng.

Dùng kỹ năng định hướng chuẩn xác cũng là một điểm khó khi chơi Corki, bạn cần phải đi cũng những tướng hỗ trợ có khả năng khống chế mạnh như Leona, Thresh, Morgana… để phát huy tối đa sức mạnh.

LeBlanc

Mặc dù đã phải trải qua rất nhiều đợt giảm sức mạnh của Riot Games, thế nhưng đúng như những nhận định của giới chuyên môn, LeBlanc là dạng tướng phụ thuộc vào kỹ năng của người chơi là chủ yếu nên có nerf sát thương hay hiệu ứng cũng không ảnh hưởng quá lớn.

Chẳng vậy mà LeBlanc trong tay các game thủ chuyên nghiệp vẫn tỏ ra sức mạnh vượt trội. Khả năng dồn sát thương chết ngay một mục tiêu vẫn còn đó, không những vậy LeBlanc còn cực kì cơ động với những pha Biến Ảnh + Mô Phỏng Biến Ảnh.

Xét về hiệu ứng khống chế, LeBlanc cũng chẳng thua kém bất cứ ai với 2 lần xích. Nhìn chung, thật khó cho các vị tướng khác khi phải đối đầu với LeBlanc ở đường giữa.

Morgana

Mặc dù được biết đến nhiều với vị trí tướng hỗ trợ, thế nhưng Morgana thi thoảng vẫn được đem ra đường giữa và hiệu quả cũng không đến nỗi nào. Điểm mạnh của Morgana là khả năng dọn lính nhanh với kỹ năng Vùng Đất Chết (W), khống chế cực mạnh với Khóa Bóng Tối (Q), bảo kê trước các sát thương phép cũng như hiệu ứng khống chế tới từ đối phương với Khiên Đen (E). Chiêu cuối có thể gây sát thương cũng như khống chế nhiều tướng địch cùng lúc.

Thế nhưng, cô ả cũng có những điểm yếu như lượng máu thấp, Khóa Bóng Tối (Q) rất khó để trói trúng tướng địch. Để sử dụng chiêu cuối chuẩn, Morgana phải tự đưa mình vào giữa đội hình đối phương. Vậy nên, hầu như tất cả những người chơi Morgana đều lựa chọn cách đánh an toàn, bảo kê Xạ Thủ và Pháp Sư trong team, chờ khi đối phương chủ động lao lên thì tỷ lệ kỹ năng chuẩn xác sẽ cực cao.

Vayne

Là Xạ Thủ nhưng tầm bắn của Vayne là tương đối ngắn, tuy nhiên bù lại, khả năng dồn sát thương và lăn lộn trong giao tranh của vị tướng này là tuyệt vời.

Đánh Vayne, bạn cần phải thủ farm hòa được ở thời điểm ban đầu (nói có vẻ đơn giản nhưng đó lại là cả một vấn đề). Vayne chỉ thực sự mạnh khi có được Gươm Vô Danh Và Ma Vũ Song Kiếm, khi đó hầu như rất ít Xạ Thủ khác có thể solo lại cô nàng.

Các vị tướng miễn phí trong tuần này lần lượt là: Rengar, Malzahar, Kha’Zix, Kennen, Kayle.

>> Liên Minh Huyền Thoại: Tổng hợp những thay đổi xuất hiện trong phiên bản 5.10