Liên Minh Huyền Thoại 4.8: Thánh nữ bị "đì" thê thảm

PV  - Theo TTVN / Trí Thức Trẻ | 23/05/2014 04:17 PM

Liên Minh Huyền Thoại
01/08/2012 NCB: Riot Games NPH:

Thánh nữ Soraka đã trở nên quá mạnh ở đường trên trong phiên bản Liên Minh Huyền Thoại hiện tại.

Như chúng ta đều biết, Soraka được sinh ra dưới vai trò của một tướng hỗ trợ. Tuy nhiên, trong những phiên bản Liên Minh Huyền Thoại gần đây, Thánh nữ của chúng ta lại thường xuyên được mang lên đường trên và đạt được sự hiệu quả đến bất ngờ.

Kĩ năng (Q) Sao rơi giúp dọn dẹp lính đi đường cực nhanh. Trong khi đó, Tinh Tú Hộ Mệnh không khác nào một bình máu di động cho Soraka. Trong khi đó kĩ năng Thẩm Thấu thậm chí còn không mất năng lượng nếu dùng lên kẻ địch (làm câm lặng chúng).

Liên Minh Huyền Thoại 4.8: Thánh nữ bị "đì" thê thảm 1

Và kĩ năng cuối Nguyện Ước, hồi máu cho cả team theo % sức mạnh phép thuật của Soraka… Nếu dùng chuẩn thì nó chính là chiêu thức có khả năng lật kèo khủng khiếp.

Với mong muốn đưa Soraka về đúng với vị trí hỗ trợ của mình, Riot đã quyết định chỉnh sửa như sau:

Kĩ năng Q - Sao rơi

- Damage giảm từ 60/95/130/165/200 xuống còn 40/65/90/115/140.

- Nếu Sao rơi trúng vào tướng địch thì thời gian hồi chiêu Tinh Tú Hộ Mệnh sẽ giảm xuống 5/8/11/14/17% thay vì 5/6.25/7.5/8.75/10% như trước.

Kĩ năng E - Thẩm thấu

Tiêu hao 50 năng lượng ở tất cả các level khi dùng lên tướng đối phương.

Ngoài ra, trong phiên bản 4.8 này, Riot cũng đã có một số thay đổi nhằm cố gắng đưa một số vị tướng trở lại với đấu trường công lý.

Blitzcrank

Là một vị tướng hỗ trợ thú vị trong Liên Minh Huyền Thoại, tuy nhiên Blitzcrank lại có điểm yếu là lượng năng lượng ít ỏi trong khi kĩ năng Q lại quá tốn mana. 

Liên Minh Huyền Thoại 4.8: Thánh nữ bị "đì" thê thảm 2

- Năng lượng tiêu hao của chiêu Q Bàn Tay Hỏa Tiễn giảm từ 120 xuống còn 100.

- Năng lượng tiêu hao của chiêu cuối Trường điện từ giảm từ 150 xuống còn 100.

Cho'Gath

Kĩ năng R Xơi Tái: 

- Tầm sử dụng: tăng lên 175 từ 150.

- Thời gian chờ dùng chiêu: giảm xuống 0.25 giây từ 0.5 giây.

Kha'Zix

- Kĩ năng E Nhảy: Thời gian hồi chiêu giảm từ 24/22/20/18/16 xuống còn 22/20/18/16/14.

Malzahar

- Chiêu cuối R: Năng lượng tiêu hao giảm từ 150 xuống còn 100.

Pantheon

- Ở phiên bản hiện tại, Pantheon tỏ ra quá mạnh mẽ ở vị trí đi rừng.

- Khi dùng chiêu cuối, Pantheon sẽ không thể dùng các kĩ năng khác cho đến khi hoàn toàn đáp xuống (trước đây, ngay khi gần đáp xuống thì Pantheon đã có thể dùng kĩ năng W nhảy vào đối phương).

Udyr

- Khi dùng võ gấu và làm choáng mục tiêu, Udyr sẽ nhìn thấy một dấu hiệu cho biết khi nào anh ta có thể tiếp tục làm choáng mục tiêu đó lần nữa.

Nami

- Giờ đây chiêu Q Thủy Ngục của Nami không thể làm gián đoạn một số chiêu thức như Địa chấn của Jarvan, Không thể cản phá của Malphite.

Sejuani

- Sửa bug chiêu Q Đột Kích Băng Giá không thể hất tung một số tướng bự như Cho'Gath với 6 stack, Zac khi đạt lượng máu cần thiết.

Một số thay đổi khác

Thay đổi về trụ ở map Twisted Treeline

- Damage cơ bản tăng thêm 10%.

- Damage cộng dồn khi đánh tướng: tăng thành 25% mỗi phát đánh thay vì 20% như trước.

- Tổng damage cộng dồn tăng lên thành 75% thay vì 60%.

- Trụ sẽ mất 75 giáp/kháng phép khi có lính đối phương ở gần thay vì 150 giáp/kháng phép như trước.

Thay đổi về quái rừng map Twisted Treeline

- Máu của Golem to tăng lên 1250 từ 850.

- Máu của Golem nhỏ giảm xuống 500 từ 550.

- Máu của Sói to tăng lên 1150 từ 650.

- Máu của Sói nhỏ giảm xuống 400 từ 430.

- Ma to (bãi ma) máu tăng lên 1000 từ 550.

- Ma nhỏ máu giảm  xuống 350 từ 380.

Ngoài ra Riot cũng sẽ cho ra mắt thêm 2 trang phục mới là Lissandra Kiếm Hậu và Nami Thủy Thần.
 
Liên Minh Huyền Thoại 4.8: Thánh nữ bị "đì" thê thảm 3

Liên Minh Huyền Thoại 4.8: Thánh nữ bị "đì" thê thảm 4