Liên Minh Huyền Thoại 4.11 - Quá nhiều thay đổi

Chidotoji  - Theo Trí Thức Trẻ | 03/07/2014 0:00 AM

Liên Minh Huyền Thoại 4.11 sẽ mang đến khá nhiều thay đổi và chắc chắn các Anh hùng sẽ phải mất không ít thời gian để thích ứng với phiên bản mới.

Chỉ ít ngày sau khi tung ra phiên bản Liên Minh Huyền Thoại 4.10, Riot Games lại tiếp tục thông báo về những thay đổi sẽ được áp dụng ở phiên bản 4.11 của Liên Minh Huyền Thoại. Mặc dù 2 phiên bản này khá gần nhau, 4.11 vẫn mang đến khá nhiều thay đổi và chắc chắn các Anh hùng sẽ phải mất không ít thời gian để thích ứng với phiên bản mới.

Với việc các mạng giết ở đầu trận mang lại không nhiều vàng, nhịp độ các trận đấu trong Liên Minh Huyền Thoại dường như đang bị chậm lại và mang hơi hướng “Tàu khựa”, tức là farm nhiều rồi đánh nhau về cuối. Để thay đổi lối chơi có phần tiêu cực này, Riot Games đã gia tăng lượng vàng nhận được từ những mạng giết ở thời gian đầu trận, đồng thời giảm lượng vàng nhận được trên chuỗi hạ gục tướng địch.

Điều này có nghĩa ở giai đoạn đầu, người chơi sẽ được khuyến khích tham gia giao tranh còn ở giai đoạn giữa – cuối trận, để đạt được số vàng như trước, người chơi sẽ cần phải giao tranh nhiều hơn bởi lượng vàng nhận được sẽ bị giảm đi đôi chút. Những thay đổi này hứa hẹn sẽ khiến các trận đấu trong Liên Minh Huyền Thoại có nhiều pha hành động kịch tích hơn so với phong cách ru ngủ như hiện tại.

Liên Minh Huyền Thoại 4.11 - Quá nhiều thay đổi

Đi kèm với thay đổi về số tiền khi hạ gục tướng địch, nhà sản xuất cũng có 1 chút chỉnh sửa trên các trụ. Giờ đây, trụ sẽ đạt sát thương tối đa sau 2 đòn đánh đồng thời sẽ lựa chọn mục tiêu nhanh hơn đôi chút. Với những thay đổi này, chiến thuật dồn người ăn trụ từ sớm nhiều khả năng sẽ bị giảm tác dụng, thậm chí bị khai tử và đây sẽ là cơ hội cho các chiến thuật mới được xuất hiện.

Liên Minh Huyền Thoại 4.11 - Quá nhiều thay đổi

Bị giảm nhẹ sức mạnh ở phiên bản lần này là Jax, Braum, Kayle, Skarner, Yasuo và Ziggs. Hầu hết những vị tướng xuất hiện trong danh sách này đều là những nhân vật được đánh giá là khá mạnh ở phiên bản 4.11, ngoại trừ 1 vị tướng duy nhất – Skarner. Với nhiều thay đổi ở phiên bản 4.10, ảnh hưởng của Skarner lên các trận đấu cũng được gia tăng đôi chút, tuy nhiên những thay đổi này vẫn chưa thực sự khiến Bò Cạp Kim Cương trở thành 1 vị tướng OP đến nỗi phải giảm sức mạnh ngay ở phiên bản sau.

Trong khi đó, 1 vị tướng đã nhận được rất nhiều đề xuất từ phía người chơi là Lucian thì lại không hề nhận được chỉnh sửa gì trong nhiều phiên bản gần đây. Riot Games thậm chí đã có hẳn 1 phần nói về Lucian và thừa nhận rằng vị tướng này đang được chú ý để giảm sức mạnh nhưng tất cả vẫn chỉ là… dự định.

Liên Minh Huyền Thoại 4.11 - Quá nhiều thay đổi

Về phần các vị tướng được tăng sức mạnh, chúng ta có Maokai, Nidalee, Nautilus và Vladimir. Đúng như kế hoạch của Riot Games, việc các vị tướng đi rừng theo kiểu thiện chiến như Lee Sin, Elise, Jarvan IV… đang xuất hiện khá nhiều sẽ khiến tướng đi rừng khác ít có cơ hội tham gia các trận đấu. Với việc tăng sức mạnh nhẹ cho Maokai cùng Nautilus, nhà sản xuất sẽ mang đến cho người chơi nhiều lựa chọn hơn ở vị trí này.

Ngoài ra, Nidalee cũng là 1 vị tướng đáng chú ý bởi những thay đổi ở 4.10 đã khiến lối chơi của Nữ Thợ Săn Hóa Báo bị ảnh hưởng khá nhiều. Ở phiên bản tiếp theo, vị tướng này sẽ được tăng sức mạnh đôi chút vì lối chơi của Nidalee hiện tại đang là “khá thú vị nhưng chưa ấn tượng”. Ngoài ra, nếu không nhắc đến Lưỡi Hái Linh Hồn sẽ là 1 thiêu sót rất lớn khi nói về phiên bản 4.11.

Trang bị này được thiết kế cho những tướng gây sát thương vật lí nhưng lại thiếu hụt năng lượng, tuy nhiên với khả năng hút năng lượng không thực sự hiệu quả, Lưỡi Hái Linh Hồn nhanh chóng trở thành 1 món đồ bị quên lãng. Với việc tăng thêm 10 sát thương vật lí, nhà sản xuất hi vọng người chơi sẽ cân nhắc Lưỡi Hái Linh Hồn như 1 món đồ khả dụng trong thời gian tới.

Để tìm hiểu những thay đổi chi tiết ở phiên bản 4.11, các bạn có thể xem ở đây (tiếng Anh).

>> Những cảm nhận đầu tiên tại máy chủ thử nghiệm Liên Minh Huyền Thoại