Liên Minh Huyền Thoại 3.08 - Sự trở lại của Nanh Nashor và Đao Tím

PV  - Theo TTVN / Trí Thức Trẻ | 27/06/2013 02:49 PM

Liên Minh Huyền Thoại
01/08/2012 NCB: Riot Games NPH:

Nanh Nashor cùng Đao Tím là hai trang bị đã lâu không được xuất hiện trong Liên Minh Huyền Thoại.

Nanh Nashor

Liên Minh Huyền Thoại 3.08 - Sự trở lại của Nanh Nashor và Đao Tím 1
Công thức ghép Nanh Nashor.

Với giá 2920 vàng, những công dụng mà Nanh Nashor mang lại cho người sử dụng là:

+50% tốc độ đánh
+65 sức mạnh phép thuật

- Nội tại duy nhất: giảm 20% thời gian hồi chiêu
- Nội tại duy nhất: những  đòn đánh thường gây thêm 15 + (15% sức mạnh phép thuật) sát thương phép thuật

Khả năng gây thêm sát thương phép thuật qua những đòn đánh thường là tác dụng mới được thêm vào Nanh Nashor trong phiên bản hiện tại của Liên Minh Huyền Thoại. Chính xác hơn, đây là 1 trong 2 nội tại được lấy ra từ Kiếm Độc (trang bị này đã bị bỏ đi) và chuyển sang trang bị Nanh Nashor. Trước đây, trang bị này thường được sử dụng cho những tướng gây sát thương phép và cần tốc độ đánh như Kayle, Diana, Tryndamere AP…  khi nhìn qua, hai chỉ số mà Nanh Nashor mang lại nhìn có vẻ khá ổn song thực ra, tác dụng của hai chỉ số này lại không hề liên quan đến nhau. 

Tốc độ đánh chỉ giúp gia tăng sát thương trên những đòn đánh cơ bản trong khi sức mạnh phép thuật lại giúp gia tăng sát thương trên các kĩ năng. Mặc dù vẫn còn đó những vị tướng được gia tăng sức tấn công trên đòn đánh theo sức mạnh phép thuật (on-hit) như Teemo, Kayle… nhưng nhìn chung, Nanh Nashor vẫn thiếu một chút gì đó để xứng đáng với giá tiền của mình.

Liên Minh Huyền Thoại 3.08 - Sự trở lại của Nanh Nashor và Đao Tím 2
Những vị tướng có thể sử dụng Nanh Nashor.

Với nội tại mới, Nanh Nashor đã giải quyết vấn đề nói trên bằng cách liên kết hai chỉ số tốc độ tấn công và sức mạnh phép thuật với nhau. Không chỉ như vậy, điều này còn mở rộng số lượng tướng có thể sử dụng trang bị này. Giờ đây, các bạn có thể trải nghiệm những lối chơi mới như Twisted Fate DPS, Xin Zhao AP, Kennen DPS hoặc hybrid Kog’Maw. Hãy tự mình khám phá!

Đao Tím

Liên Minh Huyền Thoại 3.08 - Sự trở lại của Nanh Nashor và Đao Tím 3
Công thức ghép Đao Tím.

Chỉ với 2400 vàng, các bạn sẽ nhận được:

+42% tốc độ đánh
+25 kháng phép

- Nội tại duy nhất: những đòn đánh thường gây thêm 42 sát thương phép thuật.

- Nội tại duy nhất: những đòn đánh thường gia tăng kháng phép của bản thân thêm 5 và giảm kháng phép của mục tiêu đi 5 trong 5 giây (cộng dồn đến 5 lần).

Nội tại còn lại của Kiếm Độc là trừ kháng phép của mục tiêu đã được chuyển sang Đao Tím. Giờ đây, trang bị này giúp chúng ta gây thêm sát thương phép đồng thời “hút” chỉ số kháng phép của đối phương, đồng nghĩa với việc vừa gia tăng sức tấn công, vừa củng cố sức phòng thủ. Từ duy nhất có thể dùng để nói về Đao Tím lúc này là “tuyệt vời”. 

Nếu như trước kia, Đao Tím được coi là một trang bị dùng để phòng thủ trước những vị tướng gây sát thương phép thì ở phiên bản 3.08, trang bị này đã trở thành một lựa chọn công thủ toàn diện cho nhiều vị tướng. Chúng ta có thể kể đến Irelia ở đường trên hay Warwick, Nautilus ở vị trí đi rừng… tuy nhiên, vị tướng phù hợp nhất với Đao Tím - theo ý tác giả - có lẽ sẽ là Shyvana bởi với những thay đổi của mình, sát thương phép thuật chiếm đến 90% tổng số sát thương mà Long Nữ gây ra. Còn các bạn thì sao?

Liên Minh Huyền Thoại 3.08 - Sự trở lại của Nanh Nashor và Đao Tím 4
Những vị tướng có thể sử dụng Đao Tím.