Liên Minh Huyền Thoại: 20 game thủ xuất sắc nhất tham dự chung kết mùa 4 (Phần II)

Lâm Nguyễn  - Theo PLXH | 26/09/2014 04:49 PM

Liên Minh Huyền Thoại
01/08/2012 NCB: Riot Games NPH:

Thành phần bầu chọn gồm có các nhà báo, các Caster, các nhà phân tích, bình luận Liên Minh Huyền Thoại ở khắp các nơi trên thế giới.

Picture 11

15. Imp

Picture 10

- Team: SamSung White

- Khu vực: Hàn Quốc

- Vị trí: Xạ thủ

- Tướng sở trường:

Picture 1

Imp bước vào giải đấu chung kết thế giới mùa thi đấu thứ 3 như một ngôi sao sáng nhất trong làng Liên Minh Huyền Thoại lúc bấy giờ. Anh được giới chuyên môn đánh giá là người chơi Vayne hay nhất thế giới, xếp trên cả Doublelift. Xét tổng thể, dường như không ai có thể sáng với Imp lúc bấy giờ. Nhưng đáng tiếc, cả đội Samsung Ozone thi đấu với hình bóng vật vờ, họ không còn là chính mình với những trận thua thảm hại.

Bước sang năm 2014, mọi chuyện dường như đã sáng sủa hơn đối với họ. Liên tiếp đánh bại kì phùng địch thủ SKT T1 K tại các giải đấu quốc nội, đặc biệt là trận tie-breaker, cơ hội sẽ được trao cho Imp một lần nữa để chứng tỏ rằng: “Năm ngoái chỉ là tai nạn, chúng tôi muốn trở thành nhà vô địch, riêng cá nhân tôi sẽ là xạ thủ giỏi nhất hành tinh”.

Imp đặc biệt yêu thích Vayne và Caitlyn. Rất tiếc, Meta game đã gạch tên 2 vị tướng này vào danh sách những vị tướng mạnh ở thời điểm hiện tại. Vì vậy, hầu như mọi người chỉ thấy anh chơi Twitch và Kog’Maw từ đầu năm nay ở các giải lớn.

Imp có khả năng đi đường cũng như giao tranh thực sự mạnh. Dù cầm những vị tướng được cho là yếu hơn, anh vẫn có được lợi thế, thậm chí là rất lớn. Lối chơi có tiết tấu nhanh và chủ động giúp anh tạo nên rất nhiều tình huống Highlights mà chúng ta được thưởng thức trên mạng. Ngoài ra, Imp còn chọn vị trí và căn ke sát thương vô cùng chuẩn xác, đó là điều làm nên thương hiệu của xạ thủ. Rất nhiều người nhận xét rằng: “Phong cách đánh của Imp không giống ngoại hình chút nào”.

14. YellowStar

Picture 6

- Team: Fnatic

- Khu vực: Châu Âu

- Vị trí: Hỗ trợ

- Tướng sở trường:

Picture 2

YellowStar khởi đầu sự nghiệp bằng vị trí xạ thủ. Tuy nhiên, YellowStar sở hữu đầu óc rất thông minh nên anh nhận thấy rằng anh phù hợp hơn với vị trí hỗ trợ. Qua 4 năm, YellowStar thi đấu cho 3 đội, 4 người khác nhau cùng chung sức ở đường dưới và ở 2 vị trí khác nhau, điều đó giúp anh sở hữu kinh nghiệm dày dạn trong từng bước chân ở đường đôi.

YellowStar thành thục nhất với 2 vị tướng Morgana và Thresh. Vì Fnatic thường dồn sức vào ngôi sao trẻ Rekkles nên YellowStar thường xuyên chơi những vị tướng thiên về bảo kê tối đa. Ở LCS châu Âu, hầu như anh chỉ chơi Morgana. Vai trò của YellowStar rất lớn, anh kiểm soát tốc độ cho xạ thủ Rekkles và kiểm soát bản đồ, giao tranh cho Fnatic. Ở hiện tại, YellowStar xứng đáng là người hỗ trợ toàn diện nhất ở châu Âu.

13. Save

Picture 7

- Team: Najin White Shield

- Khu vực: Hàn Quốc

- Vị trí: Đường trên

- Tướng sở trường:

Picture 3

Trong một nền Liên Minh Huyền Thoại luôn thay đổi theo thời gian, Save phải rất khó khăn để đối mặt với vấn đề này. Trong quá khứ, Save là người thường xuyên carry team trong các trận đấu lớn. Những hình ảnh, dáng dấp của người sở hữu rất nhiều Kill và di chuyển khắp bản đồ để hỗ trợ đồng đội luôn để lại ấn tượng sâu trong lòng người hâm mộ Hàn Quốc. Save được đánh giá là ngôi sao số 1 của Najin White Shield ở năm 2014.

Bên cạnh khả năng Carry team với lối chơi thông minh, tinh hoa trong điều khiển và kiểm soát, Save còn có khả năng đặc biệt là sự linh hoạt trong lựa chọn vị tướng của mình. Save có thể chơi những tướng mà đồng đội cũng có thể lựa chọn ở vị trí khác. Điều đó giúp Najin White Shield có thể gây bất ngờ và làm rối chiến thuật của đối thủ ở tất cả các giai đoạn của trận đấu. Nó cũng khá thú vị trong các trận đấu lớn.

Bộ tướng mà Save có thể sử dụng tăng dần theo thời gian và phát triển theo từng Meta Game thay vì vật lộn với vị tướng Ryze trong quá khứ. Save có khả năng control Shyvana tuyệt hảo nhưng rất tiếc vị tướng này không còn có nhiều tác dụng ở thời điểm hiện tại. Giờ đây, Save thường xuyên sử dụng Kayle, Rumble và Ryze trên con đường chinh phạt tất cả các đội ở chung kết mùa 4.

12. Spirit

Picture 8

- Team: Samsung Blue

- Khu vực: Hàn Quốc

- Vị trí: Đi rừng

- Tướng sở trường:

Picture 4

Dade có thể là át chủ bài của Samsung Blue, tuy nhiên Spirit là cánh tay phải để đưa Samsung Blue trở thành một trong những đội Liên Minh Huyền Thoại mạnh nhất trên thế giới. Ở hiện tại, Spirit chỉ kém người đàn anh Dandy một chút xíu về tổng thể. Khi Dade tham gia Samsung Blue vào đầu năm 2014, anh và Spirit tạo nên một cặp bài trùng vô cùng mạnh mẽ. Trong khi Dade gieo giắc ác mộng cho các đối thủ bằng vị tướng Yasuo, Spirit đáp trả bằng việc sử dụng vị tướng LeeSin để tạo điều kiện tốt nhất cho anh chàng hiền lành này.

Chân ướt chân ráo bước vào làng thể thao chuyên nghiệp, Spirit thường sử dụng các vị tướng thiên về giao tranh tổng như Ngộ Không, Pantheo, Nocturne. Dần dần, bộ tướng của Spirit được mở rộng theo thời gian. Với tỉ số kill 13-2 và KDA 7.8 trong một trận đấu chuyên nghiệp, Spirit chứng minh rằng mình chơi LeeSin không kém gì những người đàn anh DanDy, KaKao.

Vị tướng nổi tiếng nhất của Spirit không phải là LeeSin mà chính là Kha’zix. Kha’zix của anh gieo giắt nỗi kinh hoàng cho tất cả các đối thủ về khả năng kiểm soát và thoắt ẩn thoát hiện bất cứ lúc nào. Spirit thường không nắm giữ quá nhiều Kill nhưng anh ra vào giao tranh cực kì hợp lý. Ngoài ra, Spirit còn có khả năng kiểm soát trận đấu cực tốt. Khi cần, anh là người mở giao tranh cho Samsung Blue

Anh có thể được xem như là “Đàn em” của Dandy để chinh phạt thế giới, nhưng tất nhiên Spirit muốn chứng tỏ bản thân mình tại chung kết mùa 4 tới đây.

11. Deft

Picture 9

- Team: Samsung Blue

- Khu vực: Hàn Quốc

- Vị trí: Xạ thủ

- Tướng sở trường:

Picture 5

Deft có biệt danh: “Samsung Alpaca”, hiện tại đang đứng thứ nhất trên bảng xếp hạng rank đơn của Hàn Quốc. Có thể bạn sẽ không thấy Deft tuyệt vời trong giai đoạn đi đường tuy nhiên hãy đợi tới late game, bạn sẽ phải kinh ngạc về lượng sát thương và khả năng Carry game của Deft. Không giống như Imp, Deft có thể bị bỏ về chỉ số lính dù ít dù nhiều và không có lợi thế trong giai đoạn đi đường. Tuy nhiên, Deft sở hữu khả năng kiểm soát bản thân, vị trí đứng trong giao tranh, lượng sát thương gây ra ở mức “Master”. Dường như không có game thủ trên thế giới hơn Deft về mặt này. Vì vậy, anh được đánh giá là xạ thủ có tiềm năng trong tương lai theo các game thủ nổi tiếng bình chọn.

Vị tướng yêu thích của Deft chính là Kog’Maw. Deft sử dụng tầm xa để gây rất nhiều đột biến trong khi đồng đội dọn nốt những gì còn sót lại trong giao tranh. Anh thường không có chỉ số đẹp trong vòng 10-15 phút của trận đấu nhưng hãy đợi đến late game, Deft là con quái vật cực kì đáng sợ đấy.

Ở thời điểm hiện tại, rất nhiều người cho rằng Imp là xạ thủ tốt nhất thế giới. Tuy nhiên, Rekkles và một số game thủ khác như Locodoco, Lustboy,… cho rằng Deft mới xứng đáng cho vị trí này. Thời gian sẽ trả lời câu hỏi. Hy vọng chúng ta sẽ được chứng kiến Blue vs. White ở một trận bo3 hoặc bo5 ở chung kết thế giới.

>> Liên Minh Huyền Thoại: 20 game thủ xuất sắc nhất tham dự chung kết mùa 4 (Phần I)