League of Legends trở thành game được chơi nhiều nhất thế giới

PV  | 13/07/2012 0:00 AM

Theo số liệu mới nhất từ DFC Intelligence, “đứa con tinh thần” của Riot Games – League of Legends – đã trở thành tân vương trong thị trường PC game tại khu vực Bắc Mỹ và Châu Âu.

Theo số liệu mới nhất từ DFC Intelligence, “đứa con tinh thần” của Riot Games – League of Legends – đã trở thành tân vương trong thị trường PC game tại khu vực Bắc Mỹ và Châu Âu. Và thành công còn tiếp tục mỉm cười với League of Legends khi trở thành trò chơi phổ biến nhất tại Hàn Quốc, mảnh đất vốn được coi là thánh địa của StarCraft II.

Trong các số liệu của mình đưa ra, DFC Intelligence cho biết mỗi ngày có đến 1,3 tỷ giờ chơi League of Legends trên toàn thế giới, bỏ xa ngôi vị thứ hai trong danh sách là “bà đầm” World of WarCraft với 600 triệu giờ (không bao gồm thị trường châu Á). 

LoL hiện đang là tựa game PC được yêu thích số 1 trên thế giới.

Có thể nói rằng, League of Legends đang gây nên một cơn sốt thực sự trong làng công nghiệp game thế giới khi tượng đài Halo thậm chí phải mất dến 7 năm mới cán được cột móc 2 tỷ giờ chơi. Trong khi đó, League of Legends chỉ mất có 3 năm để vượt quá con số 1 tỷ.

Theo cách khảo sát trước đây, ứng dụng của Xfire được tích hợp với 2.000 tựa game, sẽ cho phép họ đo số giờ chơi thực tế của người sử dụng từ đó xây dựng được một cơ sở dữ liệu, phân tích về xu hướng sử dụng và những tựa game PC các game thủ dành nhiều thời gian nhất. Ngày nay, với DFC Intelligence phát triển từ nền tảng Xfire, sẽ cung cấp kết quả chính xác đến từng giây đối với từng tựa game hỗ trợ. 


Ngoài League of Legends, DFC Intelligence dự đoán Diablo III cũng sẽ sớm vượt qua World of WarCraft khi đạt thành tích 172 triệu giờ chơi chỉ sau 47 ngày phát hành. Bên cạnh đó, danh sách 5 trò chơi được yêu thích nhất thế giới cũng được công bố.

Tên trò chơi và tổng số giờ chơi tại khu vực Bắc Mỹ và châu Âu

League of Legends: 1.292.502.456
World of Warcraft: 622.378.909
Minecraft: 371.635.651
Heroes of Newerth: 184.520.156
Diablo III: 172.907.605

(Theo Forbes)
Xem thêm:

eSport