Kayle trở lại với đấu trường chuyên nghiệp Liên Minh Huyền Thoại

PV  - Theo PLXH / PLXH | 31/12/2013 02:53 PM

Liên Minh Huyền Thoại
01/08/2012 NCB: Riot Games NPH:

Với sự thay đổi ở bảng bổ trợ trong giai đoạn tiền mùa giải Liên Minh Huyền Thoại, Kayle đã được sử dụng lại ở các giải đấu và tỏ ra vô cùng hiệu quả.

Như đã thảo luận trong 1 bài viết trước đây, bảng bổ trợ mới trong Liên Minh Huyền Thoại sẽ gia tăng sức mạnh của các tướng hybrid, tức là gây cả sát thương vật lí lẫn sát thương phép thuật thêm khá nhiều. Những vị tướng này chiếm số lượng khá nhiều trong trò chơi, ví dụ như Akali, Jax, Kayle… 

Thực tế, chúng ta đã thấy Jax từng được sử dụng lại ở vị trí đường trên nhưng sau đó lại nhanh chóng bị những tướng trâu bò như Shyvana, Mundo, Renekton… thế chỗ. Bù lại ở vị trí đường giữa, Kayle đã dần được các game thủ chuyên nghiệp lựa chọn và vị tướng này đang tỏ ra khá hiệu quả ở khu vực này. Hãy cùng tìm hiểu sức mạnh và cách sử dụng ngọc bổ trợ/bảng bổ trợ/trang bị cho Kayle ở vị trí đường giữa.

Kayle trở lại với đấu trường chuyên nghiệp Liên Minh Huyền Thoại 1

Kayle có lối chơi khá giống với Jax, tức là kết hợp giữa các kĩ năng và đòn tấn công thường để gây sát thương lên đối phương. Tuy nhiên với khả năng gia tăng phạm vi đánh tay, việc sử dụng Kayle sẽ tỏ ra an toàn hơn khá nhiều so với 1 vị tướng phải áp sát đối phương để tấn công như Jax. Ngoài ra khi so sánh 2 vị tướng này, chúng ta cũng dễ dàng chỉ ra 1 ưu điểm của Kayle là có cả kĩ năng làm chậm đối phương lẫn kĩ năng gia tăng tốc độ cho mình. Điều này khiến cho Kayle dù không có khả năng vượt qua các địa hình phức tạp nhưng vẫn được xếp vào hàng ngũ những vị tướng có khả năng rượt đuổi tốt nhất nhì trong Liên Minh Huyền Thoại.

Kayle trở lại với đấu trường chuyên nghiệp Liên Minh Huyền Thoại 2

Ngoài ra, khả năng dồn sát thương của Kayle cũng khá ấn tượng khi sở hữu trang bị Song Kiếm Tai Ương Kết hợp 1 chiêu Trừng Phạt cùng những cú chém Công Lí Thịnh Nộ, Kayle có thể nhanh chóng rút máu của đối phương và thậm chí những mục tiêu mỏng manh như xạ thủ hay tướng hỗ trợ có thể sẽ phải nằm xuống luôn. 

Tuy nhiên, 1 trong những lí do chính khiến nhiều game thủ lựa chọn vị tướng này là chiêu cuối Bất Tử Hộ Thân. Với chiêu cuối, Kayle có thể tự bảo vệ bản thân hoặc 1 đồng đội khỏi tất cả các sát thương trong vòng vài giây, quá đủ để 1 xạ thủ/1 đấu sĩ hoặc chính Kayle tạo ra những sự khác biệt nhất định trong giao tranh.

Bảng ngọc bổ trợ gợi ý cho Kayle

Đối đầu với các tướng gây sát thương phép thuật

- Ngọc đỏ: 8 ngọc tốc đánh + 1 ngọc tỉ lệ chí mạng

- Ngọc vàng: 9 ngọc giáp

- Ngọc xanh: 9 ngọc kháng phép

- Ngọc tím: 3 ngọc sức mạnh phép thuật hoặc 3 ngọc xuyên giáp + kháng phép

Đối đầu với các tướng gây sát thương vật lí

- Ngọc đỏ: 8 ngọc tốc đánh + 1 ngọc tỉ lệ chí mạng

- Ngọc vàng: 9 ngọc giáp

- Ngọc xanh: 9 ngọc sức mạnh phép thuật

- Ngọc tím: 3 ngọc sức mạnh phép thuật hoặc 3 ngọc xuyên giáp + kháng phép

Bảng bổ trợ gợi ý cho Kayle

Kayle trở lại với đấu trường chuyên nghiệp Liên Minh Huyền Thoại 3

Khi sử dụng Kayle, hãy tối ưu hóa khả năng gây sát thương của vị tướng này bằng cách cộng 26 điểm ở nhánh Công. Vì Kayle có thể gây cả sát thương phép thuật lẫn sát thương vật lí nên chúng ta cộng đồng thời cả sức mạnh phép thuật lẫn sát thương ở nhánh này tuy nhiên ở các trang bị, chúng ta sẽ không lên các trang bị tăng sát thương vật lí nên có thể bỏ qua điểm tăng sát thương vật lí cộng thêm theo %. 4 điểm cuối sẽ cộng vào nhánh đa dụng, gia tăng phạm vi cắm mắt bằng phụ kiện và tăng tốc độ di chuyển. Người chơi cũng có thể tùy biến 4 điểm cuối cùng này theo ý mình.

Bộ trang bị gợi ý cho Kayle

Kayle trở lại với đấu trường chuyên nghiệp Liên Minh Huyền Thoại 4