Huyền thoại LMHT bị cấm cửa vì chơi hộ Đấu Xếp Hạng

PV  - Theo TTVN / Trí Thức Trẻ | 14/10/2013 0:00 AM

Liên Minh Huyền Thoại
01/08/2012 NCB: Riot Games NPH:

Những thông tin mới nhất từ Garena Đài Loan cho biết Lilballz đã thừa nhận việc chơi hộ ELO (đấu xếp hạng trong LMHT) và chấp nhận hình phạt.

Huyền thoại LMHT bị cấm cửa vì chơi hộ Đấu Xếp Hạng 1
Lilballz, nhân vật chính của vụ scandal lần này.

Huyền thoại Mundo ở mùa giải 2 bất ngờ dính vào một vụ scandal khi có khá nhiều người chơi ở máy chủ LMHT Đài Loan đồng loạt bày tỏ nghi vấn đề một trường hợp chơi hộ ELO. Một cuộc điều tra đã nhanh chóng được thực hiện bởi nhà phát hành ở khu vực Đài Loan và sau khi đối chiếu IP cá nhân cùng thời gian tham gia trò chơi, Garena Đài Loan đã hết sức bất ngờ khi nhân vật bị tình nghi số 1 lại chính là Lilballz, thành viên đi rừng của Taipei Assassins.

Sự việc càng trở nên trầm trọng hơn khi chính Lilballz đã thừa nhận hành vi của mình, tuy nhiên lí do mà anh đưa ra cho việc này là vì mình chỉ muốn được chơi Liên Minh Huyền Thoại và không thể chịu được thời gian ở hàng chờ quá lâu khi thi đấu ở mức ELO quá cao. Lilballz cũng phải nhận hình phạt bị khóa tài khoản và không được quyền tham gia các giải đấu do Garena tổ chức trong vòng một năm và ngoài ra, huyền thoại này cũng đồng thời thông báo thằng anh sẽ giải nghệ tuy nhiên vẫn hỗ trợ Taipei Assassins/Taipei Snipers trong việc luyện tập cùng với huấn luyện viên hiện tại là Fluidwind.

Huyền thoại LMHT bị cấm cửa vì chơi hộ Đấu Xếp Hạng 2
Lilballz sẽ giải nghệ và không còn thi đấu Liên Minh Huyền Thoại chuyên nghiệp.

Trích lời Lilballz: "Tôi không có gì phàn nàn về hình phạt của mình. Tôi cho rằng đây là một hình phạt mà tôi xứng đáng phải nhận và tôi nên chấp nhận điều đó. Vì lí do này, tôi chính thức thông báo rằng mình sẽ giải nghệ, không còn là 1 game thủ Liên Minh Huyền Thoại chuyên nghiệp.

Với những người hâm mộ: Cảm ơn những người đã ủng hộ tôi trong một khoảng thời gian dài (cả những người không ủng hộ nữa). Các bạn là một mắt xích quan trọng trong quá trình học hỏi và trưởng thành của tôi. Mặc dù tôi không thể khiến tất cả mọi người phải thừa nhận và hâm mộ mình, nhưng ai quan tâm. Ít nhất, những gì tôi có thể làm là khiến những người đã hâm mộ tôi sẽ càng hâm mộ hơn. Tôi sẽ cố hết mình với Taipei Assassins và Taipei Snipers".