Hủy diệt Mỹ Latin, Siêu Sao Liên Minh Huyền Thoại ĐNÁ ngẩng cao đầu rời giải

Chidotoji  - Theo Trí Thức Trẻ | 28/11/2015 01:40 PM

Liên Minh Huyền Thoại
01/08/2012 NCB: Riot Games NPH:

Những gì tinh túy nhất của đội Siêu Sao Liên Minh Huyền Thoại Đông Nam Á đã được phô diễn trong trận đấu cuối cùng với Mỹ Latin, thế nhưng tất cả đã quá muộn rồi.

Bước vào trận đấu cuối cùng gặp đội tuyển Siêu Sao Mỹ Latin, đội Liên Minh Huyền Thoại Đông Nam Á (Việt Nam + Thái Lan) đã không còn cơ hội để đi tiếp tại thể thức 5v5 truyền thống, hay nói cách khác đây chỉ là trận đấu mang ý nghĩa thủ tục.

Trong tư thế không còn gì để mất, đội Đông Nam Á đã lựa chọn cho mình một đội hình cực mạnh ngay từ những giai đoạn ban đầu như Hecarim Đường Trên, Nidalee Đi Rừng, Lissandra Đường Giữa và cặp đôi Xạ Thủ/Hỗ Trợ là Tristana và Bard.


Đội hình ra quân của đội Đông Nam Á và Mỹ Latin.

Đội hình ra quân của đội Đông Nam Á và Mỹ Latin.

Theo đánh giá của chúng tôi, đây chính là đội hình phù hợp nhất với Siêu Sao Đông Nam Á trong tất cả các trận đấu đã qua tại giải WildCard All Star 2015. Chúng ta mạnh về kỹ năng cá nhân, các pha giao tranh nhỏ lẻ thì nên chọn các tướng để phục vụ cho cách đánh đó.

Quả thực, với đội hình giàu sức chiến đấu, Archie và các đồng đội đã dễ dàng đè bẹp đội Mỹ Latin ngay từ thời điểm đầu game. Tận dụng lợi thế, Đông Nam Á liên tục tổ chức các pha éo giao tranh ở khu vực Rồng. Đội Mỹ Latin gần như mất phương hướng hoàn toàn, họ không khác gì cá nằm trên thớt để đối phương lần lượt gạ gục cả.


Đông Nam Á vượt trội hoàn toàn so với Mỹ latin trong trận đấu cuối cùng này.

Đông Nam Á vượt trội hoàn toàn so với Mỹ latin trong trận đấu cuối cùng này.

Chỉ sau 26 phút thi đấu, Siêu Sao Đông Nam Á đã phá hủy toàn bộ đường dưới của đối phương, đồng thời kéo khoảng cách về tiền lên con số gần 12.000 vàng.


Đường dưới của Mỹ Latin bị phá hủy chỉ sau 26 phút thi đấu.

Đường dưới của Mỹ Latin bị phá hủy chỉ sau 26 phút thi đấu.

Tiếp tục là một màn ép giao tranh khác của đội Đông Nam Á, lần này là ở khu vực hang Baron nhưng kết quả không có gì thay đổi. Mỹ Latin vừa không thể cướp Baron mà lại còn để lại vô số điểm hạ gục cho chúng ta.


Đông Nam Á liên tục ép giao tranh ở các mục tiêu lớn.

Đông Nam Á liên tục ép giao tranh ở các mục tiêu lớn.


Mỹ Latin gần như không có sức phản kháng trong mọi tình huống.

Mỹ Latin gần như không có sức phản kháng trong mọi tình huống.

Với việc 3 thành viên chủ chốt của đối phương đang trên bảng đếm số, cộng thêm thế lính các đường đẩy cao, đội Đông Nam Á ngay lập tức tiến vào và phá hủy hoàn căn cứ đối phương, trận đấu kết thúc ngay ở phút thứ 31.


Một trận đấu mãn nhãn của đội Đông Nam Á.

Một trận đấu mãn nhãn của đội Đông Nam Á.

Có thể coi đây là màn trình diễn thuyết phục nhất của đoàn Đông Nam Á sau 3 ngày thi đấu tại WildCard All Star 2015 thể thức 5v5 Truyền Thống. Đáng tiếc, với 3 trận thua liên tiếp trước đó, chúng ta đã không còn cửa để giành vé vào chơi trận chung kết tổng (thành tích của đội Đông Nam Á là 3 Thắng và 3 Thua).

Hai đội sẽ tranh tài trong trận chung kết tổng cũng đã được xác định, đó chính là Thổ Nhĩ Kỳ và Đông Âu. Trong đó, Thổ Nhĩ Kỳ là bại tướng của chúng ta, còn Đông Âu thì phải nhờ đến sự thiên vị trắng trợn của tổ trọng tài mới có thể giành chiến thắng trước Siêu Sao Đông Nam Á (chi tiết các bạn có thể theo dõi thêm TẠI ĐÂY).


Màn thiên vị trắng trợn trong trận đấu giữa Đông Âu và Đông Nam Á.

Màn thiên vị trắng trợn trong trận đấu giữa Đông Âu và Đông Nam Á.

Ngẫm lại thì thực sự vô cùng tiếc cho SOFM và các đồng đội. Giá như họ không bị xử ép và giành chiến thắng xứng đáng trong trận với Đông Âu, giá như không có trận thua bất ngờ trước Nhật Bản… Nhưng dù sao chúng ta vẫn phải chấp nhận thực tế là Đông Nam Á đã bị loại ra khỏi cuộc chơi.


Đông Nam Á bị loại vô cùng đáng tiếc.

Đông Nam Á bị loại vô cùng đáng tiếc.

Hi vọng rằng đây sẽ là bài học bổ ích cho những game thủ trẻ như SOFM hay Optimus để họ có thể trưởng thành hơn về nhiều mặt. Mùa giải năm sau, chắc chắn Liên Minh Huyền Thoại Việt Nam nói riêng và Đông Nam Á nói chung sẽ trở lại mạnh mẽ hơn rất nhiều.