Hiệp hội eSport hàng đầu Hàn Quốc khiến cả thế giới phải giật mình

Invisible  | 11/06/2011 10:00 AM

Nếu không được tai nghe mắt thấy thì có lẽ chẳng mấy ai dám tin vào điều này.

KeSPA - hiệp hội game thủ Hàn Quốc đồng thời là nhà tổ chức các sự kiện eSport và StarCraft hoành tráng và quy mô nhất trên Thế giới vừa đưa ra một quyết định làm sửng sốt cả cộng đồng game thế giới.
 
Tại Hàn Quốc thì tiếng nói của KeSPA rất có trọng lượng.
 
Lâu nay, KeSPA vẫn được biết đến là tổ chức game thủ StarCraft uy tín nhất trên Thế giới. Tiếng nói của họ ảnh hưởng rất lớn đến những giải đấu eSport lớn từ quy mô khu vực đến quy mô toàn cầu mà điển hình là World Cyber Game.
 
Một thông tin khá bất ngờ khi hiệp hội game thủ xứ sở Kim Chi này gần đây đã quyết định dời địa điểm thi đấu vòng chung kết Proleague tới Thương Hải – Trung Quốc. Lâu nay chúng ta vẫn được biết Hàn Quốc vẫn luôn là thế lực số một trong bộ môn StarCraft trên toàn Thế giới. Động thái này của KeSPA được đại diện ban tổ chức cho biết để nhằm mở rộng phạm vi ảnh hưởng của họ ra khỏi phạm vi nội địa chật hẹp.
 
Vòng chung kết Proleague đã đang và sẽ thu hút lượng khán giả rất lớn.
 
Hàng năm, địa điểm diễn ra vòng chung kết giải đấu StarCraft uy tín này vẫn luôn là bãi biển Gwangalli, Busan, Hàn Quốc. Hành động này đã phá vỡ truyền thống trước đây và gặp phải rất nhiều ý kiến chỉ trích từ những fan hâm mộ. Nhiều comment trên các cộng đồng mạng cho rằng quyết định này là vô cùng “thiếu suy nghĩ” và rất bất hợp lý.
 
Bãi biển Gwangalli giờ sẽ không còn là địa điểm tổ chức vòng chung kết Proleague nữa.
 
Tuy nhiên, dù sao nếu xét đến mặt tích cực, sự thay đổi này sẽ đem lại một làn gió mới cho các giải đấu StarCraft. Đây cũng là tín hiệu tích cực phá vỡ thế độc quyền của các game thủ Hàn Quốc trên đấu trường này. Và cũng rất có thể rằng trong thời gian tới đây, Trung Quốc sẽ rất có thể bắt kịp người hàng xóm của mình và thậm chí là vượt xa Hàn Quốc trong bộ môn thể thao điện tử này như họ đã làm với DotA.