Hai siêu sao Liên Minh Huyền Thoại ĐNÁ đang trở thành "gà mờ" tại CKTG mùa 5

Triệu Tử Long  - Theo Trí Thức Trẻ | 07/10/2015 12:05 PM

Liên Minh Huyền Thoại
01/08/2012 NCB: Riot Games NPH:

Hai tuyển thủ của BKT có suất đi Widcard All Star là những người xuất sắc nhất Liên Minh Huyền Thoại khu vực GPL vào thời điểm hiện tại, thế nhưng họ lại có một phong độ thực sự tệ hại tại CKTG năm nay.

BKT G4, người đi đường giữa tệ nhất

- KDA: 0.9

- Tham dự điểm hạ gục: 73,8%

Phải nằm xuống đến 16 mạng và chỉ có 7 điểm hỗ trợ sau 3 trận đấu là nguyên nhân chính dẫn đến KDA thấp đến “đáng thương” của G4. Người đi đường giữa của BKT cũng nhận luôn danh hiệu game thủ có phong độ tệ hại nhất lượt đi vòng bảng CKTG. Tuy nhiên, không thể phủ nhận việc gặp những đối thủ quá mạnh trong lần đầu tham dự CKTG là thử thách lớn đối với G4 và đồng đội.


Faker outplay hoàn toàn G4 ở đường giữa.

Faker outplay hoàn toàn G4 ở đường giữa.

Ngay tại vòng bảng, họ đã phải chạm chán 2 ứng cử viên số một cho chức vô địch: SKT T1 và Edward Gaming. Phải đi đường giữa với Faker và Pawn quả thật là quá sức đối với G4.  Mặc dù thảm bại ở CKTG, tin rằng G4 hiện vẫn là tuyển thủ xuất sắc nhất cho vị trí đường giữa của khu vực GPL. Những kinh nghiệm mà G4 học hỏi được sau những thất bại tại CKTG năm nay sẽ giúp anh chàng này ngày càng đáng sợ trong thời gian tới.


LGD GODV.

LGD GODV.

Cũng theo số liệu, còn có một điều khá hài hước, xếp ngay sau G4 trong top những người đi đường giữa kém nhất vòng bảng lượt đi chính là GODV. Đây chính là người có phát ngôn gây sốc trước CKTG: “Khi luyện tập, Faker chưa từng thắng được tôi”.


Nhà vô địch LPL mùa hè đang chưa biết mùi chiến thắng tại CKTG.

Nhà vô địch LPL mùa hè đang chưa biết mùi chiến thắng tại CKTG.

Điều này có phải sự thật hay không thì không rõ nhưng hiện tại, SKT T1 thì đang bay cao với 3 chiến thắng liên tiếp. Còn LGD của GODV lại đang là đội gây thất vọng nhất sau lượt đi vòng bảng với 3 trận thua.


H2k Ryu.

H2k Ryu.

Càng hài hước hơn khi xếp tiếp theo GODV chính là Ryu, thanh niên “thất hứa” đã phải nhận rất nhiều gạch đá từ cộng đồng fan Liên Minh Huyền Thoại. Bỏ qua vị tướng Zed như đã hứa mà chọn Lebanc không làm KDA của Ryu đẹp hơn. KDA của anh chàng này hiện là 1,7 với chỉ 3 điểm hạ gục sau 3 trận thi đấu.

BKT Moss, hỗ trợ tệ thứ 2 của lượt đi vòng bảng CKTG

- KDA: 1,3

- Tham dự điểm hạ gục: 42,9%

Chỉ có mặt trong 42,9% tổng số điểm hạ gục của BKT đã thể hiện game thủ hỗ trợ của Bangkok Titans chơi dưới sức thế nào trong CKTG năm nay. Con bài Thresh đã làm nên thương hiệu của Moss tại GPL lại khá nhạt nhòa ở thời điểm hiện tại. Đối thủ có thể nói là dễ thở nhất đối với BKT tại vòng bảng là H2K. Thế nhưng đội tuyển đến từ Thái Lan lại mắc sai lầm sơ đẳng trong khâu ban/pick là quên cấm đi Mordekaiser.

BKT MOSS.
BKT MOSS.

Mặc dù kiên cường chống đỡ thế nhưng BKT vẫn bị thua trận với tỉ số khá áp đảo. “Ăn hành” cả 3 trận đấu, không lạ gì khi những chỉ số của các tuyển thủ BKT lại kém như vậy. Thế nhưng, vẫn phải nói lại, G4 và Moss thực sự là những tuyển thủ tốt nhất tại Đông Nam Á thời điểm hiện tại.

Moss là người chơi hỗ trợ tệ thứ 2 tại lượt đi vòng bảng CKTG lần này. Vị trí thứ nhất hiện tại là của Albis của AHQ. Tuyển thủ này chỉ có 12 hỗ trợ sau 3 trận đấu và tham gia 30% số mạng tiêu diệt của team. Những con số đáng thất vọng của người chơi hỗ trợ số một Đài Loan.

Kết

Qua tất cả những thông số kể trên, chúng ta có thể thấy rõ rằng vẫn còn một khoảng cách rất xa giữa GPL với những giải đấu lớn khác. BKT hùng mạnh là thế nhưng khi “bơi ra biển lớn” lại thực sự quá bé nhỏ. Tuy nhiên, vì màu cờ sắc áo, hãy cổ vũ hết mình cho những chàng trai đại diện cho GPL tại Widcard All Star sắp tới nhé.