Guide Liên Minh Huyền Thoại: Maokai – Hung thần ở vị trí đường trên

Lâm Nguyễn  - Theo PLXH | 13/09/2014 06:38 PM

Liên Minh Huyền Thoại
01/08/2012 NCB: Riot Games NPH:

Maokai được đánh giá là vị tướng đường trên toàn diện nhất Liên Minh Huyền Thoại.

Picture 7

Sau phiên bản 4.11 xuất hiện, Maokai đã được quan tâm nhiều hơn bởi các game thủ chuyên nghiệp nhưng không phải ở vị trí đi rừng thường thấy mà xuất hiện ở vị trí đường trên. Người châu Âu tiên phong trong việc sử dụng Maokai ở các trận đấu LCS, sau đó phong trào lan rộng ra toàn thế giới. Vì xuất hiện tương đối muộn nên Maokai chỉ được sử dụng trong 9 trận đấu, bị cấm 5 trận đấu trên tổng số 113 trận của LCS. Tuy với tỉ lệ nhỏ (13%), chúng ta tin rằng Maokai sẽ vẫn là hung thần ở đấu trường chuyên nghiệp, đặc biệt là chung kết thế giới sắp tới đây.

1. Những thay đổi tích cực về Maokai

Khi Riot quyết định buff cho Maokai, chắc chắn rằng họ muốn nhắm tới phục hồi vị trí đi rừng cho vị tướng này chứ không phải là ở đường trên. Sau đây là những thay đổi đang kể của Maokai ở 4.11.

Picture 1

Điều quan trọng nhất để Maokai có thể trụ được ở vị trí đường trên chính là lượng năng lượng sử dụng giảm rất nhiều so với trước. Điều này đồng nghĩa với việc chỉ cần Lọ Pha Lê hoặc Nhẫn Doran khiến Maokai có đủ năng lượng cần thiết. Khi có trang bị lớn Trượng Trường Sinh và Tim Băng, hung thần dường như không quan tâm tới vấn đề đau đầu này nữa. Ngoài ra, lượng thời gian hồi chiêu cũng giảm rất nhiều giúp Maokai đuổi bám kẻ thù tốt hơn nhờ chiêu Bụi Cây Ma Thuật.

Ném Chồi Non cũng mang lại nhiều hiệu ứng hơn trước. Nếu lựa chọn được vị trí khôn khéo để ném chồi, Maokai sẽ có nhiều thời gian hơn để truy sát đối phương. Nhưng thay đổi quan trọng nhất chính là chiêu cuối: Bão Lá Thù Hận. Thay vì đặt ở một vùng, kĩ năng này có tác dụng xung quanh Maokai. Ít nhất là chúng ta có thể sử dụng chiêu một cách chủ động hơn rất nhiều. Ngoài ra, chiêu cuối này còn mang lại cho Maokai rất nhiều khả năng chống chịu thậm chí còn là nguồn sát thương không hề nhỏ của chính hung thần này.

Picture 8

Chỉ cần Lọ Pha Lê là người chơi có thể trụ đường.

Đến phiên bản hiện tại là 4.15, Maokai đã bị cân bằng sức mạnh đi chút ít nhưng dường như điều đó không ảnh hưởng mấy đến vị tướng này.

2. Khả năng đi đường mạnh hơn rất nhiều

Maokai sở hữu một lượng sát thương không hề nhỏ kể từ khi xuất hiện. Ở các phiên bản trước, các sát thương đó thường rất bị động và khó có thể điều chỉnh theo ý muốn của bản thân. Hiện tại, Maokai đang là hot pick trong tất cả các trận đấu. Nội tại Maokai đem lại rất nhiều máu cho bản thân khi cả 2 bên sử dụng kĩ năng. Chỉ với 1 -2 trang bị cơ bản để duy trì lượng năng lượng, Maokai có thể trụ đường mà không quá thọt so với các tướng đi đường mạnh của đối phương.

Chiêu Bụi Cây Ma Thuật cũng là công cụ gank tuyệt vời khi rừng team mình lên hoặc khi dịch chuyển xuống đường dưới. Maokai lên đồ theo hướng semi – Ap nên sát thương của các kĩ năng cũng đạt mức trung bình khá. Tuy nhiên, khả năng đu bám mới là thương hiệu của vị tướng này. Vì không phải là tướng dồn sát thương mạnh, người đi rừng cần sử dụng các vị tướng có lượng sát thương tương đối lớn như Kha’zix, LeeSin, Elise, Jarvan, Rengar để đạt được hiệu quả cao nhất.

Picture 11

Kha’zix là vị tướng vô cùng hợp với Maokai.

Khi đi đường, những giao tranh 1 vs 1 hoặc 2 vs 2 xảy ra tương đối nhiều. Maokai thường hơi yếu ở giai đầu trận đấu. Nếu có Trượng Trường Sinh sớm, hầu như khó có vị tướng nào có thể đì được Maokai ở đi đường. Bước tới giai đoạn tiếp theo là giao tranh tổng, nơi mà vị tướng này sẽ tỏa sáng trên đấu trường công lí.

3. Giao tranh tổng – Cơ hội tỏa sáng

Maokai là vị tướng đường trên xứng đáng ở vị trí bậc nhất Liên Minh Huyền Thoại về khả năng giao tranh tổng. Dường như không bị khắc chế, Maokai như một vị thần lao giữa đội hình đối phương. Khả năng trâu bò cùng lượng sát thương tương đối, kèm theo khả năng phá đội hình, ép góc các mục tiêu quan trọng như xạ thủ và pháp sư đối phương là những gì chúng ta thường thấy. Nếu tập trung vào Maokai quá nhiều, chắc chắn là team bạn sẽ phải ôm hận nhưng nếu không để ý đến hắn, bạn sẽ không thể nào vượt qua nổi chân để vươn tới đội hình đối phương. Đây là vấn đề đau đầu của các team Liên Minh Huyền Thoại chuyên nghiệp khi đối mặt với Maokai.

Picture 9

Luôn là người càn giữa đội hình đối phương.

4. Cách sử dụng Maokai

Maokai tương đối yếu ở giai đoạn đầu trận đấu. Hãy cố gắng farm thật chuẩn bằng chiêu Sóng Cổ Học (Q) và chiêu Ném Chồi Non (E). Cố gắng farm thật nhiều để có Trượng Trường Sinh càng sớm càng tốt. Khi có Trượng Trường Sinh, Maokai sẽ tương đối mạnh ở tất cả mọi mặt vì bộ kĩ năng có sát thương tương đối so với thời điểm giữa trận đấu khi xạ thủ đối phương chưa có nhiều trang bị mạnh.

Hãy quan tâm đặc biệt tới đường dưới. Nhận thấy đối phương lên cao, hãy nhờ đồng đội cắm mắt sâu để dùng Dịch Chuyển hợp lí. Maokai đã gank thì thường đối phương không có cách nào chạy thoát.

Đến giữa trận đấu, di chuyển hợp lí là điều vô cùng quan trọng với Maokai. Hãy đi cùng Team để lấy những mục tiêu lớn như trụ và rồng khi lính ở đường của mình đã đẩy lên cao.

Picture 10

Đừng quên những mục tiêu quan trọng như rồng.

Maokai có khả năng gánh team rất mạnh nếu thở được ở giai đoạn đầu trận. Hãy xếp hình đội hình thật sự hợp lí vì Maokai thường là người đứng đầu của Team. Yêu cầu với người chơi vị tướng này là căn sát thương hợp lí, phá đội hình đối phương càng lâu càng tốt để đồng đội có nhiều khoảng trống gây sát thương. Maokai thường không quay đầu lại khi giao tranh, nếu thấy còn ít máu, rút ra giao tranh để nhường cơ hội tỏa sáng cho đồng đội.

5. Bảng bổ trợ, ngọc bổ trợ, cách nâng kĩ năng và cách lên đồ

a. Cách lên đồ

Picture 2

5 trang bị đầu

Picture 3

Trang bị cuối (Chọn một).

b. Bảng bổ trợ

Picture 4

c. Cách nâng kĩ năng

Picture 5

d. Bảng bổ trợ

Picture 6

Bảng bổ trợ 9-21-0 cho Semi-Tanker.

>> Đến game thủ Liên Minh Huyền Thoại chuyên nghiệp cũng "trẻ trâu"?