Góc phân tích DOTA 2: Necrophos – Sự hồi sinh của tử thần

Chidotoji  - Theo Trí Thức Trẻ | 09/10/2015 11:59 PM

Ông già cầm lưỡi hái đã từng bị "bám bụi" sau khi IceFrog quyết định bỏ xó hero này trong những bản cập nhật DOTA 2 trước đây.

Thế nhưng có lẽ IceFrog đã nhận thấy sự bất công mà mình dành cho Necrophos, vậy nên anh quyết định đưa ra đôi chút điều chỉnh cho vị tướng này ở phiên bản DOTA 2 6.85.

Ngược về những phiên bản trước, Necrophos rất ít khi được sử dụng, đặc biệt là trong những giải đấu lớn như The International. Thậm chí ở mùa TI5 vừa rồi, với phiên bản 6.84, tử thần già còn gần như không xuất hiện. Necrophos có lẽ chỉ thịnh hành ở đấu trường pub, hoặc thi thoảng là trong các trận đấu rank nhờ những lợi ích mà Heartstopper Aura mang lại. Cụ thể, vị tướng này có thể dễ dàng farm rừng cũng như farm các bãi Ancient ngay từ level 1.

Tuy nhiên, chẳng mấy ai dám mang Necrophos với phong cách như vậy vào đấu trường chuyên nghiệp, điều này cũng không lạ. Còn nhớ ở phiên bản 6.84, với chiến thuật combat liên tục cùng diễn biến trận đấu nhanh, gần như không có nhiều đất diễn cho Necrophos. Vị tướng này đòi hỏi khá nhiều item cũng như thời gian để thật sự khỏe và có ích trong combat. Đó cũng là một phần lý do mà Necrophos bị vứt xó ở phiên bản 6.84

Nhận thấy vấn đề, IceFrog đã có những chỉnh sửa nhất định đối với hero này ở phiên bản 6.85 mới đây. Ngay lập tức Necrophos cũng dần dần mon men trở lại với đấu trường chuyên nghiệp trong một vài trận đấu gần đây. Đầu tiên là việc Death Pulse – kỹ năng gây sát thương và hồi phục chủ yếu của Necrophos được tăng sức mạnh ở những cấp độ đầu.

Cụ thể, damage của Death Pulse được diều chỉnh từ 75/125/200/275 lên thành 125/175/225/275. Tuy sát thương tối đa khi max vẫn chỉ là 275, nhưng với việc điều chỉnh tăng đều ở những cấp độ dưới, khả năng control lane cũng như đi đường ở giai đoạn ban đầu của Necrophos sẽ được cải thiện đáng kể.

Không chỉ Death Pulse, Sadist cũng là kỹ năng được IceFrog điều chỉnh nhằm tăng khả năng hồi phục cho Necrophos. Tuy nhiên, ngược hẳn với Death Pulse, những thay đổi của Sadist lại mang đến sức mạnh lớn hơn ở nửa sau trận đấu cho Necrophos. Khả năng hồi máu của Sadist thay đổi từ 1/2/3/4 ở phiên bản trước thành 1/2/3/6 trong bản 6.85 này. Tương tự như vậy là 2/4/6/10 thành 2/4/6/12 với khả năng hồi phục mana. Với 2 chỉnh sửa trên, IceFrog đã ngấm ngầm buff sức mạnh cho Necrophos không ít, giờ đây ở bất kỳ thời điểm nào trong game, hero này đều mạnh hơn so với phiên bản trước

Tuy nhiên, đổi lại thì Heartstopper Aura không còn ảnh hưởng đến creep ở bãi Ancient nữa. Thế nên trong phiên bản 6.85, việc stack Ancient để farm của Necrophos đã trở thành dĩ vãng. Necrophos sẽ được trả lại vị trí solo mid hoặc carry sở trường của mình.

Tuy thay đổi này có thể khiến tử thần ít xuất hiện hơn ở những trận đấu rank hay pub, nhưng bù lại, tần suất xuất hiện của Necrophos đang tăng dần ở đấu trường chuyên nghiệp. Với tuyệt chiêu Reaper’s Scythe – lưỡi hái thần chết, Necrophos là khắc tinh của những hero tanker như Centaur, Axe hay Bristleback. Cộng thêm Aghanim’s Scepter thì thời gian cooldown cũng như lượng sát thương của Reaper’s Scythe sẽ được cải thiện đáng kể.

Chưa kể đến là việc nếu hero đối phương bị kết liễu bởi Reaper’s Scythe, thời gian ngồi trên bảng đếm số của hắn sẽ còn bị tăng thêm 30 giây – con số không hề nhỏ trong mọi thời điểm.

Sau khi tái xuất, Necrophos đã dần dần thể hiện được sự bá đạo về sức mạnh của mình. Điển hình như trong trận đấu giữa Team Secret với Fnatic tại ESL New York vừa rồi, Necrophos trong tay EE-sama đã hành hạ những Mushi, Black một cách vô cùng triệt để. Sự kết hợp giữa IO – Necrophos khiến cho bản thân tử thần già này cũng như cả Team Secret như có một hồ máu di động đi kèm.

Rồi ở game đấu thứ 3, Necrophos trong tay Mushi lại một lần nữa đì đọt Windranger của w33 ở mid, bất chấp thần đồng trẻ tuổi này có lợi thế được Bottle sớm từ Alchemisst của EE-sama. Mặc dù Fnatic vẫn thua chung cuộc, nhưng Necrophos của Mushi vẫn ép cho w33 nghẹt thở ở mid. Chỉ qua 2 game đấu, Necrophos đã đánh dấu sự trở lại của mình bằng việc thể hiện sức mạnh bá đạo ở cả vị trí carry cũng như solo mid quen thuộc.

Việc những item trấn phái quen thuộc của Necrophos không có nhiều thay đổi cũng là thuận lợi không hề nhỏ cho hero này trên con đường tái xuất.

Phiên bản 6.85 mới chỉ ra mắt chưa lâu, cùng với đó, những giải đấu lớn vẫn chưa thật sự khởi tranh. Necrophos vẫn đang từng bước trở thành một trong những quân bài chiến thuật của khá nhiều đội, nhưng điều đó cũng đồng nghĩa với việc các đội gần như chắc chắn sẽ chuẩn bị sẵn những lá bài để counter lại vị tướng này. Vòng loại giải Major mùa thu, và xa hơn nữa là vòng chung kết sắp diễn ra, nhiều khả năng Necrophos sẽ là một lựa chọn mang lại nhiều đột biến cho những trận đấu đỉnh cao sắp tới.