Giải đấu CS:GO có thời lượng theo dõi vượt trội so với Liên Minh Huyền Thoại?

Lâm Nguyễn  - Theo Trí Thức Trẻ | 25/08/2015 12:39 PM

Liên Minh Huyền Thoại đang phát triển khủng khiếp nhưng vẫn thua CS:GO về thời lượng theo dõi giải đấu tính riêng trên hệ thống Twitch.

Nếu xét về độ phát triển một tựa game, Liên Minh Huyền Thoại gần như không có đối thủ ở thời điểm hiện tại bởi lượng người chơi đã đông, doanh thu từ nhà phát hành Riot vô cùng lớn kèm theo hoàn thiện trong phát triển cộng đồng. Tuy nhiên, nếu so sánh về thời lượng theo dõi một giải đấu tính theo giờ, CS:GO vượt trên hẳn Liên Minh Huyền Thoại, kể cả các giải đấu quy mô tầm cỡ như LCS Bắc Mĩ, Châu Âu chẳng hạn.

CS:GO đang từng bước vươn tới đỉnh cao.

CS:GO đang từng bước vươn tới đỉnh cao.

Theo thống kê của một số tổ chức có liên quan, thời lượng phát sóng các giải đấu lớn được tính trên Platform Twitch, một Platform uy tín, phổ biến và nổi tiếng bậc nhất trên thế giới. Mối quan tâm tới từ giải đấu ESL Cologne, giải đấu CS:GO lớn bậc nhất trên thế giới với chiến thắng thuộc về Fnatic. Ở thời điểm đỉnh điểm, Admin Twitch ghi nhận được 1,2 triệu lượt xem, tổng thời lượng giờ xem giải đấu lên tới 8,9 triệu giờ, trên cả chung kết LCS Mùa Hè 2015 với 6,1 triệu giờ xem. Mời các bạn theo dõi biểu đồ dưới đây.

Bảng thống kê theo thời lượng giờ xem của Twitch.

Bảng thống kê theo thời lượng giờ xem của Twitch.

Quả đúng như dự đoán, CS:GO dễ đánh vào tâm lí của game thủ hơn, giải quyết trong một số ván đấu nhanh gọn lẹ. Ở CS:GO, người chơi có thể kết thúc một ván đấu trong thời gian ngắn còn ở Liên Minh Huyền Thoại, một trận đấu thường kéo dài khoảng gần một tiếng kể cả khâu Find Match. Ngoài ra, CS:GO phát triển dựa trên nền tảng Counter Strike có từ rất lâu đời nên thời lượng xem như vậy không quá khó hiểu.

CS:GO cũng cảm xúc như bao game đối kháng khác.

CS:GO cũng cảm xúc như bao game đối kháng khác.

Tiếp đến, Twitch phát triển rất mạnh ở cộng đồng phương Tây, nơi CS:GO đang phát triển mạnh. Vì đây chỉ đề cập đến Twitch nên kết quả có phần hơi xê dịch một chút bởi người châu Á có thể theo dõi Liên Minh Huyền Thoại qua kênh trực tuyến Youtube. Thêm vào đó, các ông thần Trung Quốc có rất nhiều Platform cho riêng mình, 1/5 của thế giới chứ không ít đâu.

Liên Minh Huyền Thoại phát triển ở rất nhiều Platform.

Liên Minh Huyền Thoại phát triển ở rất nhiều Platform.

Dẫu biết còn rất nhiều Platform khác nổi tiếng như Azubu hay một số Platform của Trung Quốc nhưng qua thông tin này, chúng ta cảm nhận được sự phát triển vượt bậc của cộng đồng CS:GO trên đấu trường quốc tế. Tuy nhiên, điểm hạn chế của CS:GO là đánh quá nhiều vào thị trường phương Tây chứ chưa nghĩ đến toàn cầu. Dù sao, đây cũng là một động viên tinh thần nho nhỏ cho nhà phát hành cũng như game thủ CS:GO Việt Nam đang theo đuổi đam mê.