Giải AoE 50 triệu ảm đạm như chợ chiều

YLTĐ  | 02/06/2011 12:00 PM

Thật khó tin với một giải đấu với tổng số tiền lên tới mấy chục triệu như vậy lại không thu hút được sự quan tâm của giới game thủ.

AoE đã từng có thời gian khá dài không thu hút được nhiều sự quan tâm của cộng đồng eSport, thế nhưng vào thời điểm hiện tại thì chẳng mấy ai cảm thấy xa lạ khi nhắc tới tựa game này nữa bởi đơn giản ngoài DotA ra thật khó để có thể tìm ra bất kì cộng đồng nào khác tại Việt Nam có số lượng người chơi cũng như fan hâm mộ lớn hơn AoE cả.
 
Các team AoE không chỉ tập trung ở Hà Nội mà trải dài khắp các tỉnh trên cả nước, tuy hầu hết các giải đấu của họ đều dưới dạng tự phát thế nhưng chất lượng cũng như tính quy củ có thể nói là chẳng thua kém bất kì ai. Điểm hạn chế duy nhất của tựa game này chính là không có cộng đồng quốc tế lớn mạnh, hầu hết chỉ tập trung tại Trung Quốc và một số quốc gia Âu – Mỹ mà thôi.
 
Hầu hết các giải đấu AoE vẫn đang tồn tại dưới dạng tự phát.
 
Đây cũng là lý do giải thích cho việc tại sao mặc dù sở hữu một cộng đồng lớn mạnh nhưng AoE lại không thu hút được sự quan tâm của các nhà tài trợ trong nước. Tuy nhiên trong thời gian qua cũng đã xuất hiện bóng dáng của các nhà tài trợ mà tiêu biểu có thể kể đến giải đấu Bát Vương tranh hùng, nơi mà cộng đồng AoE đã khiến cho tất cả phải cảm thấy bàng hoàng với sự đông đảo cũng như lòng nhiệt huyết của mình.
 
Và theo nhiều nguồn tin đáng tin cậy thì vào khoảng thời gian cuối tháng 6, đầu tháng 7 tới đây sẽ diễn ra một giải đấu được cho là có tính chuyên nghiệp cao và khoảng tiền thưởng có thể lên tới 50 triệu đồng. Khác với thường lệ, đây không phải là giải đấu do các game thủ gạo cội hay các diễn đàn AoE (gametv, aoevn.org) mà là do nhà tài trợ (là một công ty xây dựng) đứng ra tổ chức.
 
Tất cả đã phải bàng hoàng trước sự đông đảo và lòng nhiệt huyết của fan hâm mộ AoE.
 
Những tưởng với quy mô hoành tráng, phần thưởng hấp dẫn đến như vậy thì giải đấu này sẽ thu hút được sự tham gia của đông đảo cộng đồng AoE Việt Nam thế nhưng trên thực tế thì có vẻ như chỉ có những team thực sự khủng và hiện đang sinh sống tại Hà Nội mới có đủ quyết tâm để tham dự. Nghe vậy chắc hẳn nhiều người sẽ cảm thấy bất hợp lý thế nhưng cái gì cũng có lý do của nó.
 
Điều đầu tiên phải kể đến đó chính là thủ tục và cách sắp xếp lịch thi đấu khó hiểu của ban tổ chức đã khiến cho nhiều game thủ trông thấy mà nản. Giải đấu sẽ không chỉ diễn ra trong một, hai ngày mà thi đấu theo từng tuần trong khi như đã nói ở trên thì các team AoE trải dài khắp các tỉnh trên cả nước, như vậy nếu muốn tham dự giải thì chẳng lẽ hàng tuần họ lại phải di chuyển lên Hà Nội một lần?
 
Chi phí tham dự giải cũng là một vấn đề, thông thường ở các giải đấu trước đây thì số tiền mỗi team phải đóng là vào khoảng 100.000 – 500.000 đồng thế nhưng để tham dự giải đấu kể trên thì số tiền phải đóng lên tới 1 triệu đồng. Với các team mạnh có ông bầu thì đó cũng không hẳn là một vấn đề lớn, họ hoàn toàn có thể giật giải để bù lại, thế nhưng với các team yếu hơn và không có cơ hội tranh đấu thì sao? Đáng lưu ý hơn là hầu hết game thủ AoE đều còn đang ở lứa tuổi sinh viên.
 
Liệu mấy ai trong số họ chấp nhận được cảnh một tuần lên Hà Nội 1 lần để tham gia giải?
 
Thế nhưng quan trọng hơn cả là việc đơn vị kia muốn “độc quyền” tổ chức giải đấu, họ không có sự thống nhất với các diễn đàn AoE lớn trong các khâu chuẩn bị, quảng bá trong khi ai cũng biết rằng từ trước đến nay toàn bộ các giải đấu lớn nhỏ trong nước cũng như ngoài nước đều do các game thủ gạo cội “bô lão” đứng ra tổ chức và thậm chí là tài trợ.
 
Chính điều này đã tạo một tâm lý không tốt trong cộng đồng và đương nhiên người chịu thiệt sẽ vẫn là nhà tổ chức mà thôi bởi như vậy là họ đã tự làm khó cho bản thân bởi để tổ chức thành công một giải AoE ngoài giải thưởng ra còn có rất nhiều vấn đề phức tạp khác trong khi bản thân họ lại chưa có nhiều kinh nghiệm trong lĩnh vực này.
 
Để tổ chức thành công một giải AoE không phải là điều đơn giản.
 
Chia sẻ về vấn đề này game thủ Nivarna nói: “Mặc dù phần thưởng là rất lớn nhưng team tớ chắc chắn là không tham gia được rồi, thời điểm diễn ra giải một số người còn phải lo thi cử xong thì còn phải về quê nghỉ hè, hơn nữa với việc tổ chức thi đấu hàng tuần thì đúng thật bó tay luôn, chả ai tuần nào cũng mò lên Hà Nội đánh được. Còn theo mình số tiền lệ phí như vậy không thành vấn đề với nhiều team AoE”.
 
Mặc dù giải đấu này còn chưa diễn ra nhưng quả thực những bất cập xung quanh nó đã trở thành chủ đề bàn tán sôi nổi của cộng đồng AoE Việt Nam. Cho tới thời điểm hiện tại vẫn chưa có gì cụ thể được công bố thế nhưng có thể chắc chắn một điều rằng nếu vẫn giữ nguyên những điều lệ như trên thì số lượng team đăng ký tham dự sẽ chỉ đếm trên đầu ngón tay mà thôi.