Garena xác nhận có nhầm lẫn trong luật bình chọn WildCard All Star

Chidotoji  - Theo Trí Thức Trẻ | 29/09/2015 11:54 AM

Liên Minh Huyền Thoại
01/08/2012 NCB: Riot Games NPH:

Đã có một sự nhầm lẫn nhỏ trong luật bình chọn game thủ tham dự vòng loại WildCard All Star tại Úc tới đây.

Cách đây ít lâu, Garena đã chính thức phát động cuộc bình chọn nhằm tìm ra những gương mặt xuất sắc nhất đại diện Liên Minh Huyền Thoại Đông Nam Á (GPL) tham dự vòng WildCard All Star được tổ chức tại Melbourne, Úc vào ngày 26/11 tới.

Hiện tại, cuộc bình chọn đang diễn ra vô cùng gay cấn. Bangkok Titans với chức vô địch GPL Mùa Hè 2015 cùng với đó là suất dự chung kết tổng Liên Minh Huyền Thoại thế giới nên đang nhận được đông đảo sự ủng hộ của người hâm mộ.


Cuộc chạy đua đang diễn ra hết sức khốc liệt.

Cuộc chạy đua đang diễn ra hết sức khốc liệt.

Tuy nhiên các thành viên team Boba Marines như QTV, Archie và Optimus cũng không hề kém cạnh. Một đại diện khác của Việt Nam là SOFM cũng có lượng phiếu bình chọn cực cao.

Cuộc bình chọn này sẽ diễn ra cho tới hết ngày 2/10/2015. Theo thông báo được đăng tải trên trang bình chọn chính thức của ban tổ chức giải, sau khi tổng hợp kết quả của tất cả các máy chủ thuộc khu vực GPL lại, họ sẽ tìm ra 2 người chơi có số điểm cao nhất để đại diện Đông Nam Á tham dự WildCard All Star. Chi tiết các bạn có thể tham khảo điều 4 trong luật bình chọn dưới đây:


Điều 4 trong luật bình chọn chính thức nói rằng chỉ có 2 game thủ đại diện GPL tham dự WildCard All Star.

Điều 4 trong luật bình chọn chính thức nói rằng chỉ có 2 game thủ đại diện GPL tham dự WildCard All Star.

Tạm dịch: Sau khi ban tổ chức tổng hợp kết quả của tất cả các máy chủ thuộc khu vực GPL, 2 người chơi có số điểm cao nhất sẽ được tham dự cuộc chiến tại IWC All – Star.

Điều này đã khiến nhiều người cảm thấy khó hiểu. Nếu chỉ chọn ra 2 game thủ đại diện thì tại sao lại phải chia ra bình chọn theo từng vị trí (đường trên, đường giữa, đi rừng, xạ thủ, hỗ trợ) làm gì? Thà cứ gộp lại làm một cho gọn.

Ngoài ra, ở vòng WildCard All Star cũng có thể thức thi đấu 5 vs 5, các game thủ thuộc cùng một khu vực được gộp lại thành team thi đấu với các khu vực khác. Như vậy, GPL cần phải có ít nhất 5 thành viên để có thể tham dự???


GPL cần ít nhất 5 thành viên để có thể đánh thể thức 5 vs 5 Summoners Rift.

GPL cần ít nhất 5 thành viên để có thể đánh thể thức 5 vs 5 Summoner's Rift.

Ngay lập tức chúng tôi đã liên hệ với đại diện NPH Garena Việt Nam (VED) để làm rõ vấn đề này. Sau một thời gian ngắn xem lại, phía Garena Việt Nam đã xác nhận điều thứ 4 trong luật bình chọn đại diện GPL tham dự WildCard All Star được đăng tải trên trang bình luận chính thức http://iwcavote.garena.com/ là chưa chính xác.

Phía Garena cũng chia sẻ thêm rằng, luật All Star chuẩn của quốc tế là mỗi khu vực sẽ chọn ra tổng cộng 6 game thủ (5 chính thức và 1 dự bị).

Sau khi kết thúc tất cả các thể thức thi đấu (dự kiến là 3), khu vực nào giành được số điểm tổng cao nhất sẽ đại diện WildCard đến với vòng chung kết tổng All Star thế giới 2015.


Các chế độ thi đấu chuẩn của All Star thế giới.

Các chế độ thi đấu chuẩn của All Star thế giới.

Như vậy, cơ hội dành cho các game thủ Việt Nam có mặt tại vòng WildCard All Star và xa hơn nữa là chung kết tổng All Star thế giới đã trở nên sáng hơn rất nhiều. Hãy cùng chung tay bình chọn cho những game thủ mà chúng ta yêu thích nhất nhé. Mọi thông tin về All Star Liên Minh Huyền Thoại sẽ liên tục được chúng tôi cập nhật.