Garena phủ nhận giả thuyết kinh khủng về vụ SF5 không thể sang Thổ Nhĩ Kỳ

Chidotoji  - Theo Trí Thức Trẻ | 18/04/2015 11:37 PM

Garena phủ nhận chuyện có "khuất tất" trong giải đấu GPL 2015 và khẳng định các đội thi đấu hết mình, không gian dối.

Như chúng tôi đã đưa tin, mặc dù đăng quang chức vô địch Liên Minh Huyền Thoại Đông Nam Á Mùa Xuân 2015 bằng chiến thắng hủy diệt 3-0 trước đội tuyển Bangkok Titans trong trận chung kết, thế nhưng đại diện của Việt Nam - Saigon Fantastic Five vẫn phải ngậm ngùi nhường suất tham dự giải đấu quốc tế International Wild Card Invitational 2015 (IWCI) tại Thổ Nhĩ Kỳ cho đội tuyển đến từ Thái Lan.

Lý do mà phía ban tổ chức cũng như Garena (VED) đưa ra là bởi các thành viên đội tuyển Saigon Fantastic Five không xin được Visa nhập cảnh tại Thổ Nhĩ Kỳ.

Mặc dù đăng quang ngôi vô địch ĐNÁ thế nhưng SF5 vẫn phải ngậm ngùi nhìn đối thủ giành suất thi đấu giải quốc tế.

Mặc dù đăng quang ngôi vô địch ĐNÁ thế nhưng SF5 vẫn phải ngậm ngùi nhìn đối thủ giành suất thi đấu giải quốc tế.

Trên thực tế, Visa vẫn luôn là một cơn ác mộng đối với các tuyển thủ eSports nói chung và Liên Minh Huyền Thoại nói riêng khi thi đấu tại các giải quốc tế. Trong quá khứ, ngay cả những đội tuyển lớn trên thế giới như Gambit Gaming hay Counter Logic Gaming cũng đã từng không ít lần gặp rắc rối, thậm chí thiếu hụt lực lượng vì không xin được Visa nhập cảnh cho tuyển thủ.

Không ít fan hâm mộ Việt Nam đã đăng đàn thắc mắc rằng, tại sao Garena có thể tổ chức một giải đấu quy mô lớn như vậy mà lại không chuẩn bị được trước Visa cho các thành viên? Chẳng lẽ họ phải đợi đến khi có nhà vô địch chính xác mới tiến hành làm Visa? Nếu đúng như vậy thì thực sự là cần xem lại cách làm việc của ban tổ chức cũng như các thành viên có liên quan.

Tuy nhiên, ngay lập tức Garena đã có thông cáo cụ thể về sự việc này. Theo đó, ban tổ chức đã tiến hành làm thủ tục xin cấp Visa nhập cảnh Thổ Nhĩ Kỳ cho cả Saigon Fantastic Five lẫn Zotac 269 Gaming. Tuy nhiên, lãnh sự quán Thổ Nhĩ Kỳ đã gặp sự cố về hệ thống nội bộ nên không chỉ riêng các đội tuyển Việt Nam mà tất cả các hồ sơ xin cấp thị thực đến quốc gia này từ Việt Nam đều không được thực hiện.

Thông tin giải thích cụ thể của Garena về sự việc này các bạn có thể theo dõi thêm tại đây.

Thế nhưng, mới đây chúng tôi đã ghi nhận một thông tin có thể nói là vô cùng kinh khủng, một lời đồn ác ý mà có lẽ không một fan hâm mộ Liên Minh Huyền Thoại Việt Nam nói riêng và thế giới nói chung có thể tưởng tượng được.

Theo đó, lý do không xin được Visa mà Garena đưa ra chỉ là để mọi chuyện trở nên êm đẹp. Còn thực tế, việc Saigon Fantastic Five phải nhường suất tham dự giải IWCI cho Bangkok Titans đã được sắp đặt từ trước.

Theo luồng tin này, xét về thực lực ai cũng biết Bangkok Titans vượt trội hơn so với cả 3 đối thủ còn lại tại vòng chung kết Liên Minh Huyền Thoại Đông Nam Á 2015. Ngay cả đến đại diện của Garena Việt cũng phải thừa nhận rằng, cửa thằng cho người Thái Lan là cực cao.

Vì lý do đó, họ quyết định tạo nên một kịch bản hấp dẫn. Đội tuyển Liên Minh Huyền Thoại Việt Nam sẽ đăng quang ngay tại sân nhà sau 3 năm chờ đợi, thế nhưng suất tham dự giải đấu cũng như tiền thưởng sẽ thuộc về Bangkok Titans.

SF5 vô địch, Bangkok Titans nhận suất thi đấu giải quốc tế là kịch bản được chuẩn bị từ trước?
SF5 vô địch, Bangkok Titans nhận suất thi đấu giải quốc tế là kịch bản được chuẩn bị từ trước?

Chẳng vậy mà trong 2 ngày diễn ra vòng chung kết GPL 2015, khán giả cũng như fan hâm mộ liên tục được chứng kiến những màn “lội ngược dòng” không tưởng tới từ Saigon Fantastic Five. Hơn thế nữa, trong trận chung kết, một Bangkok Titans hừng hực khí thế, một Bangkok Titans vừa đè bẹp đại diện Singapore IGL với tỷ số 3-0… lại thi đấu như những game thủ nghiệp dư và nhanh chóng tan vỡ.

Xin nhắc lại một lần nữa, đây chỉ là một giả thuyết kinh khủng về vụ SF5 không thể sang Thổ Nhĩ Kỳ mà chúng tôi nhận được từ cộng đồng Liên Minh Huyền Thoại. Vì tính chất quan trọng cũng như độ ảnh hưởng của thông tin, chúng tôi ngay lập tức đã liên lạc với đại diện của Garena (VED) để có cái nhìn hai chiều.

Và ít phút trước, chúng tôi đã nhận được toàn văn trả lời của Garena về tin đồn trên. Theo đó, hãng phủ nhận chuyện có "khuất tất" trong giải đấu GPL 2015 và khẳng định các đội thi đấu hết mình, không gian dối.

"Giải đấu vô địch LMHT Đông Nam Á 2015 Mùa Xuân ngày 11 & 12/4 vừa qua là vòng chung kết Garena Premier League, một giải đấu nằm trong hệ thống giải đấu toàn cầu của LMHT, được Riot Games giám sát chặt chẽ về tất cả mọi phương diện: từ tổ chức, công tác trọng tài đến tính chuyên nghiệp của từng đội tuyển. Nếu có bất kì một vấn đề nào liên quan tới gian lận, dàn xếp kết quả thi đấu, bộ phận tổ chức giải đấu của Riot Games đều xử phạt rất nặng, có thể cấm thi đấu vĩnh viễn toàn bộ các tuyển thủ lẫn việc tham dự vào các giải đấu quốc tế của các đại diện đến từ khu vực đó. Chính vì vậy, việc dàn xếp ở Garena Premier League không thể diễn ra như tin đồn ác ý từ một bộ phận khán giả.

Về phía các đội tuyển, Saigon Fantastic Five & Bangkok Titans đã thi đấu trung thực, quyết tâm và cống hiến vì khán giả trong suốt quá trình diễn ra giải đấu. Tin đồn ác ý về sự dàn xếp giữa đội Việt Nam và Thái Lan là hoàn toàn sai sự thật.", đại diện Garena cho hay.

 

>> SF5 và nỗi buồn “ao làng” của Liên Minh Huyền Thoại Việt Nam