Garena đã 'thôn tính' xong team phát triển Heroes of Newerth

Chidotoji  - Theo Trí Thức Trẻ | 07/05/2015 01:52 PM

Cổ đông lớn nhất của Garena là Tencent đã chính thức mua lại tựa game MOBA Heroes of Newerth.

Heroes of Newerth là một trò chơi trực tuyến thuộc thể loại MOBA. Ra mắt trên thế giới từ đầu 2010, trò chơi nhanh chóng nhận được những phản hồi vô cùng tích cực từ cộng đồng game thủ chuyên nghiệp nhờ vào hình ảnh đồ họa rất đẹp cùng tiết tấu trận đấu cực nhanh của mình. Heroes of Newerth đã giành được khá nhiều giải thưởng nổi bật trong làng game thời bấy giờ như: Tựa game MOBA hay nhất 2010 do cộng đồng bình chọn (IGF Games Award), trò chơi trực tuyến hay nhất năm (Mashable Awards)...

Du nhập vào Việt Nam khoảng giữa năm 2011, trò chơi cũng đã gây được một sự chú ý nhất định nơi cộng đồng MOBA trong nước. Tuy nhiên, ngôn ngữ tiếng Anh mặc định của Heroes of Newerth đã khiến cho việc tiếp cận trò chơi của các bạn game thủ vô cùng khó khăn!

Tại Việt Nam, Heroes of Newerth được chạy qua Garena Plus, một trong những cổng game lớn nhất Đông Nam Á. Tuy nhiên, sau khởi đầu hết sức ấn tượng, Heroes of Newerth đã hụt hơi trong cuộc chạy đua với DotA (WarCraft III).

Và sự kiện đặt dấu chấm hết cho sự phát triển của Heroes of Newerth chính là việc Valve tung siêu phẩm MOBA DOTA 2 ra thị trường.

Mặc dù sau đó nhà sản xuất cũng như Garena đã tìm mọi cách để vực dậy Heroes of Newerth, thậm chí họ còn mua hẳn tên miền dota3.vn cho tựa game này nhưng kết quả không khả quan chút nào.

Cho tới thời điểm hiện tại, có lẽ Heroes of Newerth chỉ còn là một kỷ niệm đẹp trong lòng các game thủ kỳ cựu mà thôi.

Mặc dù không còn đất dụng võ tại Việt Nam, thế nhưng Heroes of Newerth vẫn được xem là một trò chơi có sức hút tại Thái Lan. Có vẻ như Tencent (NPH game hàng đầu Trung Quốc, cổ đông lớn nhất của Garena) đã nhìn ra được một “tia sáng” cho tựa game này có thể cạnh tranh với các đối thủ cùng thể loại MOBA khác.

Nhân dịp kỷ niệm 5 năm ngày Heroes of Newerth chính thức ra mắt, Tencent đã công bố một thông tin hết sức thú vị. Thay vì chỉ hợp tác chạy tựa game này qua cổng Garena, Tencent đã chính thức mua quyền sở hữu và nhóm phát triển Heroes of Newerth.

Mục tiêu trước mắt của Tencent chính là đưa Heroes of Newerth thâm nhập và phát triển tại thị trường Trung Quốc. Nếu làm được điều đó, Tencent sẽ sở hữu hai quân át chủ bài là Liên Minh Huyền Thoại và Heroes of Newerth, những “vũ khí” lợi hại để cạnh tranh với đối thủ lớn nhất, DOTA 2.

>> Tên miền DOTA 3 đã được Garena mua cho... Heroes of Newerth