Garena bó tay trong vụ Saigon Fantastic Five không thể sang Thổ Nhĩ Kỳ

Bút Sa  - Theo Trí Thức Trẻ | 18/04/2015 12:36 PM

Liên Minh Huyền Thoại
01/08/2012 NCB: Riot Games NPH:

Đại diện Garena Việt Nam cho hay hãng và cả Riot Games đã nỗ lực liên lạc với Tòa lãnh sự quán và các cơ quan hữu quan tại Thổ Nhĩ Kỳ và Việt Nam nhưng vẫn không thể giải quyết vụ việc này.

Như vậy là cách đây ít phút, phía Garena Việt Nam (Vietnam Esports) đã có thông cáo báo chí chính thức xác nhận vụ việc Saigon Fantastic Five không thể sang được Thổ Nhĩ Kỳ để tham dự giải đấu Liên Minh Huyền Thoại Wild Card 2015, nhường suất cho Bangkok Titans - Đội đứng thứ 2 tại giải GPL mùa xuân 2015.

"Ngày 12/4/2015, Saigon Fantastic Five (Việt Nam) đã thắng Bangkok Titans (Thái Lan) tại trận chung kết giải GPL Mùa Xuân 2015, qua đó giành suất duy nhất đại diện khu vực Đông Nam Á tham dự giải International Wild Card Invitational (IWCI) tại Thổ Nhĩ Kỳ, khởi tranh từ 21/4. Tuy nhiên, vì nhiều nguyên nhân khách quan, đội tuyển Việt Nam đã không thể có thị thực (visa) để đến Thổ Nhĩ Kì. Bangkok Titans là đội được chọn để thay thế Saigon Fantastic Five tại giải đấu IWCI", phía Garena cho hay.

Rất đáng tiếc và đáng buồn cho SF5.
Rất đáng tiếc và đáng buồn cho SF5.

Giải thích cụ thể thêm về sự cố đáng tiếc và đáng buồn trên, Garena tiết lộ rằng lãnh sự quán Thổ Nhĩ Kỳ gặp sự cố về hệ thống nội bộ. Vì vậy, mọi hồ sơ đã nộp đều không được cấp thị thực, đồng thời lãnh sự quán Thổ Nhĩ Kỳ cũng từ chối nhận hồ sơ cho đến khi sự cố được khắc phục.

Nhận biết được rủi ro trong việc xin visa, Vietnam Esports và trụ sở Riot Games tại Mỹ, thông qua chi nhánh Riot ở Thổ Nhĩ Kỳ, đã nỗ lực liên lạc với Tòa lãnh sự quán và các cơ quan hữu quan tại Thổ Nhĩ Kỳ và Việt Nam. Theo kết quả ban đầu, hồ sơ xin cấp thị thực cho Saigon Fantastic Five đã được chấp thuận về mặt nguyên tắc.

Tuy nhiên, về mặt pháp lý, việc cấp visa phải thực hiện qua hệ thống nội bộ giữa Bộ Nội Vụ Thổ Nhĩ Kỳ và Tòa lãnh sự quán Thổ Nhĩ Kỳ tại Việt Nam. Bộ Nội Vụ Thổ Nhĩ Kỳ cho biết hệ thống này vẫn chưa thể khắc phục sự cố, vì thế thị thực cho Saigon Fantastic Five sẽ không thể cấp kịp thời hạn. Không chỉ riêng Saigon Fantastic Five, tất cả các hồ sơ xin cấp thị thực đến Thổ Nhĩ Kỳ từ Việt Nam đều không thực hiện được.

Vietnam Esports và Riot Games đã dự trù những giải pháp khác, tuy nhiên vì nhiều lí do khách quan nên những giải pháp này đều không khả thi. Dso giải đấu IWCI đã chuẩn bị khởi tranh, hội đồng GPL quyết định sẽ để Bangkok Titans đại diện cho Đông Nam Á tham dự giải đấu này, do công dân Thái Lan không cần thị thực khi đến Thổ Nhĩ Kỳ.

Như vậy, Liên Minh Huyền Thoại Việt Nam lại lỡ hẹn với đấu trường quốc tế danh giá, và người buồn nhất trong trường hợp này có lẽ không chỉ là các thành viên của SF5, mà còn là cả cộng đồng hâm mộ trò chơi nước nhà.

>> Đại diện Liên Minh Huyền Thoại Việt Nam không thể đi Thổ Nhĩ Kỳ vì VISA?