Gặp gỡ nữ game thủ Việt cosplay DOTA 2 gây sốt

Nút Chuối  - Theo Trí Thức Trẻ | 14/03/2015 03:14 PM

Chúng ta sẽ cùng trò chuyện với Thanh Loan - Một cô nàng game thủ Việt với tình yêu đặc biệt với DOTA 2

Chào em, em có thể giới thiệu về bản thân mình với các bạn độc giả được không?

Chào mọi người, mình là Vũ Thanh Loan, năm nay 22 tuổi và mình đang theo học tại trường Đại học Kinh Tế Quốc Dân. Sở thích ngoài DOTA 2 thì còn có rất nhiều thứ khác linh tinh như ăn kem mùa đông và dầm mưa mùa hè.

Em có thể chia sẻ một chút về con đường nào đã dẫn em tới với DOTA 2?

Anh ruột em là người đã hướng dẫn em chơi Dota. Tuy nhiên Hackmap hoành hành quá nên em quyết định chuyển sang Dota 2 và tới nay cũng đã được 6 tháng rồi. Hiện em vẫn còn đang ở dạng Feeder (cười).

Hero nào là hero tủ của em và em thích chơi ở vị trí nào nhất?

Hero tủ của em là Rubick, Lina và Juggernaut. Em rất muốn làm carry gánh team nhưng toàn bị bạn bè bắt làm support để được gánh thôi ạ.

Bạn bè trong game khi biết em là con gái họ có phản ứng ra sao? Và phản ứng đó có ảnh hưởng gì nhiều trong quá trình try hard của e hay không?

90% mọi người nghe giọng em đều bảo e là trẻ con hoặc là gay. Không biết họ troll hay nói thật nhưng em cảm thấy khá tủi thân. Nhiều lúc muốn đồng đội di chuyển hay cứu mình nhưng không dám nói chỉ dám ping và chat, thế là "dẹo" luôn lúc chat.

 

Gần đây em có tham gia một sự kiện về cosplay của một cộng đồng DOTA 2 tại Việt Nam?

Em được biết ở group Dota2 community VN có chương trình cosplay sáng tạo bằng vật liệu tự làm của anh Hung Nguyen nên e có cơ hội được thể hiện hero Anti Mage - một trong những hero yêu thích của em. Bản thân em cũng rất có hứng thú với cosplay nhưng vì nhiều nguyên nhân nên em rất ít khi tham gia vào cosplay.

Em có chia sẻ gì về kinh nghiệm chơi DOTA 2 sau 6 tháng "thử sức"?

Hiện tại em vẫn là một newbie nên sẽ không dám chia sẻ gì nhiều cả. Chỉ có điều là các bạn nhớ chọn đồng đội thật tốt nhé.

Nếu độc giả của chúng tôi muốn chơi DOTA 2 cùng em thì em thấy sao?

Em vẫn còn gà lắm nên em sợ sẽ bị 'blame' khi team thua.

Em có bao giờ nghĩ tới khả năng mình trở thành một streamer hay thậm chí là một caster hay không?

Đây là một điều khá mới mẻ và nếu có cơ hội, em sẽ cố gắng hết mình.

Cảm ơn em vì những điều chia sẻ với độc giả . Chúc em sẽ ngày sớm thoát khoảng thời gian làm support và sớm về với vị trí carry yêu thích.

(Theo ESV)

>> Mitu Kat - Nữ game thủ Việt xinh đẹp, cày game giỏi