Gặp gỡ cô giáo tương lai chơi Liên Minh Huyền Thoại cực pro

Ếck ôỘp  - Theo Trí Thức Trẻ | 05/05/2015 05:30 PM

Liên Minh Huyền Thoại
01/08/2012 NCB: Riot Games NPH:

Cùng trò chuyện với nữ game thủ Việt xinh đẹp chơi Liên Minh Huyền Thoại cực pro.

Mới đây, chúng tôi đã có cơ hội trò chuyện với nữ game thủ Liên Minh Huyền Thoại với nickname Mrs. Sarah. Được biết, ngoài Liên Minh Huyền Thoại thì cô gái này có thể chơi được giỏi rất nhiều trò chơi khác nhau trên nhiều hệ máy.

Xin chào, rất vui được trò chuyện với bạn ngày hôm nay. Cám ơn bạn đã dành thời gian để tham gia buổi nói chuyện này. Bạn có thể tự giới thiệu đôi chút về bản thân được chứ?

Chào bạn, mình là Phương Anh, hiện mình đang là sinh viên năm nhất trường Cao Đẳng Sư Phạm Trung Ương. Có lẽ mình khá giống với các bạn trai ở chỗ là rất thích chơi game, mình đã từng chơi qua rất nhiều trò chơi trên các hệ máy từ Play Station cho tới các game online trên PC... kể tên thì nhiều lắm (cười). Hiện tại, mình đang chơi Liên Minh Huyền Thoại.

Cơ duyên nào đã đưa Phương Anh biết và chơi game vậy?

Câu trả lời của mình có thể khiến bạn thất vọng đấy vì nó không có gì đặc biệt cả, đơn giản là sở thích thôi. Từ khi còn bé mình đã được chơi các tựa game trên hệ máy Play Station như Mortal Kombat 4, Final Fantasy... Nhưng sự thật ngày đó nhỏ chơi chẳng hiểu gì, thích vì thấy hình ảnh nó đẹp. Sau mình biết đến và bắt đầu chơi game online từ năm 2006, đơn giản vì hồi đó việc chơi khá là được chuộng bởi giới trẻ cũng như nhóm bạn bè mình. Tựa game online đầu tiên mình chơi là Audition Online.

Là game thủ nữ bạn có sở thích gì giống và khác game thủ nam?

Mình nghĩ bây giờ ranh giới giữa game thủ nữgame thủ nam đã không còn rõ ràng nữa. Khi chơi game thì mình chỉ mong muốn 2 điều: 1 là tìm được niềm vui, và 2 là tìm được chiến thắng. Thường là thắng mới vui được. Hehe.

Từ khi bắt đầu chơi game cho tới bây giờ, Phương Anh có kỷ niệm vui nào muốn chia sẻ với mọi người không?

Trời ơi! Kỷ niệm quá là khó quên vào những ngày mới biết chơi Liên Minh Huyền Thoại luôn ấy. Phương Anh nhớ mãi cái hôm mà đi cùng bạn bè ra quán net chơi và thua không biết bao nhiêu trận luôn. Khó chịu quá mình mới rủ bạn bè đi ra quán Play Station 2 chơi đá bóng, không hiểu cái ngày gì mà đen đủi quá… cũng thua nốt luôn. Một ngày bị “hành” như chong chóng và từ đó mình mới rút ra kinh nghiệm thua nhiều thì nên đi chơi, dạo mát giải trí.

Phương Anh thấy thể loại game nào là hấp dẫn nhất và vì sao?

Mình đánh giá cao hai thể loại là MMORPG và MOBA. Tuy không còn chơi nhiều các thể loại game MMO, nhưng sự tương tác giữa các người chơi thật sự hấp dẫn. Còn MOBA thì khỏi phải nói rồi. Vừa có tính chất cạnh tranh, vừa nâng cao tầm quan trọng của tinh thần đồng đội khiến các game này hấp dẫn chẳng kém gì các môn thể thao vậy.

Cộng đồng game thủ có thể nói là khá lớn mạnh, bạn có nhận xét thế nào về cộng đồng game thủ hiện tại?

Phương Anh rất vui khi thấy cộng đồn game thủ phát triển nhanh và mạnh chẳng kém gì các cộng đồng khác trong xã hội. Mình cũng mong muốn cộng đồng chúng ta sớm có cái nhìn thiện cảm hơn nữa trong mắt các thế hệ trước. Ngoài ra, mình cũng muốn thấy thêm các nhà đầu tư giàu mạnh quan tâm đến các Gaming Team.

Phương Anh có kinh nghiệm nào muốn chia sẻ với những game thủ khác không?

Muốn chơi game nào tốt, đều cần thời gian tập luyện thậm chí là khổ luyện. Phương Anh chỉ muốn khuyên các bạn là chúng ta nên cân bằng thời gian chơi game với thời gian dành cho các hoạt động khác như trường lớp, thể thao hay là thời gian dành cho gia đình.

Cám ơn Phương Anh vì những chia sẻ trong câu chuyện đầy thú vị này! Chúc trong năm 2015 này, bạn có nhiều thời gian để chơi thêm các tựa game khác nữa và đặc biệt có kết quả tốt trong học tập và sớm trở thành một cô giáo xinh đẹp.

Các bạn có thể làm quen với Phương Anh thông qua facebook: https://www.facebook.com/panhnguyen03

>> Game thủ miệt mài 5 năm chỉ để chinh phục bản đồ game