Gamer trên khắp thế giới "ném đá" mạnh mẽ vì Riot không làm trang phục SKT T1 cho Easyhoon

Triệu Tử Long  - Theo Trí Thức Trẻ | 06/04/2016 06:03 PM

Liên Minh Huyền Thoại
01/08/2012 NCB: Riot Games NPH:

Rất nhiều gamer Liên Minh Huyền Thoại trên khắp thế giới đã lên các diễn đàn lớn đòi Riot có lời giải thích về vụ việc này.

Chung kết thế giới Liên Minh Huyền Thoại mùa 5 đã kết thúc mĩ mãn với chức vô địch của SKT T1. Faker và Bengi còn thậm chí, lần thứ 2 được đứng trên đỉnh thế giới sau 3 năm. Thế nhưng đằng sau hào quang thành công đó, ít ai còn nhớ đến chàng trai đeo kính mảnh khảnh với cái tên - Easyhoon. Và ngày hôm nay, Riot Games đã chính thức ra mắt bộ trang phục dành cho những nhà vô địch thế giới.

MaRin được làm cho skin Renekton, Bengi Elise, Wolf Alistar, Bang Sivir và Faker Ryze. Thế nhưng tuyệt nhiên, fan hâm mộ không hề được thấy trang phục Easyhoon Azir như mong đợi trước kia của mình. Nếu bạn nào hay theo dõi giải đấu LCK chắc hẳn sẽ còn nhớ, Easyhoon đã được đặt biệt danh “Hoàng đế sa mạc”, màn trình diễn tuyệt vời của anh trong trận chung kết mùa xuân đã góp phần đưa SKT đến chiến thắng tuyệt đối. Giới chuyên môn đã có những thời điểm đánh giá Easyhoon đã tương đương với Faker tại đường giữa.

Thế nhưng dường như, những cống hiến của "Hoon dễ dãi" chưa bao giờ được công nhận. Easyhoon vẫn chỉ được coi là "kẻ đóng thế" vĩ đại của Faker mà thôi. Điều này đã khiến không ít fan hâm mộ của anh chàng này buồn lòng. Và giọt nước tràn ly vào sáng nay, Riot Games ra mắt nhóm trang phục SKT T1 nhưng lại không hề có skin vinh danh dành cho Easyhoon.

Rất nhiều gamer Liên Minh Huyền Thoại trên khắp thế giới đã lên các diễn đàn lớn đòi Riot có lời giải thích.


Tôi thực sự thất vọng vì Riot Games đã không làm trang phục SKT T1 cho Easyhoon.

Tôi thực sự thất vọng vì Riot Games đã không làm trang phục SKT T1 cho Easyhoon.

- Easyhoon đã thi đấu tổng cộng 5 trận, trong đó có 2 trận bán kết cực kì quan trọng trước Origen. Nếu không có Easyhoon thì liệu SKT1 có tiến vào chung kết?

- Riot yêu cầu một đội phải có 6 người trong danh sách đăng ký thi đấu, nhưng chỉ làm có 5 trang phục. Họ quá coi thường dự bị rồi.

- Tôi mong muốn skin Azir dành cho Easyhoon nhưng thực sự đã phải thất vọng.

- Chất lượng trang phục chung kết thế giới lần này cực kì tệ, tôi thật nghi ngờ không biết Riot có một đội ngũ thiết kế thật sự hay không?​

Đó là 4 trong hàng trăm lời "ném đá" của fan hâm mộ gửi đến Riot Games. Phần đông đều cảm thấy buồn và cực kỳ thất vọng khi cha đẻ của Liên Minh Huyền Thoại đã "ruồng bỏ" Easyhoon. Đây có lẽ sẽ là 1 bài học dành cho Riot, sang năm sau, họ nên tạo ra 6 trang phục cho đội tuyển giành được chức vô địch.

Và chúng ta nhớ lại lời nói của Easyhoon trong ngày ra đi khỏi SKT T1.

“Lý do tôi quyết định rời đi không phải do thành viên đội hay ban huấn luyện. Quyết định là bởi… Trong trận Bán kết CKTG 2015, tôi đã có cơ hội thể hiện tại một sân khấu lớn. Sau 2 ván đầu rất ưng ý, tôi đã nghĩ mình sẽ được giữ lại tại ván đấu thứ 3. Nhưng không, tôi phải bước xuống để Sang-hyeok ra thi đấu, và cả khán đài gào thét tên “FAKER”

Sau khi xuống sân và nghe điều này, tôi nghĩ “Tôi thực sự muốn có một ý nghĩa riêng của mình trong đội, và tôi đã không ngừng cố gắng. Nhưng sau tất cả, có lẽ những gì khán giả muốn ở SKT chỉ là Faker mà thôi”

“Tôi không có bất kỳ cảm giác gì ghét bỏ hay hiềm khích với Sang-hyeok đâu, cậu ấy thực sự rất giỏi. Thật đấy, cậu ấy thực sự là một con quái vật tại League of Legends, như những gì cậu ấy đã thể hiện và cả tình yêu của công chúng dành cho cậu ấy nữa. Nhưng nếu tôi ở lại SKT, tôi sẽ là người bị khán giả ghét mất… Hoặc một người thừa.

Với tuổi tác của tôi hiện giờ, tôi cần phải nghĩ về tương lai, và chẳng còn cách nào khác. Các game thủ Hàn Quốc chỉ có thời gian thi đấu 4 hoặc 5 năm rồi tham gia nghĩa vụ quân sự. Cuộc sống của game thủ chuyên nghiệp cứ lặng lẽ qua đi”

Vào lúc này, tôi thật sự hi vọng Vici Gaming của Easyhoon sẽ thi đấu xuất sắc và có thể giành chức vô địch thế giới mùa 6. Đến lúc đó, "Hoon dễ dãi" sẽ có được 1 skin Azir cho riêng mình.