Gamer Liên Minh Huyền Thoại kêu trời vì thời gian đầu hàng quá lâu

Lâm Nguyễn  - Theo Trí Thức Trẻ | 29/06/2015 05:30 PM

Liên Minh Huyền Thoại
01/08/2012 NCB: Riot Games NPH:

Mới đây, trên diễn đàn Liên Minh Huyền Thoại Garena, một số game thủ ra sức xin Riot đưa thời gian đầu hàng về phút thứ 12, thậm chỉ là phút thứ 10.

Như các bạn đã biết, nhà phát hành Liên Minh Huyền Thoại Riot đưa ra quyết định VOTE Surrender ở phút thứ 20 nhằm để “giải thoát” cho các game thủ trong tình thế không thể cứu vãn. Tuy nhiên, ở máy chủ nào chúng tôi không biết nhưng với môi trường luyện tập Việt Nam, có lẽ 20 phút là quá dài. Mới đây, chúng tôi ghi nhận được một vài ý kiến trên diễn đàn về chuyện: “Xin đưa thời gian đầu hàng về phút thứ 12, thậm chí là 10”.

maxresdefault.jpg

Surrender at 20.

Không phải không có lí do mà giới game thủ Việt Nam cảm thấy như vậy. Trong thời điểm đen vừa qua, máy chủ Liên Minh Huyền Thoại Việt Nam đang trải qua những ngày giông bão tới tấp, hết nạn tiêu cực này đến nạn tiêu cực khác. Từ đó, game thủ mới mất niềm tin vào tất cả những người chơi xung quanh mình mà thôi. Chúng ta cùng điểm qua một số ý kiến.

Picture 1

Anh chàng này muốn xin Garena và Riot đưa về thời gian đầu hàng là 12’ bởi tình trạng Feed, Afk của đồng đội. Thoát trận cũng không thể chơi trận mới được ngay, anh ở lại “Ngậm đắng nuốt cay” suốt 15 phút còn lại. Chúng tôi không còn gì để nói ngoài chia buồn với anh mà thôi.

“Không có lửa làm sao có khói”. Nguyên nhân sâu sa đến từ ý thức game thủ Việt Nam quá tệ hại. Từ ý thức, tính cách người chơi cũng thay đổi theo đó. Nổi bật ở game thủ Việt chính là những tình huống cay cú ăn thua kèm theo những câu “xỉ vả” kinh hoàng, một chút ảo tưởng sức mạnh, chưa biết thế nào đã nói người khác “Ng*”. Thêm vào đó, trong các tình huống khó khăn, họ thường “chán nản”, không còn tâm trạng chơi game. Thế “nản” có thắng được nữa không? Đằng nào chả thua, thứ chiến đấu hết sức mình xem sao.

1419689925-bolkanh_5_cgtu.jpg

Bạn chẳng có cái... gì cả.

Phải công nhận rằng giới game thủ sở hữu cái tôi quá cao, không ai chịu nhận mình sai mỗi khi mắc lỗi. Trong khi đó, người khác nói về mình thì lại “Xù Lông Nhím” lên, bất chấp tất cả để hơn thua bằng “Bàn Phím”. Bởi vậy, họ thường tự ái, giận dỗi, Afk,… Nếu so sánh thời lượng kết thúc trận đấu của nước ngoài so với Việt Nam, chúng ta ngắn hơn họ một trời một vực luôn.

Picture 4

Còn ở anh chàng thứ 2, anh cũng muốn xin đầ hàng ngay phút thứ 10. Khác với anh chàng thứ nhất, đồng đội của anh bị Disconnect ngay ở những phút đầu tiên dẫn tới chênh lệch quân số. Đáng tiếc, chuyện chênh lệch quân số trong Liên Minh Huyền Thoại như Một Mười Một Tịt vậy, gần như là không thể chiến thắng.

Ngoài ra, anh còn bị Hack Disconnect đến từ đối phương mà không hề hay biết. Tình trạng màn hình đen không kết nối lại được đang là nỗi ám ảnh của bao thế hệ game thủ trong thời gian vừa qua. Khi tiêu cực đến, bao hệ lụy cũng kéo theo từ đó. Buồn thay làng Liên Minh Huyền Thoại Việt Nam.

hack_dis1.jpg

Nguyên nhân của sự mất niềm tin.

Tác dụng của việc Surrender sớm

Nếu thời gian của Surrender được giảm xuống, game thủ có thể tiết kiệm một lượng thời gian nhất định trong các trận đấu không thể cứu vãn hoặc tình trạng Afk đầy ức chế có thể xảy ra. Ngay sau đó, người chơi có thể bắt đầu trận đấu mới thay vì ra nghe nhạc, lướt Web như thời gian vừa qua.

Theo chúng tôi, đây là một biện pháp khá hay mà Garena hay Riot cần tính tới trong tương lai để Liên Minh Huyền Thoại phát triển hơn. Đơn giản, điểm cộng đem lại khá nhiều trong khi điểm trừ gần như là không có.

random games.png

Ra sớm mà tìm game mới.

Liệu có khả thi không?

Có, chắc chắn là có nhưng để làm được điều này, cộng đồng cần phải có tiếng nói chung chứ không chỉ đơn thuần một vài cá nhân như thế này. Đáng tiếc, diễn đàn Garena không còn có tiếng nói như cách đây khoảng 2 năm bởi mạng xã hội Facebook quá phát triển, game thủ chỉ cần lướt vài vòng là có thể nắm bắt được thông tin, bài viết hay về Liên Minh Huyền Thoại.

Chẳng biết những kiến nghị này có đến tai Garena hay không bởi họ là nhà phát hành lớn, liệu có để tâm tới những thứ con con như thế này không đây? Tuy nhiên, nếu cộng đồng Liên Minh Huyền Thoại trên thế giới kiến nghị về chủ đề này, chắc chắn Riot sẽ quan tâm tới cho mà coi. Điều duy nhất mà chúng ta chỉ có thể chờ đợi, chờ đợi mà thôi.

riot-games-league-of-legends-porn-news-1.jpg

Hiện nay, tình trang Hack Disconnect đã có xu hướng giảm đáng kế nhưng cả Tool và Hack Disconnect vẫn còn tồn tại. Bởi vậy, nếu bị như vậy, chúng tôi chỉ biết nói rằng: “Bạn quá đen mà thôi”. Chúc các bạn may mắn và thành công trên đấu trường công lí Việt Nam.